Thủ tướng đưa ra lời giải cho bài toán phát triển nông nghiệp Việt Nam

VOV.VN - Thủ tướng đề nghị Ngân hàng Nhà nước huy động gói tín dụng hỗ trợ sản xuất để thúc đẩy đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao

Ngay ngày đầu tiên đi làm trở lại sau lịch nghỉ Tết Nguyên Đán Đinh Dậu, sáng 2/2, Thủ tướng Nguyên Xuân Phúc đã khởi động sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại xã Xuân Khê, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Cùng tham dự có lãnh đạo các bộ, ngành và 15 tỉnh, thành phố.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Lễ khởi động sản xuất nông nghiệp công nghệ cao
Phát biểu tại lễ khởi động, Thủ tướng nêu thực tế nền nông nghiệp Việt Nam đang chịu tác động của biến đổi khí hậu, chi phí đầu vào lớn, canh tác lạc hậu nên hiệu quả mang lại còn thấp, chủ yếu vẫn là cây lúa và còn những vấn đề về an toàn thực phẩm. Do đó, Thủ tướng nhấn mạnh đến tinh thần kiến tạo của Chính phủ là phát triển một nền nông nghiệp hữu cơ, công nghệ cao, thông minh, hướng vào phục vụ 100 triệu dân với thực phẩm, lương thực sạch và hướng vào xuất khẩu.

“Giải bài toán cho nông nghiệp Việt Nam bằng cách nào? Đó là doanh nghiệp tư nhân cùng hợp tác xã chất lượng cao làm nông nghiệp. Chính vì vậy chúng ta khuyến khích khởi nghiệp nông nghiệp, áp dụng điện toán đám mây vào nông nghiệp để có nền nông nghiệp thông minh ở Việt Nam. Đi liền với đó là mở rộng hạn điền, tích tụ ruộng đất trong nông nghiệp mạnh mẽ hơn là chủ trương của Đảng, Nhà nước ta; phải chuyển giao khoa học công nghệ mạnh mẽ vào nông nghiệp; phải có vốn cho nông nghiệp công nghệ cao từ tư nhân. Hôm nay tôi giao cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vận động các ngân hàng có gói hỗ trợ cần thiết để nâng lên 100.000 tỉ để hỗ trợ công nghệ cao vào nông nghiệp”, Thủ tướng nhấn mạnh.  

Thủ tướng thăm mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao của Nông trường VinEco
Để thực hiện được điều đó, Thủ tướng yêu cầu các địa phương quy hoạch ruộng đất theo hướng mở rộng hạn điền; quy hoạch các điều kiện hạ tầng để hỗ trợ nông nghiệp công nghệ cao. Đánh giá cao Hà Nam đã có mô hình thuê đất của người dân phù hợp để có diện tích đất đủ lớn cho doanh nghiệp đầu tư, Thủ tướng yêu cầu các địa phương nghiên cứu kinh nghiệm này để triển khai ở địa phương mình; đồng thời yêu cầu các bộ, ngành sửa đổi chính sách hướng vào nông nghiệp công nghệ cao.

“Các bộ, ngành phải suy nghĩ, nghiên cứu hướng vào nông nghiệp công nghệ cao để sửa đổi chính sách, trong đó có các Bộ Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Trong tháng 3 này phải sửa xong Nghị định 210 tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển nông nghiệp nhất là nông nghiệp công nghệ cao. Thứ hai, các văn bản liên quan khác không thuộc thẩm quyền của Chính phủ, kể cả Luật Đất đai, phải được báo cáo Quốc hội sửa chữa, tạo điều kiện cho đầu tư nông nghiệp công nghệ cao”, Thủ tướng nêu rõ.

Thủ tướng trò chuyện với công nhân tại Nông trường
Thủ tướng cũng khẳng định, Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp cũng như HTX đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao, bảo vệ quyền lợi chính đáng và thương hiệu nông sản Việt Nam của các doanh nghiệp và HTX. Bản thân Thủ tướng sẽ trực tiếp cùng các ngành giới thiệu những sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao, sản phẩm sạch của Việt Nam ra thị trường thế giới.     

Tiếp đó trong sáng nay, Thủ tướng đã ấn nút khởi động sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thuộc dự án VinEco Hà Nam, tham quan quy trình sản xuất và khu vực trưng bày nông sản của Công ty VinEco. Dự án VinEco Hà Nam thuộc xã Xuân Khê và xã Nhân Bình, huyện Lý Nhân là 1 trong 14 nông trường của Công ty TNHH Đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp VinEco, thuộc Tập đoàn VinGroup. Dự án có diện tích 180 ha với tổng số vốn đầu tư gần 300 tỷ đồng. Dự kiến đến cuối năm 2017, VinEco Hà Nam sẽ hoàn thiện hạ tầng cơ sở, triển khai sản xuất trên toàn bộ diện tích dự án.

