Chờ S-300 từ Nga, Iran đưa vào trang bị “S-300 nội địa”

Giới chức Iran ngày 20/7 cho biết, họ dự định đưa tổ hợp tên lửa phòng không nội địa Bavar 373 vào sử dụng trong tháng 9 tới.

Tổ hợp tên lửa phòng không nội địa Bavar 373 được quảng cáo là có tính năng tương đương với tổ hợp tên lửa S-300 của Nga.

Theo lời chỉ huy lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran, Chuẩn tướng Farzad Ismaili, tổ hợp Bavar 373 đầu tiên sẽ được triển khai tại căn cứ phòng không Khatam al-Anbiya.

Tổ hợp tên lửa phòng không nội địa Bavar 373 của Iran (Ảnh QĐND)

“Tổ hợp tên lửa phòng không nội địa mới với khả năng phòng thủ tầm trung và tầm xa sẽ được tích hợp vào hệ thống phòng không của Iran từ ngày 1/9 tới”, ông F. Ismaili khẳng định với hãng thông tấn Iran IRNA.

Theo đánh giá của Chuẩn tướng F. Ismaili, việc đưa tổ hợp Bavar 373 vào trang bị có “ý nghĩa đặc biệt quan trọng để phòng thủ khu vực phía Nam và Đông Nam đất nước”.

Hiện, thông tin kỹ- chiến thuật của tổ hợp Bavar 373 vẫn được Iran giữ kín.

Cùng với Bavar 373, Iran đang lên kế hoạch thử nghiệm tổ hợp tên lửa phòng không nội địa Talaash 3 có tầm bắn đạt 200km.

“Nếu thành công, tổ hợp tên lửa mới sẽ được tiếp nhận ngay trong cuối năm 2015”, ông F. Ismaili tuyên bố. Chỉ huy Vệ binh Cách mạng Iran này nhận định, đe dọa lớn nhất với Iran là các cuộc tấn công từ trên không.

Mới đây, giới chức Iran tuyên bố muốn nhanh chóng thực hiện hợp đồng mua tổ hợp S-300 từ Nga. Tuyên bố này được đưa ra ngay sau thỏa thuận hạt nhân lịch sử ký hôm 14/7 của nhóm P5+1.

Theo đề xuất của phía Nga, Iran có thể sở hữu S-300 phiên bản lục quân có khả năng đánh chặn tên lửa là S-300VM Antey-2500 với điều kiện Tehran rút đơn kiện Nga tại Tòa án Trọng tài quốc tế liên quan tới hợp đồng cung cấp S-300 ký năm 2007 đã đổ vỡ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Nga giải thích việc bán S-300 cho Iran
Tổng thống Nga giải thích việc bán S-300 cho Iran

VOV.VN - Tổng thống Nga cũng cho rằng, việc cung cấp S-300 cho Iran “không gây đe dọa đến Israel” mà chỉ là một yếu tố giúp ổn định...

Tổng thống Nga giải thích việc bán S-300 cho Iran

Tổng thống Nga giải thích việc bán S-300 cho Iran

VOV.VN - Tổng thống Nga cũng cho rằng, việc cung cấp S-300 cho Iran “không gây đe dọa đến Israel” mà chỉ là một yếu tố giúp ổn định...

Mỹ cảnh báo Iran mua hệ thống tên lửa S-300 của Nga
Mỹ cảnh báo Iran mua hệ thống tên lửa S-300 của Nga

VOV.VN- Việc Nga bán hệ thống tên lửa S-300 cho Iran sẽ không ảnh hưởng gì đến khả năng tấn công của Mỹ vào các cơ sở hạt nhân của nước này nếu cần thiết.

Mỹ cảnh báo Iran mua hệ thống tên lửa S-300 của Nga

Mỹ cảnh báo Iran mua hệ thống tên lửa S-300 của Nga

VOV.VN- Việc Nga bán hệ thống tên lửa S-300 cho Iran sẽ không ảnh hưởng gì đến khả năng tấn công của Mỹ vào các cơ sở hạt nhân của nước này nếu cần thiết.

Nga sẽ chuyển giao tên lửa S-300 cho Iran cuối năm nay?
Nga sẽ chuyển giao tên lửa S-300 cho Iran cuối năm nay?

