Thêm 33 học sinh uống sữa từ người lạ đưa phải nhập viện

VOV.VN - Đến chiều nay, số học sinh ở huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum nhập viện cấp cứu vì ngộ độc thực phẩm tăng thêm 33 em, nâng tổng số lên 84 trường hợp

Thông tin từ Sở Y tế tỉnh Kon Tum cho biết, trong 84 học sinh bị ngộ độc thực phẩm đang được điều trị tại Trung tâm y tế huyện Sa Thầy không có trường hợp nào diễn biến quá nặng phải chuyển lên tuyến trên.

Sức khỏe của các em học sinh trong vụ ngộ độc đang tiếp tục được theo dõi chặt chẽ .

Đối với 37 trường hợp có biểu hiện nặng hơn những trường hợp còn lại đã được các bác sĩ cho uống thuốc giải độc, chuyền nước… sức khỏe đang dần hồi phục. Hiện tại tất cả các trường hợp vẫn đang tiếp tục được các bác sĩ theo dõi chặt chẽ và sẵn sàng các phương án nếu có tình huống xấu xảy ra.

Bác sĩ Đào Duy Khánh, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Kon Tum, cho biết tình hình ban đầu “số cháu đang điều trị cũng không nặng và chưa có diễn biến phức tạp. Mặc dù vậy chúng tôi cũng đã chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh chuẩn bị tinh thần, đồng thời cũng chuẩn bị một đội cấp cứu nếu như Trung tâm y tế Sa thầy không đáp ứng được thì sẽ có đội cấp cứu lên ngay, đồng thời chuyển bệnh nhân về tuyến dưới. Tuy nhiên, diễn biến cũng tương đối nhẹ tôi nghĩ là Trung tâm y tế Sa Thầy đảm bảo đáp ứng tại chỗ được lo cho các cháu”.

Trước đó như  VOV đã đưa tin, vào đầu giờ sáng nay trên đường đến trường, các em học sinh trường Trung học cơ sở Nguyễn Tất Thành, Tiểu học Lê Hồng Phong và trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum được một nhóm người tự xưng đang làm công tác từ thiện cho sữa và bánh.

Ngay sau khi ăn, uống các thực phẩm này các em học sinh có biểu hiện đau bụng, la khóc, nôn ói và được đưa vào cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện. Xác minh ban đầu của cơ quan chức năng địa phương cho thấy, thực phẩm mà các em học sinh được đoàn từ thiện cho, gồm có sữa hộp Fami, bánh bông lan, bánh kem…Riêng bánh bông lan được Đoàn mua từ một cơ sở làm bánh tại xã Ia Sao, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ăn phải bánh giầy nhiễm khuẩn, 33 người nhập viện sau đám cưới
Ăn phải bánh giầy nhiễm khuẩn, 33 người nhập viện sau đám cưới

VOV.VN - Tối 7/9, sau khi dùng cỗ đám cưới tại một gia đình ở xã Na Hối, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, hàng chục người đã có dấu hiệu ngộ độc phải nhập viện.

Ăn phải bánh giầy nhiễm khuẩn, 33 người nhập viện sau đám cưới

Ăn phải bánh giầy nhiễm khuẩn, 33 người nhập viện sau đám cưới

VOV.VN - Tối 7/9, sau khi dùng cỗ đám cưới tại một gia đình ở xã Na Hối, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, hàng chục người đã có dấu hiệu ngộ độc phải nhập viện.

Sự thật gây sốc: Thực phẩm bẩn đổ vào trường cho học sinh ăn?
Sự thật gây sốc: Thực phẩm bẩn đổ vào trường cho học sinh ăn?

VOV.VN - Phụ huynh học sinh phát hiện không chỉ thực phẩm trong tủ lạnh thối rữa mà thực phẩm trên xe chở cung cấp cho trường học cũng thối rữa, có giòi.

Sự thật gây sốc: Thực phẩm bẩn đổ vào trường cho học sinh ăn?

Sự thật gây sốc: Thực phẩm bẩn đổ vào trường cho học sinh ăn?

VOV.VN - Phụ huynh học sinh phát hiện không chỉ thực phẩm trong tủ lạnh thối rữa mà thực phẩm trên xe chở cung cấp cho trường học cũng thối rữa, có giòi.

Được người lạ phát sữa, 51 học sinh ngộ độc phải cấp cứu
Được người lạ phát sữa, 51 học sinh ngộ độc phải cấp cứu

VOV.VN - 51 học sinh của hai trường học trên địa bàn phải nhập viện cấp cứu với biểu hiện đau bụng, nôn ói do ăn bánh mỳ đóng gói sẵn và sữa

Được người lạ phát sữa, 51 học sinh ngộ độc phải cấp cứu

Được người lạ phát sữa, 51 học sinh ngộ độc phải cấp cứu

VOV.VN - 51 học sinh của hai trường học trên địa bàn phải nhập viện cấp cứu với biểu hiện đau bụng, nôn ói do ăn bánh mỳ đóng gói sẵn và sữa