Thủ tướng Nguyên Xuân Phúc đã thăm mô hình nông nghiệp công nghệ cao của Công ty cổ phần đầu tư phát triển nông nghiệp công nghệ cao Hà Nam
Khu nhà kính số 1 được Thủ tướng ấn nút khởi động có diện tích 8.300m2, công suất trung bình khoảng 150 tấn/năm cho nhóm rau ăn lá. Nhà kính sử dụng công nghệ tưới nhỏ giọt tự động và kiểm soát các thông số nước, không khí và sinh trưởng cây trồng theo công nghệ của Israel.

Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thăm mô hình nông nghiệp công nghệ cao của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nông nghiệp công nghệ cao Hà Nam tại xã Nhân Khang, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Khu nông nghiệp công nghệ cao này có diện tích gần 22 ha, chuyên canh dưa lưới và rau quả nông sản cao cấp phục vụ cả thị trường trong nước và xuất khẩu. Đây là mô hình tích tụ ruộng đất từ các hộ nông dân và thời gian thuê là 20 năm. Dự kiến số vốn đầu tư giai đoạn 1 trong năm 2017 là trên 75 tỷ đồng.  

Thủ tướng đánh giá cao hướng đi của cơ sở sản xuất này và cho rằng, đây là mô hình cho thấy tư nhân làm nông nghiệp công nghệ cao là mô hình tốt ở Việt Nam cùng với mô hình hợp tác xã. Thủ tướng khẳng định sẽ tiếp tục tạo điều kiện tốt nhất cho phát triển nông nghiệp công nghệ cao và đề nghị Công ty nghiên cứu sâu hơn những giải pháp kỹ thuật để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả sản xuất.

Cũng trong sáng nay, Thủ tướng đã tới thăm Công ty TNHH Hệ thống dây dẫn Sumi Việt Nam (SVWS) - doanh nghiệp 100% vốn đầu tư của Nhật Bản có trụ sở tại Khu Công nghiệp Đồng Văn II, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Đây là doanh nghiệp chuyên sản xuất các loại dây dẫn điện trong ô tô và xe máy, bắt đầu hoạt động từ năm 2008 và đến thời điểm hiện tại đã có khoảng hơn 4.000 nhân viên, người lao động.

Thủ tướng chúc mừng lãnh đạo Công ty hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả tại Việt Nam thời gian qua, đề nghị công ty mở rộng sản xuất kinh doanh trong thời gian tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm, chúc Tết tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm, chúc Tết tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi

VOV.VN - Thủ tướng đề nghị 3 địa phương Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi tăng cường liên kết vùng để tạo sự phát triển

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm, chúc Tết tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm, chúc Tết tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi

VOV.VN - Thủ tướng đề nghị 3 địa phương Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi tăng cường liên kết vùng để tạo sự phát triển

Trưởng ban Dân vận TƯ chúc Tết Tổng hội Y học Việt Nam
Trưởng ban Dân vận TƯ chúc Tết Tổng hội Y học Việt Nam

VOV.VN - Bà Trương Thị Mai đề nghị, Tổng hội cần tham gia tích cực hơn nữa trong xây dựng đạo đức, y đức của nhân viên ngành y tế. 

Trưởng ban Dân vận TƯ chúc Tết Tổng hội Y học Việt Nam

Trưởng ban Dân vận TƯ chúc Tết Tổng hội Y học Việt Nam

VOV.VN - Bà Trương Thị Mai đề nghị, Tổng hội cần tham gia tích cực hơn nữa trong xây dựng đạo đức, y đức của nhân viên ngành y tế. 

Sứ mệnh của Thủ tướng
Sứ mệnh của Thủ tướng

Thủ tướng đang phải thực hiện một sứ mệnh kép: Điều hành con tàu kinh tế quốc gia giữa đại dương đầy sóng gió và chỉ huy, củng cố thủy thủ đoàn. 

Sứ mệnh của Thủ tướng

Sứ mệnh của Thủ tướng

Thủ tướng đang phải thực hiện một sứ mệnh kép: Điều hành con tàu kinh tế quốc gia giữa đại dương đầy sóng gió và chỉ huy, củng cố thủy thủ đoàn. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm và chúc Tết tại tỉnh Thừa Thiên Huế
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm và chúc Tết tại tỉnh Thừa Thiên Huế

VOV.VN - Sáng nay, mồng 4 Tết, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thăm và chúc Tết Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm và chúc Tết tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm và chúc Tết tại tỉnh Thừa Thiên Huế

VOV.VN - Sáng nay, mồng 4 Tết, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thăm và chúc Tết Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

Chủ tịch nước phát động Tết trồng cây 2017 tại Quảng Ninh
Chủ tịch nước phát động Tết trồng cây 2017 tại Quảng Ninh

VOV.VN - Chủ tịch nước kêu gọi đồng chí, đồng bào, thanh niên, thiếu nhi cả nước hăng hái tham gia trồng cây, trồng rừng phù hợp với điều kiện từng vùng

Chủ tịch nước phát động Tết trồng cây 2017 tại Quảng Ninh

Chủ tịch nước phát động Tết trồng cây 2017 tại Quảng Ninh

VOV.VN - Chủ tịch nước kêu gọi đồng chí, đồng bào, thanh niên, thiếu nhi cả nước hăng hái tham gia trồng cây, trồng rừng phù hợp với điều kiện từng vùng