VOV.VN - Nga và Iran đang đi đến giai đoạn cuối đàm phán chuyển giao tên lửa S-300 của Moscow cho phía Tehran.

Nga sẽ chuyển giao tên lửa S-300 cho Iran cuối năm nay?

Nga sẽ chuyển giao tên lửa S-300 cho Iran cuối năm nay?

VOV.VN - Nga và Iran đang đi đến giai đoạn cuối đàm phán chuyển giao tên lửa S-300 của Moscow cho phía Tehran.

Israel chỉ trích Nga cung cấp hệ thống tên lửa S-300 cho Iran
Israel chỉ trích Nga cung cấp hệ thống tên lửa S-300 cho Iran

VOV.VN -Các quan chức Israel hôm qua (14/4) chỉ trích Nga về quyết định cung cấp hệ thống tên lửa phòng không hiện đại S-300 cho Iran.

Israel chỉ trích Nga cung cấp hệ thống tên lửa S-300 cho Iran

Israel chỉ trích Nga cung cấp hệ thống tên lửa S-300 cho Iran

VOV.VN -Các quan chức Israel hôm qua (14/4) chỉ trích Nga về quyết định cung cấp hệ thống tên lửa phòng không hiện đại S-300 cho Iran.

Tổng thống Nga giải thích về quyết định bỏ lệnh cấm bán S-300 cho Iran
Tổng thống Nga giải thích về quyết định bỏ lệnh cấm bán S-300 cho Iran

VOV.VN - Theo điện Kremlin, S-300 đơn thuần chỉ là một hệ thống phòng thủ và việc bán S-300 cho Iran không nằm trong danh sách cấm.

Tổng thống Nga giải thích về quyết định bỏ lệnh cấm bán S-300 cho Iran

Tổng thống Nga giải thích về quyết định bỏ lệnh cấm bán S-300 cho Iran

VOV.VN - Theo điện Kremlin, S-300 đơn thuần chỉ là một hệ thống phòng thủ và việc bán S-300 cho Iran không nằm trong danh sách cấm.

Nga có thể cung cấp hệ thống tên lửa S-300 cho Iran vào cuối năm nay
Nga có thể cung cấp hệ thống tên lửa S-300 cho Iran vào cuối năm nay

VOV.VN - Động thái bất ngờ của Nga ngay lập tức vấp phải sự phản đối của Israel và gây lo ngại cho Mỹ.

Nga có thể cung cấp hệ thống tên lửa S-300 cho Iran vào cuối năm nay

Nga có thể cung cấp hệ thống tên lửa S-300 cho Iran vào cuối năm nay

VOV.VN - Động thái bất ngờ của Nga ngay lập tức vấp phải sự phản đối của Israel và gây lo ngại cho Mỹ.

Nga sẽ cung cấp hệ thống S-300 cho Iran khi 2 bên đạt được thỏa thuận
Nga sẽ cung cấp hệ thống S-300 cho Iran khi 2 bên đạt được thỏa thuận

VOV.VN - Ông Yan Novikov khẳng định sẽ cung cấp hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại này cho Iran khi 2 bên ký hợp đồng.

Nga sẽ cung cấp hệ thống S-300 cho Iran khi 2 bên đạt được thỏa thuận

Nga sẽ cung cấp hệ thống S-300 cho Iran khi 2 bên đạt được thỏa thuận

VOV.VN - Ông Yan Novikov khẳng định sẽ cung cấp hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại này cho Iran khi 2 bên ký hợp đồng.

Ukraine sẽ triển khai tên lửa S-300 tới sát khu vực li khai của Moldova
Ukraine sẽ triển khai tên lửa S-300 tới sát khu vực li khai của Moldova

VOV.VN - Theo hãng tin Tass của Nga, rất nhiều xe tăng, xe bọc thép cùng hàng nghìn binh sĩ Ukraine đang được triển khai tới khu vực này.

Ukraine sẽ triển khai tên lửa S-300 tới sát khu vực li khai của Moldova

Ukraine sẽ triển khai tên lửa S-300 tới sát khu vực li khai của Moldova

VOV.VN - Theo hãng tin Tass của Nga, rất nhiều xe tăng, xe bọc thép cùng hàng nghìn binh sĩ Ukraine đang được triển khai tới khu vực này.