Kẻ nghiện ma túy nhiễm HIV hiếp dâm bé gái ở Ninh Bình có thể bị tử hình

VOV.VN - Các luật sư cho rằng, đối tượng H dù biết mình đã bị nhiễm HIV mà vẫn thực hiện hành vi hiếp dâm trẻ em có thể phải lãnh mức án cao nhất là tử hình.

Hành vi phạm tội nhiều lần

Liên quan đến vụ một đối tượng nhiễm HIV có hành vi hiếp dâm trẻ em ở huyện Hoa Lư (Ninh Bình), một số luật sư cho biết, đây là hành vi phạm tội nghiêm trọng, cần phải xử lý nghiêm.

Trước đó, như báo đã đưa tin, vào khoảng 17h30 chiều 30/4/2017, ông Vũ Văn H (54 tuổi) nhà ở đối diện với chị N sang chơi và rủ 2 cô con gái của chị N là T (14 tuổi) và Ng (11 tuổi) sang nhà ăn mỳ tôm. Tuy nhiên, chỉ có một mình cháu Ng đi theo ông H sang nhà ông này ăn mỳ tôm. Khoảng 20 phút sau, không thấy Ng về, T chạy sang nhà ông H tìm em.

Video: Báo động hành vi xâm phạm tình dục trẻ em

Tại đây, T bàng hoàng khi thấy ông H đang nằm đè lên trên người em gái mình, quần tụt xuống đầu gối. Chị N biết chuyện sợ hãi kéo quần con kiểm tra thì thấy vùng kín của cháu Ng bị đỏ. Chị vội đưa con vào rửa sạch vùng kín và ngâm nước muối.

Qua quá trình điều tra, cháu Ng còn cho biết, đây không phải lần đầu tiên ông H gạ gẫm cháu mà đã nhiều lần ông này cho cháu 10.000 – 20.000 đồng hoặc gạ cho mỳ tôm để lợi dụng sờ soạng cháu.

Kết quả giám định của cơ quan chức năng cho thấy, cháu Ng bị sưng, đỏ vùng kín, nhưng không bị rách màng trinh. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Trao đổi với VTC News, luật sư Lê Minh Hải, Văn phòng Luật sư Royal (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết: “Trong vụ việc nêu trên, đối tượng nếu bị đưa ra xét xử thì sẽ bị truy cứu theo Điều 112 Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009 (gọi tắt là BLHS) với “Tội hiếp dâm trẻ em”.

 Luật sư Lê Minh Hải, Văn phòng Luật sư Royal, TP Hà Nội.

Khoản 4 điều này quy định như sau: "Mọi trường hợp giao cấu với trẻ em chưa đủ 13 tuổi là phạm tội hiếp dâm trẻ em và người phạm tội bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình".

Các tình tiết định khung tăng nặng có thể được áp dụng đối với ông H bao gồm: Phạm tội nhiều lần; biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội.

Đối tượng biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn thực hiện hành vi hiếp dâm thì sẽ bị áp dụng tình tiết định khung tăng nặng tại khoản 3 Điều 112 BLHS.

Đối mặt với án tử hình

Trả lời Báo điện tử VTC News, luật sư Nguyễn Minh Long, Giám đốc Công ty Luật Dragon (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cũng cho rằng đối chiếu sự việc trên với quy định tại Điều 112 Bộ luật Hình sự (BLHS) năm 1999 sửa đổi bổ sung năm 2009 thì đối tượng H đã phạm vào “Tội hiếp dâm trẻ em”.

Luật sư Nguyễn Minh Long nhận xét: Tại Điều 112 BLHS sửa đổi bổ sung năm 2009 đã quy định rất rõ “Tội hiếp dâm trẻ em” như: Người nào hiếp dâm trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình: Phạm tội nhiều lần; biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội.

Luật sư Nguyễn Minh Long, Giám đốc Công ty Luật Dragon, TP Hà Nội.

Như vậy, hành vi tại thời điểm xảy ra việc bị xâm hại tình dục, cháu Ng mới 11 tuổi. Theo điều văn của Điều luật 112 BLHS thì: “Người nào hiếp dâm trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi” và của Luật trẻ em 2016 là “Xâm hại tình dục trẻ em là việc dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực, ép buộc, lôi kéo, dụ dỗ trẻ em tham gia vào các hành vi liên quan đến tình dục, bao gồm hiếp dâm, cưỡng dâm, giao cấu, dâm ô với trẻ em và sử dụng trẻ em vào mục đích mại dâm, khiêu dâm dưới mọi hình thức”.

Với những căn cứ nêu trên thì độ tuổi của cháu Ng (hiện tại đang 11 tuổi) là tuổi trẻ em được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm, sức khỏe bởi trong độ tuổi này cháu vẫn chưa hoàn thiện về mặt tâm sinh lý, nhận thức.

Vì thế, với hành vi xâm hại tình dục của ông H với cháu Ng là việc làm trái với luân thường đạo lý, đồi bại và đạo đức xã hội, vi phạm nghiêm trọng pháp luật hình sự.

Mặt khác, theo cháu Ng cho biết, đây không phải lần đầu tiên ông H gạ gẫm cháu mà đã nhiều lần ông này cho cháu Ng 10.000 – 20.000 đồng hoặc gạ cho mỳ tôm để lợi dụng sờ soạng cháu. Do đó, hành vi trên của ông H đã cấu thành tội “Tội dâm ô với trẻ em” theo điểm a khoản 2 Điều 116 BLHS. Mức hình phạt tù là từ 3 – 7 năm tù.

