OSCE: Xung đột gia tăng tại khu vực miền Đông Ukraine

VOV.VN - Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) hôm 13/8 cho biết, các vụ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn tại miền Đông Ukraine đã gia tăng đáng kể.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Kiev, Phó trưởng đoàn Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu  tại Ukraine, ông Alexander Hug nói: “Trong tuần qua, Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu đã chứng kiến nhiều vụ xung đột tại Lugansk và Donetsk dẫn đến thương vong cho dân thường, binh sỹ cũng như phá hủy nhiều cơ sở hạ tầng khác. Hơn nữa có các báo cáo cáo buộc các bên sử dụng vũ khí hạng nặng bao gồm cả pháo cỡ nòng 122 và 152 ly”. 

Một nhân viên Tổ chức OSCE đang thanh tra khẩu pháo của quân đội Ukraine ở thị trấn Druzhkivka, miền Đông Ukraine. (ảnh: AP)

Trước đó hôm 12/8, cả phía quân chính phủ Ukraine và phe đối lập đều cáo buộc bên kia đang cố gắng để phá vỡ một thỏa thuận hòa bình, đồng thời cảnh báo, những hành vi vi phạm này có nguy cơ đe dọa phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn.

Phía quân đội chính phủ cho biết, họ đã phải hứng chịu những đợt tấn công lớn nhất trong 6 tháng qua và giao tranh nảy lửa đã xảy ra ở gần thành phố cảng Mariupol.

Ngược lại, phe đối lập cũng cáo buộc quân đội chính phủ tăng cường nã pháo vào các cứ điểm của họ, điều phá vỡ nghiêm trọng thoả thuận Minsk hồi tháng 2 năm nay. Cả quân chính phủ và phe đối lập đều nhận mình là bị hại trong những căng thẳng mới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Miền Đông căng thẳng, Ukraine tham vấn khẩn nhóm bộ tứ Normandie
Miền Đông căng thẳng, Ukraine tham vấn khẩn nhóm bộ tứ Normandie

VOV.VN- Tổng thống Ukraine Petro Porochenko đã yêu cầu tham vấn khẩn cấp nhóm Bộ tứ Normandie do tình trạng căng thẳng tại miền Đông nước này.

Miền Đông căng thẳng, Ukraine tham vấn khẩn nhóm bộ tứ Normandie

Miền Đông căng thẳng, Ukraine tham vấn khẩn nhóm bộ tứ Normandie

VOV.VN- Tổng thống Ukraine Petro Porochenko đã yêu cầu tham vấn khẩn cấp nhóm Bộ tứ Normandie do tình trạng căng thẳng tại miền Đông nước này.

EU cáo buộc phe đối lập tại Ukraine vi phạm thỏa thuận hòa bình
EU cáo buộc phe đối lập tại Ukraine vi phạm thỏa thuận hòa bình

VOV.VN - Liên minh châu Âu (EU) cho rằng phe nổi dậy ở EU đã vi phạm thỏa thuận hòa bình ký kết hồi đầu năm.

EU cáo buộc phe đối lập tại Ukraine vi phạm thỏa thuận hòa bình

EU cáo buộc phe đối lập tại Ukraine vi phạm thỏa thuận hòa bình

VOV.VN - Liên minh châu Âu (EU) cho rằng phe nổi dậy ở EU đã vi phạm thỏa thuận hòa bình ký kết hồi đầu năm.

Ukraine: Tìm thấy mảnh vỡ nghi của tên lửa BUK
Ukraine: Tìm thấy mảnh vỡ nghi của tên lửa BUK

VOV.VN - Các nhà điều tra về vụ máy bay MH17 bị rơi cho biết đã tìm thấy những mảnh vỡ nghi là từ hệ thống tên lửa BUK tại miền Đông Ukraine.

Ukraine: Tìm thấy mảnh vỡ nghi của tên lửa BUK

Ukraine: Tìm thấy mảnh vỡ nghi của tên lửa BUK

VOV.VN - Các nhà điều tra về vụ máy bay MH17 bị rơi cho biết đã tìm thấy những mảnh vỡ nghi là từ hệ thống tên lửa BUK tại miền Đông Ukraine.

Ukraine đang ở ngưỡng bùng chiến?
Ukraine đang ở ngưỡng bùng chiến?

VOV.VN - Miền Đông Ukraine đang ngấp nghé nguy cơ bùng chiến khi quân đội Kiev và phe đối lập liên tục giao tranh trong 2 ngày qua.

Ukraine đang ở ngưỡng bùng chiến?

Ukraine đang ở ngưỡng bùng chiến?

VOV.VN - Miền Đông Ukraine đang ngấp nghé nguy cơ bùng chiến khi quân đội Kiev và phe đối lập liên tục giao tranh trong 2 ngày qua.

Sốc với hình ảnh phe cực hữu Ukraine dạy trẻ em sử dụng súng
Sốc với hình ảnh phe cực hữu Ukraine dạy trẻ em sử dụng súng

VOV.VN - Những hình ảnh về cảnh phe cực hữu Ukraine dạy trẻ em dùng súng được chụp tại một trại hè quân đội ở ngoại ô Kiev. 

Sốc với hình ảnh phe cực hữu Ukraine dạy trẻ em sử dụng súng

Sốc với hình ảnh phe cực hữu Ukraine dạy trẻ em sử dụng súng

VOV.VN - Những hình ảnh về cảnh phe cực hữu Ukraine dạy trẻ em dùng súng được chụp tại một trại hè quân đội ở ngoại ô Kiev.