Trà Vinh triều cường tiếp tục dâng cao

VOV.VN - Do triều cường dâng cao đột biến, Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão – Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Trà Vinh vẫn bố trí lực lượng túc trực 24/24.

Chiều nay (30/10), trong khi các tỉnh đầu nguồn Đồng bằng sông Cửu Long như An Giang, Đồng Tháp… nước đang rút dần, tại tỉnh Trà Vinh triều cường tiếp tục dâng cao. Tuy nhiên nhờ có đê bao bảo vệ nên mùa lũ năm nay các hộ dân sống khu vực bị ngập xung yếu bớt lo lắng, trong khi ngành chức năng vẫn chuẩn bị phương án đối với tình huống xấu.

Triều cường tại Trà Vinh  đạt mức 1,80 m (tương đương mức báo động III). (ảnh minh họa)

Cồn An Lộc, xã Hòa Tân, huyện Cầu Kè rộng hơn 300 ha, với 115 hộ dân đang sinh sống. Đây là địa bàn có địa hình thấp, năm nào cũng bị nước lũ nhấn chìm, gây thiệt hại nặng về kinh tế và tính mạng người dân bị đe dọa, nhất là trẻ em. Nhưng ngay trước mùa lũ năm nay, địa phương đã kịp xây dựng hoàn thành tuyến đê bao khép kín dài hơn 3.200 m, trị giá gần 2 tỷ đồng, bảo vệ toàn bộ khu vực đất cồn nên nỗi lo về lũ đã tan biến.

Ông Nguyên Văn Cảnh – hộ dân sống tại vùng xung yếu nhất của xã Hòa Tân, huyện Cầu Kè nói: “Trước đây khi nhà nước chưa làm đê bao người dân chúng tôi khổ lắm, ngủ không được; bờ tràn, lớp nào bị vỡ. Bây giờ nhà nước đắp đê, chúng tôi rất khỏe, chỉ lo sản xuất, không còn lo lắng bờ bọng, nước nôi nữa”.

Theo Trung tâm Khí tượng – Thủy văn, nếu như hàng năm triều cường cao nhất tại Trà Vinh chỉ đạt từ 1,5m đến 1,6m, năm nay triều cường kết hợp với gió mùa Đông - Bắc đến sớm và thổi mạnh, trong khi mực nước biển Đông dâng cao (do ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu) sẽ đẩy đỉnh triều tại tỉnh này tối nay (30/10) đạt mức 1,80 m (tương đương mức báo động III).

Do triều cường dâng cao đột biến, tuy các khu vực xung yếu trên địa bàn đã có đê bao bảo vệ nhưng Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão – Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Trà Vinh vẫn bố trí lực lượng túc trực 24/24, đồng thời phối hợp với trạm Thuỷ lợi địa phương tuần tra, kiểm soát các tuyến đê bao, cửa cống có khả năng bị vỡ hoặc sạt lở để kịp thời cứu chữa, bảo vệ hoa màu và tính mạng người dân.

Đài Khí tượng Thủy văn Trà Vinh tiếp tục theo dõi, cảnh báo kịp thời diễn biến của triều cường đến các cơ quan quản lý liên quan. Ông Ngô Thanh Xuân, Phó chủ tịch UBND huyện Cầu Kè, địa phương thường bị thiệt hại nặng mỗi khi triều cường dâng cao cho biết: “Trước mắt gia cố tuyến đê bao xung yếu, một số công trình có thể gây gập hệ thống giao thông trước đây. Đồng thời vận động người dân tham gia công tác phòng chống. Nói chung người dân cũng nhận thức được mức nguy hiểm của triều cường, nhất là khi nước lũ dâng có thể gây dở đê nên khi triển khai người dân hưởng ứng rất tích cực”.

Với sự đầu tư lớn và đồng bộ của Nhà nước cùng với sự chủ động ứng phó của ngành chức và người dân địa phương, tin rằng hàng ngàn ha vườn cây ăn trái, hoa màu và thủy sản của tỉnh Trà Vinh không bị nước lũ nhấn chìm, tính mạng người dân được bảo vệ an toàn trước thiên tai khó lường hiện nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triều cường dâng cao gây sạt lở nghiêm trọng ở Tiền Giang
Triều cường dâng cao gây sạt lở nghiêm trọng ở Tiền Giang

VOV.VN - Mấy ngày gần đây, triều cường dâng cao đã gây ngập úng và sạt lở nghiêm tại địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Triều cường dâng cao gây sạt lở nghiêm trọng ở Tiền Giang

Triều cường dâng cao gây sạt lở nghiêm trọng ở Tiền Giang

VOV.VN - Mấy ngày gần đây, triều cường dâng cao đã gây ngập úng và sạt lở nghiêm tại địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Cần Thơ: Triều cường dâng cao gây ùn tắc giao thông
Cần Thơ: Triều cường dâng cao gây ùn tắc giao thông

VOV.VN - Triều cường có khả năng tăng lên mức báo động III 1,90 m vào hôm nay (28/10).

Cần Thơ: Triều cường dâng cao gây ùn tắc giao thông

Cần Thơ: Triều cường dâng cao gây ùn tắc giao thông

VOV.VN - Triều cường có khả năng tăng lên mức báo động III 1,90 m vào hôm nay (28/10).

Hôm nay, triều cường tại TP HCM lên mức cao nhất
Hôm nay, triều cường tại TP HCM lên mức cao nhất

VOV.VN - Hôm nay (29/10) là lúc triều cường lên cao nhất, với dự báo đỉnh triều tại trạm Phú An là 1,59m (lúc 5h ) và 1,57m (lúc 18h30).

Hôm nay, triều cường tại TP HCM lên mức cao nhất

Hôm nay, triều cường tại TP HCM lên mức cao nhất

VOV.VN - Hôm nay (29/10) là lúc triều cường lên cao nhất, với dự báo đỉnh triều tại trạm Phú An là 1,59m (lúc 5h ) và 1,57m (lúc 18h30).