Luật sư Nguyễn Minh Long phân tích: “Ngoài ra, H là người đang trong thời gian cai nghiện, đối tượng này bị nhiễm HIV giai đoạn cuối và đang bị viêm phổi nặng, đã thực hiện hành vi giao cấu khiến vùng kín của cháu bị đỏ, theo kết luận giám định chưa rách màng trinh nhưng rõ ràng, đối tượng là người biết rõ mình đang bị nhiễm HIV giai đoạn cuối nhưng vẫn cố tình giao cấu với cháu Ng.

Điều đó chứng tỏ ông H về ý thức chủ quan nhận thức rõ về bệnh lý, tình trạng sức khỏe, nhân thân của mình nhưng vẫn cố tình thực hiện đến cùng hành vi gây nguy hại đến sức khỏe cho cháu Ng. Bởi vậy, hành vi của ông H đã cấu thành theo tội danh: “Tội hiếp dâm trẻ em” quy định tại điểm c và điểm e khoản 3 Điều 112 BLHS. Hình phạt từ 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bé gái 13 tuổi bị bạn trai quen trên facebook lừa hiếp dâm
Bé gái 13 tuổi bị bạn trai quen trên facebook lừa hiếp dâm

VOV.VN - Sau khi đưa bé gái đến khu vực vắng, nghi can ép nạn nhân vào trong miếu hoang gần đó rồi thực hiện hành vi đồi bại.

Bé gái 13 tuổi bị bạn trai quen trên facebook lừa hiếp dâm

Bé gái 13 tuổi bị bạn trai quen trên facebook lừa hiếp dâm

VOV.VN - Sau khi đưa bé gái đến khu vực vắng, nghi can ép nạn nhân vào trong miếu hoang gần đó rồi thực hiện hành vi đồi bại.

Ma men ngồi tù vì hành vi hiếp dâm trẻ em
Ma men ngồi tù vì hành vi hiếp dâm trẻ em

VOV.VN - Ngày 23/6, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tuyên phạt Nguyễn Quốc Khánh (trú tại xã Bàu Chinh, huyện Châu Đức) 15 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em.

Ma men ngồi tù vì hành vi hiếp dâm trẻ em

Ma men ngồi tù vì hành vi hiếp dâm trẻ em

VOV.VN - Ngày 23/6, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tuyên phạt Nguyễn Quốc Khánh (trú tại xã Bàu Chinh, huyện Châu Đức) 15 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em.

“Yêu râu xanh” sát hại, hiếp dâm bé gái rồi giấu vào nhà vệ sinh
“Yêu râu xanh” sát hại, hiếp dâm bé gái rồi giấu vào nhà vệ sinh

Sau khi giở trò đồi bại, thấy bé N. nằm bất động, Thal lôi thi thể bé N. giấu vào nhà vệ sinh sau hè rồi vào nhà ngủ như không có chuyện gì xảy ra.

“Yêu râu xanh” sát hại, hiếp dâm bé gái rồi giấu vào nhà vệ sinh

“Yêu râu xanh” sát hại, hiếp dâm bé gái rồi giấu vào nhà vệ sinh

Sau khi giở trò đồi bại, thấy bé N. nằm bất động, Thal lôi thi thể bé N. giấu vào nhà vệ sinh sau hè rồi vào nhà ngủ như không có chuyện gì xảy ra.

Người làm công hiếp dâm bé gái con bà chủ
Người làm công hiếp dâm bé gái con bà chủ

VOV.VN - Thấy con gái bà chủ nằm ngủ, người làm công cậy cửa buồng vào bên trong khống chế rồi thực hiện hành vi hiếp dâm.

Người làm công hiếp dâm bé gái con bà chủ

Người làm công hiếp dâm bé gái con bà chủ

VOV.VN - Thấy con gái bà chủ nằm ngủ, người làm công cậy cửa buồng vào bên trong khống chế rồi thực hiện hành vi hiếp dâm.

Tạm giữ nghi phạm nhiều lần hiếp dâm bé gái
Tạm giữ nghi phạm nhiều lần hiếp dâm bé gái

VOV.VN - Cơ quan công an đang tạm giữ 2 đối tượng Nguyễn Văn Tài và Tô Văn Kiện về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Tạm giữ nghi phạm nhiều lần hiếp dâm bé gái

Tạm giữ nghi phạm nhiều lần hiếp dâm bé gái

VOV.VN - Cơ quan công an đang tạm giữ 2 đối tượng Nguyễn Văn Tài và Tô Văn Kiện về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Cướp, hiếp dâm phụ nữ hơn mình 13 tuổi
Cướp, hiếp dâm phụ nữ hơn mình 13 tuổi

VOV.VN - Nghi can dùng hung khí đánh, đe dọa người phụ nữ hơn mình 13 tuổi để cướp tài sản rồi thực hiện hành vi hiếp dâm

Cướp, hiếp dâm phụ nữ hơn mình 13 tuổi

Cướp, hiếp dâm phụ nữ hơn mình 13 tuổi

VOV.VN - Nghi can dùng hung khí đánh, đe dọa người phụ nữ hơn mình 13 tuổi để cướp tài sản rồi thực hiện hành vi hiếp dâm