Warren Buffett thách thức Donald Trump công khai thuế thu nhập cá nhân

VOV.VN - Trùm đầu tư chứng khoán Mỹ Warren Buffett đã đưa ra một lời thách thức mà theo ông tỷ phú Donald Trump khó có thể chối từ.

Theo Yahoo News, lời thách thức này của ông Buffett được cho là nhằm ủng hộ chiến dịch tranh cử của ứng viên Tổng thống đảng Dân chủ Hillary Clinton- đối thủ của tỷ phú Donald Trump.

Trùm đầu tư Warren Buffett (phải) lên tiếng thách thứ ông Trump. Ảnh AP

Trump không dám công khai thuế thu nhập cá nhân?

Ông Buffett- người được mệnh danh là “Nhà tiên tri xứ Omaha”- đã trực tiếp bác bỏ lý do mà tỷ phú Mỹ Trump đưa ra để không công bố bản khai thuế thu nhập cá nhân của mình. Theo đó, ông Trump cho rằng, mình đang bị kiểm toán nên không thể làm điều này.

Nhà đầu tư huyền thoại của Mỹ nhấn mạnh: “Tôi muốn đưa ra một lời đề nghị mà tôi nghĩ ông Trump khó có thể từ chối. Tôi cũng đang bị kiểm toán như ông ấy và tôi rất sẵn lòng gặp ông ấy từ nay đến trước khi diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ [dự kiến diễn ra vào tháng 11 tới-ND]. Tại cuộc gặp đó, tôi sẽ mang bản khai thuế của mình và ông ấy cũng vậy, chúng tôi sẽ để mọi người chất vấn về mọi đề mục trong bản khai thuế đó”.

Ông Buffett sau đó lên tiếng hỏi đám đông những người ủng hộ bà Clinton: “Có bao nhiêu người trong số các bạn sợ công bố bản khai thuế của mình ra công chúng. Bạn ngại tức là bạn có gì đó khuất tất. Tôi sẽ gặp ông ấy ở Omaha hoặc Mar-a-Lago tùy ông ấy chọn. Chúng tôi đều đang bị kiểm toán thuế”.

Đây là lần thứ 2 chỉ trong một tuần qua, đảng Dân chủ của bà Clinton giới thiệu một tỷ phú giàu có hơn ông Trump nhiều lần để lên tiếng chỉ trích ứng viên Tổng thống của đảng Cộng hòa.

Trước đó, tại Đại hội Toàn quốc đảng Dân chủ, ông trùm truyền thông và là cựu Thị trưởng thành phố New York Michael Bloomberg cũng đã lên tiếng chỉ trích dữ dội việc ông Trump trở thành ứng viên Tổng thống của đảng Cộng hòa.

Không chỉ thách thức ông Trump về vấn đề thuế, trùm đầu tư tài chính Buffett còn chỉ trích ông Trump về nhiều vấn đề khác. Sau khi nhắc lại tuyên bố của ông Trump rằng, ông hiểu hệ thống chính quyền Mỹ hơn bất kỳ ai khác và có thể “tự mình giải quyết được mọi vấn đề”, ông Buffet phản ứng bằng việc bày tỏ sự ngạc nhiên của mình.

“Ồ thế à? Việc dám nói vậy cho thấy bạn phải là người có thần kinh thép hoặc là loại điên khùng bởi điều đó đồng nghĩa với việc bạn dám tự nhận mình là người duy nhất trong số 325 triệu người Mỹ có thể giải quyết những vấn đề nội tại của Mỹ”, ông Buffet mỉa mai.

Nhà Trump và Buffett đều không hy sinh gì cho nước Mỹ

Sau đó, ông Buffet lại tiếp tục chỉ trích lời bình luận của ông Trump về gia đình ông Khizr Khan- một người Mỹ gốc Hồi giáo có con trai hy sinh ở Iraq- sau khi ông Khizr Khan xuất hiện tại Đại hội đảng Dân chủ và chỉ trích đề xuất cấm người Hồi giáo được nhập cảnh vào Mỹ.

Ông Khan cho rằng, ông Trump không phải hy sinh gì cho sự tự do mà ông được hưởng hiện nay. Đáp lại, ông Trump cho rằng thành công trong kinh doanh hiện nay của ông cũng chính là một sự hy sinh cho nước Mỹ.

Tỷ phú Mỹ Buffet chia sẻ quan điểm với ông Khan và nhấn mạnh: “Không có thành viên nào trong gia đình nhà Buffett tham chiến tại Iraq và Afghanistan.

Cũng không có thành viên nào trong gia đình nhà Trump tham chiến tại Iraq và Afghanistan. Cả hai gia đình đã được hưởng lợi rất nhiều trong suốt thời gian diễn ra hai cuộc chiến nói trên trong khi không phải hy sinh bất kỳ điều gì”.

Sau đó, ông Buffett lên tiếng cho biết, ông muốn hé lộ “một chút thông tin” mà theo ông “sẽ gây bất ngờ cho cả bà Clinton”. Theo đó, cử tri ở một số bang mà chỉ một đảng chiếm đa số rõ rệt cũng khó có thể có tác động nhiều đến cuộc tổng tuyển cử.

