Mỹ - Hàn sắp tập trận đánh phủ đầu cơ sở hạt nhân Triều Tiên

Washington và Seoul tháng sau diễn tập tấn công cơ sở hạt nhân của Bình Nhưỡng, trong cuộc tập trận chung lớn nhất từ trước đến nay.

Trước động thái thử hạt nhân và phóng tên lửa tầm xa của Bình Nhưỡng, Washington và Seoul sẽ tập trung vào việc phòng vệ chống lại các cuộc tấn công bằng vũ khí hủy diệt hàng loạt, trong cuộc tập trận chung thường niên Ssangyong năm nay. 

Tàu đổ bộ Hàn Quốc bắt pháo khói lên bờ trong cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn tháng 3/2015. Ảnh: AFP.

Trong một số tình huống giả định do các nhà chiến lược quân sự vạch ra, Mỹ và Hàn Quốc xác định rằng cách phòng vệ tốt nhất là tấn công trước, tức là đánh phủ đầu, loại bỏ một địa điểm tên lửa, cơ sở hạt nhân hoặc mục tiêu quân sự chiến lược khác của Triều Tiên, trước khi Bình Nhưỡng tấn công.

Bài tập nhiều giai đoạn sẽ yêu cầu lực lượng Mỹ và Hàn Quốc phản ứng với kịch bản chiến tranh nổ ra trên bán đảo Triều Tiên. Binh sĩ Mỹ và Hàn Quốc diễn tập tiến hành hoạt động trong và xung quanh Bình Nhưỡng, đánh vào "các cơ sở chính được đặt sâu bên trong Triều Tiên", một quan chức Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nói với The Korea Herald.

Cuộc tập trận chung sẽ bắt đầu vào ngày 7/3 với sự tham gia của 15.000 lính Mỹ, gấp 4 lần so với 3.700 binh sĩ tham gia năm ngoái, cùng với 290.000 nhân viên Hàn Quốc. Đây là cuộc tập trận lớn nhất từ trước đến nay trên bán đảo Triều Tiên, theo Telegraph. Tàu sân bay hạt nhân USS John C. Stennis, máy bay V-22 Osprey và tàu đổ bộ USS New Orleans của Mỹ cũng sẽ tham gia hoạt động./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Bản chính thức quyết định trừng phạt Triều Tiên
Nhật Bản chính thức quyết định trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN -Chính phủ Nhật Bản đã chính thức quyết định biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên bởi hành vi phóng tên lửa đạn đạo và phát triển hạt nhân.

Nhật Bản chính thức quyết định trừng phạt Triều Tiên

Nhật Bản chính thức quyết định trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN -Chính phủ Nhật Bản đã chính thức quyết định biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên bởi hành vi phóng tên lửa đạn đạo và phát triển hạt nhân.

Triều Tiên bắn đạn pháo vào vùng biển tranh chấp với Hàn Quốc
Triều Tiên bắn đạn pháo vào vùng biển tranh chấp với Hàn Quốc

VOV.VN - Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, quả pháo dường như được bắn về phía Tây Bắc tính từ bờ biển Triều Tiên.

Triều Tiên bắn đạn pháo vào vùng biển tranh chấp với Hàn Quốc

Triều Tiên bắn đạn pháo vào vùng biển tranh chấp với Hàn Quốc

VOV.VN - Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, quả pháo dường như được bắn về phía Tây Bắc tính từ bờ biển Triều Tiên.

Nhật Bản và Trung Quốc chuẩn bị thảo luận về vấn đề Triều Tiên
Nhật Bản và Trung Quốc chuẩn bị thảo luận về vấn đề Triều Tiên

VOV.VN - Trợ lý Ngoại trưởng Trung Quốc sẽ gặp Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản để thảo luận vấn đề Triều Tiên.

Nhật Bản và Trung Quốc chuẩn bị thảo luận về vấn đề Triều Tiên

Nhật Bản và Trung Quốc chuẩn bị thảo luận về vấn đề Triều Tiên

VOV.VN - Trợ lý Ngoại trưởng Trung Quốc sẽ gặp Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản để thảo luận vấn đề Triều Tiên.

Mỹ và Triều Tiên bí mật đàm phán trước vụ thử bom nhiệt hạch
Mỹ và Triều Tiên bí mật đàm phán trước vụ thử bom nhiệt hạch

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng, việc đàm phán với Triều Tiên là phù hợp với các mục tiêu mà Mỹ theo đuổi từ lâu.

Mỹ và Triều Tiên bí mật đàm phán trước vụ thử bom nhiệt hạch

Mỹ và Triều Tiên bí mật đàm phán trước vụ thử bom nhiệt hạch

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng, việc đàm phán với Triều Tiên là phù hợp với các mục tiêu mà Mỹ theo đuổi từ lâu.

Tổng thống Hàn Quốc hối thúc đối phó các cuộc “tấn công” từ Triều Tiên
Tổng thống Hàn Quốc hối thúc đối phó các cuộc “tấn công” từ Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thống Park Geun-hye vừa nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ người dân Hàn Quốc tránh khỏi các cuộc “tấn công khủng bố” từ phía Triều Tiên.

Tổng thống Hàn Quốc hối thúc đối phó các cuộc “tấn công” từ Triều Tiên

Tổng thống Hàn Quốc hối thúc đối phó các cuộc “tấn công” từ Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thống Park Geun-hye vừa nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ người dân Hàn Quốc tránh khỏi các cuộc “tấn công khủng bố” từ phía Triều Tiên.