Nga kêu gọi kiềm chế sau bình luận của Tổng thống Mỹ về Triều Tiên

VOV.VN - Nga kêu gọi các bên kiềm chế sau khi Tổng thống Mỹ Trump cảnh báo “chỉ có một cách duy nhất” nhằm chấm dứt chương trình hạt nhân Triều Tiên.

Tuyên bố của Tổng thống Donald Trump được cho là nhằm truyền đi thông điệp về khả năng cân nhắc lựa chọn quân sự đối với Triều Tiên.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: Reuters

Trả lời câu hỏi của phóng viên về bình luận của Tổng thống Mỹ, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 9/10 nói rằng, Nga kêu gọi các bên liên quan đến cuộc xung đột kiềm chế và tránh bất cứ có bước đi nào làm xấu thêm tình hình. 

Cũng trong buổi họp báo liên quan đến khả năng Mỹ có thể rút khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran, ông Peskov khẳng định, bước đi của Mỹ sẽ mang lại những hậu quả tiêu cực.

Cùng ngày, Anh cũng cho biết đang chuẩn bị cho khả năng nổ ra chiến tranh tại Bán đảo Triều Tiên, trong bối cảnh tình hình căng thẳng kéo dài tại khu vực dẫn tới quan ngại về khả năng Triều Tiên tiến hành thêm các vụ thử tên lửa sẽ kéo theo sự đáp trả quân sự của Mỹ.

Truyền thông Anh đưa tin, Chính phủ nước này đang cân nhắc đưa vào hoạt động sớm hơn dự định tàu sân bay mới nhất của lực lượng Hải quân Anh - tàu HMS Queen Elizabeth cũng như tiến hành các chuyến bay thử nghiệm trên tàu này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hình ảnh em gái ông Kim Jong-un vừa vào Bộ Chính trị Đảng Triều Tiên
Hình ảnh em gái ông Kim Jong-un vừa vào Bộ Chính trị Đảng Triều Tiên

VOV.VN - Nhân vật Kim Yo-jong (em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un) vừa gia nhập Bộ Chính trị Đảng Lao động Triều Tiên. Ảnh về bà khá hiếm hoi.

Hình ảnh em gái ông Kim Jong-un vừa vào Bộ Chính trị Đảng Triều Tiên

Hình ảnh em gái ông Kim Jong-un vừa vào Bộ Chính trị Đảng Triều Tiên

VOV.VN - Nhân vật Kim Yo-jong (em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un) vừa gia nhập Bộ Chính trị Đảng Lao động Triều Tiên. Ảnh về bà khá hiếm hoi.

Mỹ có thể đang tính đến giải pháp quân sự cho vấn đề Triều Tiên?
Mỹ có thể đang tính đến giải pháp quân sự cho vấn đề Triều Tiên?

VOV.VN-Sau đe dọa “hủy diệt hoàn toàn” Triều Tiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục đưa tàu sân bay tới khu vực này để tập trận với Hàn Quốc vào ngày 20/10.

Mỹ có thể đang tính đến giải pháp quân sự cho vấn đề Triều Tiên?

Mỹ có thể đang tính đến giải pháp quân sự cho vấn đề Triều Tiên?

VOV.VN-Sau đe dọa “hủy diệt hoàn toàn” Triều Tiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục đưa tàu sân bay tới khu vực này để tập trận với Hàn Quốc vào ngày 20/10.

Ảnh: Chân dung ông Kim Jong-un và các ủy viên Bộ Chính trị Triều Tiên
Ảnh: Chân dung ông Kim Jong-un và các ủy viên Bộ Chính trị Triều Tiên

VOV.VN - Đại hội 7 của đảng cầm quyền tại Triều Tiên - Đảng Lao động Triều Tiên, đã bầu ra các ủy viên Bộ Chính trị (bao gồm cả ủy viên dự khuyết).

Ảnh: Chân dung ông Kim Jong-un và các ủy viên Bộ Chính trị Triều Tiên

Ảnh: Chân dung ông Kim Jong-un và các ủy viên Bộ Chính trị Triều Tiên

VOV.VN - Đại hội 7 của đảng cầm quyền tại Triều Tiên - Đảng Lao động Triều Tiên, đã bầu ra các ủy viên Bộ Chính trị (bao gồm cả ủy viên dự khuyết).

Ảnh: Nhìn lại Lễ kỷ niệm hoành tráng 70 năm đảng Lao động Triều Tiên
Ảnh: Nhìn lại Lễ kỷ niệm hoành tráng 70 năm đảng Lao động Triều Tiên

VOV.VN - Ngày 10/10/1945 là ngày thành lập đảng Lao động Triều Tiên. Mời quý độc giả xem lại toàn cảnh lễ kỷ niệm hoành tráng 70 năm sự kiện này.

Ảnh: Nhìn lại Lễ kỷ niệm hoành tráng 70 năm đảng Lao động Triều Tiên

Ảnh: Nhìn lại Lễ kỷ niệm hoành tráng 70 năm đảng Lao động Triều Tiên

VOV.VN - Ngày 10/10/1945 là ngày thành lập đảng Lao động Triều Tiên. Mời quý độc giả xem lại toàn cảnh lễ kỷ niệm hoành tráng 70 năm sự kiện này.