Tổng thống Pháp kêu gọi thế giới đoàn kết chống IS

VOV.VN -Tổng thống Pháp Hollande đã kêu gọi cộng đồng quốc tế hãy đặt lợi ích quốc gia sang một bên và tham gia vào một liên minh quốc tế rộng lớn chống IS.

Ngày 18/11, Tổng thống Pháp Francois Hollande đã kêu gọi cộng đồng quốc tế hãy đặt lợi ích quốc gia sang một bên và tham gia vào một liên minh quốc tế rộng lớn chống nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS. 

"Tôi biết rằng các nước không có lợi ích, lí tưởng hay những đồng minh giống nhau. Tuy nhiên, những gì chúng ta cần hiện nay đó là gạt bỏ những lợi ích quốc gia, chấm dứt và phá hủy một thế lực đang đe dọa cả thế giới, chứ không đơn thuần chỉ nhằm vào một nước nào đó” - Tổng thống Pháp Francois Hollande kêu gọi.

Tổng thống Pháp Hollande cùng các sinh viên Đại học Sorbonne mặc niệm cho các nạn nhân xấu số vụ khủng bố ở Paris. Ảnh AFP
Tổng thống Pháp dự kiến có cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow vào ngày 26/11 tới để thảo luận về các biện pháp quân sự hai nước có thể hợp tác với nhau. Ông Hollande cũng có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Barack Obama tại Washington 2 ngày trước khi đẩy mạnh một nỗ lực chung phối hợp chống IS.

Theo Bộ Trưởng quốc phòng Pháp, các cuộc không kích của Nga và Pháp hôm 18/11 đã tiêu diệt được 33 tay súng IS tại căn cứ Raqqa của chúng ở Syria. Cuộc không kích diễn ra một ngày sau khi Nga tuyên bố vụ rơi máy bay Nga ở Ai Cập bị tấn công khủng bố. Từ cuối tuần qua, Nga và Pháp đã thực hiện các vụ không kích nhằm phá hủy các kho vũ khí, căn cứ và khu vực khác tại thành phố Raqqa. Đây được coi là thành trì của nhóm IS ở phía bắc Syria./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Pháp đồng ý bán tàu chiến Mistral cho Ai Cập
Tổng thống Pháp đồng ý bán tàu chiến Mistral cho Ai Cập

VOV.VN - Sau khi hủy hợp đồng bán tàu chiến Mistral cho Nga, Pháp đã chính thức chọn Ai Cập làm khách hàng mua các tàu này.

Tổng thống Pháp đồng ý bán tàu chiến Mistral cho Ai Cập

Tổng thống Pháp đồng ý bán tàu chiến Mistral cho Ai Cập

VOV.VN - Sau khi hủy hợp đồng bán tàu chiến Mistral cho Nga, Pháp đã chính thức chọn Ai Cập làm khách hàng mua các tàu này.

Tổng thống Pháp, lãnh đạo thế giới mặc niệm nạn nhân vụ khủng bố Paris
Tổng thống Pháp, lãnh đạo thế giới mặc niệm nạn nhân vụ khủng bố Paris

VOV.VN- Tổng thống Pháp và lãnh đạo các nước trên toàn thế giới ngày 16/11 đã dành 1 phút mặc niệm các nạn nhân vụ khủng bố kinh hoàng ở Paris.

Tổng thống Pháp, lãnh đạo thế giới mặc niệm nạn nhân vụ khủng bố Paris

Tổng thống Pháp, lãnh đạo thế giới mặc niệm nạn nhân vụ khủng bố Paris

VOV.VN- Tổng thống Pháp và lãnh đạo các nước trên toàn thế giới ngày 16/11 đã dành 1 phút mặc niệm các nạn nhân vụ khủng bố kinh hoàng ở Paris.

Tổng thống Pháp Francois Hollande: “Hy Lạp không cô đơn”
Tổng thống Pháp Francois Hollande: “Hy Lạp không cô đơn”

VOV.VN - Từ 22-23/10, Tổng thống Pháp thực hiện chuyến thăm Hy Lạp, đây là chuyến thăm đầu tiên của 1 nguyên thủ EU sau khi Hy Lạp thành lập chính phủ mới.

Tổng thống Pháp Francois Hollande: “Hy Lạp không cô đơn”

Tổng thống Pháp Francois Hollande: “Hy Lạp không cô đơn”

VOV.VN - Từ 22-23/10, Tổng thống Pháp thực hiện chuyến thăm Hy Lạp, đây là chuyến thăm đầu tiên của 1 nguyên thủ EU sau khi Hy Lạp thành lập chính phủ mới.

Tổng thống Pháp tuyên bố không khoan nhượng với những kẻ “man rợ” IS
Tổng thống Pháp tuyên bố không khoan nhượng với những kẻ “man rợ” IS

VOV.VN - Tổng thống Hollande tuyên bố rằng Pháp sẽ hành động không khoan nhượng trước các phần tử “man rợ” của tổ chức khủng bố IS.

Tổng thống Pháp tuyên bố không khoan nhượng với những kẻ “man rợ” IS

Tổng thống Pháp tuyên bố không khoan nhượng với những kẻ “man rợ” IS

VOV.VN - Tổng thống Hollande tuyên bố rằng Pháp sẽ hành động không khoan nhượng trước các phần tử “man rợ” của tổ chức khủng bố IS.