Chủ tịch Quốc hội đề nghị Nhật Bản duy trì ODA hỗ trợ Việt Nam

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội vui mừng nhận thấy thời gian qua, quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản phát triển ngày càng mạnh mẽ.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đến Việt Nam, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, chiều nay, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã hội kiến với Thủ tướng Shinzo Abe.

Phát biểu tại buổi hội kiến, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Nhật Bản tiếp tục duy trì ODA hỗ trợ Việt Nam phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện các dự án quy mô lớn, trọng điểm quốc gia, dự án năng lượng và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân (bên phải) hội kiến Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân vui mừng nhận thấy thời gian qua, quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản phát triển ngày càng mạnh mẽ, đi vào chiều sâu và thực chất trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, an ninh - quốc phòng, nông nghiệp và giao lưu địa phương.

Nhật Bản là đối tác kinh tế hàng đầu, là nước cung cấp ODA lớn nhất, nhà đầu tư trực tiếp lớn thứ 2, đối tác thương mại lớn thứ 4 của Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội cảm ơn sự hỗ trợ quý báu của Chính phủ, Quốc hội, nhân dân Nhật Bản đã giúp Việt Nam phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói giảm nghèo và nhiều mục tiêu khác trong suốt hơn 20 năm qua thông qua việc cung cấp nguồn vốn vay ODA; Quốc hội, Chính phủ và nhân dân Việt Nam hết sức coi trọng quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng với Nhật Bản, luôn coi Nhật Bản là đối tác quan trọng hàng đầu và lâu dài của Việt Nam.

Về quan hệ hai Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, quan hệ giao lưu hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước cũng không ngừng được thúc đẩy. Hai bên duy trì trao đổi đoàn, tiếp xúc bên lề các hội nghị quốc tế, tích cực thúc đẩy giao lưu giữa Liên minh nghị sĩ hữu nghị hai nước, giữa nghị sĩ trẻ của Đảng dân chủ tự do (LDP) với các nghị sĩ Việt Nam.

Để tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên duy trì tiếp xúc cấp cao giữa Chính phủ, Quốc hội hai nước.

Nhật Bản tiếp tục duy trì ODA hỗ trợ Việt Nam phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện các dự án quy mô lớn, trọng điểm quốc gia, dự án năng lượng, đào tạo nguồn nhân lực và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Hai nước tăng cường phối hợp trong các cơ chế, khuôn khổ hợp tác quốc tế và khu vực, các tổ chức, diễn đàn liên minh nghị viện khu vực và quốc tế như IPU, AIPA, APPF… trong những nội dung hai bên cùng quan tâm.

Phát biểu tại buổi hội kiến, đồng quan điểm với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho rằng, thời gian qua nghị viện hai nước đã có những hợp tác sâu rộng. Với cương vị là Thủ tướng Nhật Bản, ông rất quan tâm đến hoạt động này và mong muốn hai nước tăng cường hơn nữa các hoạt động nghị viện.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nhấn mạnh, Nhật Bản sẽ đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam. Đặc biệt là xây dựng cơ sở hạ tầng, trong đó có dự án hạn chế xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long. Đồng thời bày tỏ sự muốn nhận được sự hỗ trợ của Quốc hội Việt Nam, để chính phủ hai nước thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận đã kí kết.

Nhật Bản thông qua hiệp định TPP, vậy nên, Thủ tướng Nhật Bản kì vọng vào việc Việt Nam sẽ sớm hoàn tất thủ tục này.

Về vấn đề biển Đông, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho rằng, Nhật Bản luôn ủng hộ Việt Nam trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế. Đây không phải vấn đề của 1 hay 2 nước mà là vấn đề chung của các nước có liên quan.

Cảm ơn quan điểm của Nhật Bản về vấn đề này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân mong muốn Nhật Bản ủng hộ việc giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, tôn trọng đầy đủ tiến trình ngoại giao và pháp lý, phù hợp với luật pháp quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tán thành ý kiến của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe về việc sớm thông qua Hiệp định TPP.  Tại Việt Nam, Quốc hội đang chờ Chính phủ trình, việc thông qua chỉ là vấn đề thời gian.

Kết thúc buổi hội kiến, Chủ tịch Quốc hội chúc chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Nhật Bản thành công tốt đẹp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Clip: Thủ tướng Shinzo Abe vào vai Super Mario tại lễ bế mạc Olympic
Clip: Thủ tướng Shinzo Abe vào vai Super Mario tại lễ bế mạc Olympic

VOV.VN - Nhằm tiếp nhận cờ Olympic 2020, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã hóa thân thành nhân vật Super Mario để công bố về sự kiện này.

Clip: Thủ tướng Shinzo Abe vào vai Super Mario tại lễ bế mạc Olympic

Clip: Thủ tướng Shinzo Abe vào vai Super Mario tại lễ bế mạc Olympic

VOV.VN - Nhằm tiếp nhận cờ Olympic 2020, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã hóa thân thành nhân vật Super Mario để công bố về sự kiện này.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe
Chủ tịch nước Trần Đại Quang hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe

VOV.VN - Chiều 20/11, nhân dịp tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC tại Peru, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe

Chủ tịch nước Trần Đại Quang hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe

VOV.VN - Chiều 20/11, nhân dịp tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC tại Peru, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Shinzo Abe
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Shinzo Abe

VOV.VN - Nhân dịp tham dự Hội nghị Thượng đỉnh các nước G7 mở rộng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã hội đàm và dự chiêu đãi của Thủ tướng Nhật Bản.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Shinzo Abe

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Shinzo Abe

VOV.VN - Nhân dịp tham dự Hội nghị Thượng đỉnh các nước G7 mở rộng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã hội đàm và dự chiêu đãi của Thủ tướng Nhật Bản.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sắp thăm chính thức Việt Nam
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sắp thăm chính thức Việt Nam

VOV.VN - Chuyến thăm của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tới Việt Nam thể hiện sự coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng giữa hai nước.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sắp thăm chính thức Việt Nam

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sắp thăm chính thức Việt Nam

VOV.VN - Chuyến thăm của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tới Việt Nam thể hiện sự coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng giữa hai nước.

Hình ảnh lễ đón Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe thăm chính thức Việt Nam
Hình ảnh lễ đón Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe thăm chính thức Việt Nam

VOV.VN - Chiều 16/1, lễ đón Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Phu nhân đã diễn ra trọng thể tại Phủ Chủ tịch.

Hình ảnh lễ đón Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe thăm chính thức Việt Nam

Hình ảnh lễ đón Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe thăm chính thức Việt Nam

VOV.VN - Chiều 16/1, lễ đón Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Phu nhân đã diễn ra trọng thể tại Phủ Chủ tịch.