Ngoại trưởng Nga- Mỹ sẽ đối thoại về tình hình Syria vào ngày 11/2

VOV.VN- Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov sẽ gặp người đồng cấp Mỹ Joh Kerry ngày 11/2 để bàn về tiến trình đàm phán hòa bình tại Syria.

Theo AFP, thông tin trên được Bộ Ngoại giao Nga đưa ra trong bối cảnh tất cả các bên đóng vai trò quan trọng trong cuộc xung đột ở Syria đã có mặt tại Geneva để tham gia cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc nội chiến ở quốc gia Trung Đông này.

Ngoại trưởng Nga-Mỹ tại một cuộc gặp ở Zurich, Thụy Sĩ ngày 20/1. Ảnh AFP

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ: “Trong cuộc điện đàm ngày 31/1, ông Lavrov và ông Kerry đã nhất trí sẽ đánh giá lại cuộc đàm phán tại Geneva”.

Ngoài ra, Ngoại trưởng Nga- Mỹ cùng bàn đến các cuộc đàm phán hiện tại được tổ chức ở Geneva với sự tham gia của các đại diện của Chính phủ của Tổng thống Syria Bashar al- Assad và phe đối lập.

Trong tuyên bố vào phút chót của mình, phe đối lập tại Syria đã chấp thuận tham dự cuộc đối thoại này nhưng sẽ “không ngồi vào bàn đàm phán với đại diện của Chính phủ của Tổng thống Assad”.

Trước đó, hồi đầu tuần, trợ lý của ông Lavrov tuyên bố, Nga muốn tổ chức một cuộc gặp quốc tế để bàn về vấn đề Syria tại Munich vào ngày 11/2 và nhấn mạnh, quan chức Nga- Mỹ đã “thống nhất về nguyên tắc” những vấn đề cần bàn thảo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

"Đàm phán Syria cần phải đảm bảo quá trình chuyển giao chính trị”
"Đàm phán Syria cần phải đảm bảo quá trình chuyển giao chính trị”

VOV.VN - Các bên tại bàn đàm phán cần phải đạt được mục tiêu về một quá trình chuyển giao chính trị thành công.

"Đàm phán Syria cần phải đảm bảo quá trình chuyển giao chính trị”

"Đàm phán Syria cần phải đảm bảo quá trình chuyển giao chính trị”

VOV.VN - Các bên tại bàn đàm phán cần phải đạt được mục tiêu về một quá trình chuyển giao chính trị thành công.

Phe đối lập Syria chấp nhận đàm phán: Cơ hội mới cho hòa bình
Phe đối lập Syria chấp nhận đàm phán: Cơ hội mới cho hòa bình

VOV.VN - Giới phân tích cho rằng, việc phe đối lập trì hoãn tới Geneva là nhằm đạt được một sự nhượng bộ nào đó do họ đã mất lợi thế trên chiến trường.

Phe đối lập Syria chấp nhận đàm phán: Cơ hội mới cho hòa bình

Phe đối lập Syria chấp nhận đàm phán: Cơ hội mới cho hòa bình

VOV.VN - Giới phân tích cho rằng, việc phe đối lập trì hoãn tới Geneva là nhằm đạt được một sự nhượng bộ nào đó do họ đã mất lợi thế trên chiến trường.

Phe đối lập Syria đồng ý tham gia đàm phán hòa bình
Phe đối lập Syria đồng ý tham gia đàm phán hòa bình

VOV.VN- Ngày 29/1, phe đối lập chính tại Syria đã đồng ý đến Geneva tham gia cuộc đàm phán hòa bình.

Phe đối lập Syria đồng ý tham gia đàm phán hòa bình

Phe đối lập Syria đồng ý tham gia đàm phán hòa bình

VOV.VN- Ngày 29/1, phe đối lập chính tại Syria đã đồng ý đến Geneva tham gia cuộc đàm phán hòa bình.

Khủng hoảng nhân đạo ở Syria: thêm 16 người tại Madaya chết đói
Khủng hoảng nhân đạo ở Syria: thêm 16 người tại Madaya chết đói

VOV.VN- Đã có thêm 16 người chết đói tại thị trấn Madaya của Syria, mặc dù 2 chuyến hàng cứu trợ của Liên Hợp Quốc đã đến đây hồi đầu tháng này.

Khủng hoảng nhân đạo ở Syria: thêm 16 người tại Madaya chết đói

Khủng hoảng nhân đạo ở Syria: thêm 16 người tại Madaya chết đói

VOV.VN- Đã có thêm 16 người chết đói tại thị trấn Madaya của Syria, mặc dù 2 chuyến hàng cứu trợ của Liên Hợp Quốc đã đến đây hồi đầu tháng này.