Một cô giáo hôn mê sâu vì bị ong vò vẽ đốt 100 mũi

VOV.VN - Một giáo viên của trường THPT Phú Quốc vừa bị ong vò vẽ đốt đang trong tình trạng nguy kịch.

Chiều nay (15/11), thầy Lê Thanh Vân, Hiệu trưởng trường THPT Phú Quốc, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang cho biết, một giáo viên của trường vừa bị ong vò vẽ đốt đang trong tình trạng nguy kịch.

Ảnh minh họa.

Vào sáng 13/11, cô Phạm Tú Tr. (43 tuổi, giáo viên môn Ngữ văn của trường), trên đường đến Trung tâm bồi dưỡng chính trị tham dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, khi đến đoạn đường ấp Suối Đá, xã Dương Tơ, bất ngờ bị đám ong vò vẽ bu đốt gần gần 100 mũi…
Ngay sau đó, cô Tr. được mọi người chuyển vào Bệnh viện huyện Phú Quốc cấp cứu. Khoảng 14g cùng ngày, cô được gia đình chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy. Theo thông tin từ gia đình, hiện cô Tr. đang trong tình trạng hôn mê sâu, được điều trị ở phòng chăm sóc tích cực./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cụ bà bị ong vò vẽ đốt 200 mũi
Cụ bà bị ong vò vẽ đốt 200 mũi

Một cụ bà 79 tuổi ở Quảng Nam vừa kịp thời được cứu chữa và qua cơn nguy kịch sau khi bị ong vò vẽ đốt đến 200 mũi.

Cụ bà bị ong vò vẽ đốt 200 mũi

Cụ bà bị ong vò vẽ đốt 200 mũi

Một cụ bà 79 tuổi ở Quảng Nam vừa kịp thời được cứu chữa và qua cơn nguy kịch sau khi bị ong vò vẽ đốt đến 200 mũi.