Tuy nhiên, theo ông Buffett, Nebraska là “một nơi rất đặc biệt” vì nó sẽ chia sẻ số phiếu bầu của 2 ứng viên Tổng thống theo tỷ lệ của từng địa phương trong bang thay vì người chiến thắng sẽ dành tất cả phiếu bầu như toàn bộ các bang khác trên toàn nước Mỹ.

Tỷ phú Buffett cam kết hỗ trợ cuộc bầu cử Tổng thống

Ông Buffett cũng trích dẫn nhiều phân tích cho thấy cuộc đua tranh giành chiếc ghế Tổng thống Mỹ năm 2017 sẽ rất gay cấn và cho rằng, Omaha sẽ là nơi có thể giúp bà Clinton giành thắng lợi cuối cùng.

“Chúng tôi sẽ hỗ trợ quá trình bầu cử tại bang này. Tôi đã cam kết rằng, trong ngày bầu cử, tôi sẽ giúp ít nhất 10 người có thể thực hiện quyền công dân của mình dù họ gặp nhiều khó khăn để có thể đến được các điểm bầu cử”, ông Buffett nói.

Cùng với nỗ lực nhằm tăng tỷ lệ cử tri đi bầu cử, ông Buffett cũng công bố khai trương trang web Drive2Vote nơi mọi người có thể đăng ký tham gia hỗ trợ các cử tri gặp khó khăn có thể đi bầu. Theo ông Buffet, ông đã thuê một chiếc xe 32 chỗ ngồi để đưa các cử tri đến các điểm bầu cử.

“Tôi sẽ làm việc này trong suốt ngày bầu cử. Tôi sẽ chụp ảnh chung cùng họ và làm bất kỳ những gì họ muốn”, ông Buffett nói.

Sau đó, ông Buffett giới thiệu bà Clinton lên phát biểu thay mình. Bà Clinton cho biết, ông Buffett là bạn thân của bà và cam kết: “Nếu Ohama là bang có tỷ lệ cử tri ủng hộ tôi cao nhất và nếu tôi trở thành Tổng thống, tôi sẽ có mặt tại đây sớm nhất có thể, tôi và ông Buffett sẽ nhảy múa trên đường phố Ohama”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bầu cử Mỹ: Trump thờ ơ, Clinton sốt sắng muốn tranh luận
Bầu cử Mỹ: Trump thờ ơ, Clinton sốt sắng muốn tranh luận

VOV.VN - Trong khi tỷ phú Mỹ Donald Trump không hài lòng với thời gian diễn ra các cuộc tranh luận thì bà Clinton tuyên bố lịch đã được sắp xếp từ trước rồi.

Bầu cử Mỹ: Trump thờ ơ, Clinton sốt sắng muốn tranh luận

Bầu cử Mỹ: Trump thờ ơ, Clinton sốt sắng muốn tranh luận

VOV.VN - Trong khi tỷ phú Mỹ Donald Trump không hài lòng với thời gian diễn ra các cuộc tranh luận thì bà Clinton tuyên bố lịch đã được sắp xếp từ trước rồi.

Ông Trump bào chữa về lời kêu gọi Nga lấy lại email của bà Clinton
Ông Trump bào chữa về lời kêu gọi Nga lấy lại email của bà Clinton

VOV.VN - Mặc dù bào chữa rằng, lời kêu gọi Nga lấy lại 30.000 email của bà Clinton chỉ là nói đùa nhưng ông Trump đã vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ.

Ông Trump bào chữa về lời kêu gọi Nga lấy lại email của bà Clinton

Ông Trump bào chữa về lời kêu gọi Nga lấy lại email của bà Clinton

VOV.VN - Mặc dù bào chữa rằng, lời kêu gọi Nga lấy lại 30.000 email của bà Clinton chỉ là nói đùa nhưng ông Trump đã vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ.

Bà Clinton phản đối ông Trump kêu gọi chấp nhận Crimea sáp nhập Nga
Bà Clinton phản đối ông Trump kêu gọi chấp nhận Crimea sáp nhập Nga

VOV.VN - Theo ông Trump, Mỹ nên chấp nhận việc bán đảo Crimea sáp nhập Nga vì “người dân ở Crimea cũng muốn điều đó”.

Bà Clinton phản đối ông Trump kêu gọi chấp nhận Crimea sáp nhập Nga

Bà Clinton phản đối ông Trump kêu gọi chấp nhận Crimea sáp nhập Nga

VOV.VN - Theo ông Trump, Mỹ nên chấp nhận việc bán đảo Crimea sáp nhập Nga vì “người dân ở Crimea cũng muốn điều đó”.

Donald Trump: CNN là “kênh tin tức của riêng bà Clinton”
Donald Trump: CNN là “kênh tin tức của riêng bà Clinton”

VOV.VN - Tỷ phú Mỹ Donald Trump ngày 1/8 lên tiếng chỉ trích cách đưa tin của kênh CNN và cho rằng kênh này là “kênh tin tức của riêng bà Clinton”.

Donald Trump: CNN là “kênh tin tức của riêng bà Clinton”

Donald Trump: CNN là “kênh tin tức của riêng bà Clinton”

VOV.VN - Tỷ phú Mỹ Donald Trump ngày 1/8 lên tiếng chỉ trích cách đưa tin của kênh CNN và cho rằng kênh này là “kênh tin tức của riêng bà Clinton”.