Người dân vùng lũ Điện Biên cảm động vì sự chia sẻ của cộng đồng

VOV.VN - Nhiều xe tải chở nhu yếu phẩm cần thiết, chăn màn, quần áo trao đến tận tay từng người, nhằm giúp bà con vùng lũ tạm khắc phục khó khăn

Sau khi Đài TNVN thông tin về những ảnh hưởng nặng nề do lũ bão gây ra trên địa bàn xã Mường Lói và các xã lân cận của huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, nhiều tổ chức hội, các tấm lòng hảo tâm trong cả nước đã đến trợ giúp nhu yếu phẩm, sách vở động viên học sinh, người dân nơi đây nhanh chóng vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Chị Lò Thị Thi, bản Lói 1, xã Mường Lói xúc động khi nhận được sự động viên của cộng đồng.

Những ngày này, nhiều tổ chức cá nhân trong nước khi biết người dân vùng lũ Mường Lói và các xã lân cận của huyện Điện Biên bị ảnh hưởng bởi thiên tai đã không quản ngại đường sá xa xôi, vất vả, vận chuyển hàng cứu trợ đến với người dân. Nhiều xe tải chở nhu yếu phẩm cần thiết, chăn màn, quần áo trao đến tận tay từng người, nhằm giúp bà con vùng lũ tạm khắc phục khó khăn trước mắt, dần ổn định cuộc sống.

Anh Tô Xuân Vượt, Phó Hội trưởng Hội lái xe 17 -  tỉnh Thái Bình cho biết, sau khi biết thông tin, qua sự kết nối của Hội lái xe 27 - tỉnh Điện Biên, anh cùng hơn 20 thành viên khác đã kêu gọi sự đóng góp của toàn thành viên trong hội và các nhà hảo tâm, thu được lượng hàng hóa với tổng giá trị trên 60 triệu đồng để giúp đỡ người dân nơi đây: “Sau khi biết Điện Biên xảy ra lũ bão, chúng tôi đã kêu gọi toàn thể hội viên và nhiều nhà hảo tâm trong, ngoài nước hưởng ứng nhiệt tình. Đây là những tấm lòng, tình cảm của người dân Thái Bình nói riêng, cả nước nói chung gửi đến người dân vùng sâu, vùng xa còn khó khăn. Và mong muốn sẽ có nhiều sự giúp đỡ hơn nữa được gửi gắm đến bà con nơi đây”.

Áo ấm, sạch sẽ hiện rất cần thiết cho những em nhỏ nơi đây.

Những phần quà tuy giá trị nhỏ, song ý nghĩa lớn, giúp người dân vùng lũ Điện Biên thêm ấm lòng để vượt qua những khó khăn trước mắt. Chị Lò Thị Thi, người dân bản Lói 1, xã Mường Lói có người thân bị mất sau cơn lũ, đã chia sẻ: “Em cũng không biết phải nói gì chỉ biết cảm ơn các nhà hảo tâm đã giúp đỡ người dân trên địa bàn. Xin cảm ơn”.

Trận mưa lũ lịch sử vừa qua đã gây thiệt hại hàng tỷ đồng đối với các xã Mường Lói, Phu Luông, huyện Điện Biên. Việc chung tay giúp sức của cả cộng đồng là điều rất quan trọng để giúp người dân nơi đây sớm ổn định cuộc sống. Đồng thời cũng thể hiện tinh thần lá lành đùm lá rách của đồng bào ta trong khó khăn, hoạn nạn. 

Sách vở chuẩn bị cho năm học mới đang cận kề.

Ông Lò Văn Siêng, Chủ tịch UBND xã Mường Lói, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên cho biết: “Vừa qua địa phương cũng nhận được sự quan tâm động viên kịp thời của các cơ quan đơn vị, các tổ chức, các nhà hảo tâm đến thăm động viên, chia sẻ với những tình cảm đó chúng tôi rất cảm ơn các đoàn thiện nguyện đã kịp thời đến hỗ trợ cho người dân”.

Với hơn 100 tỷ đồng thiệt hại do lũ bão gây ra trên địa bàn từ đầu năm tới nay, Điện Biên hiện vẫn còn nhiều hộ dân, nhiều địa phương đang gặp khó khăn trong cuộc sống, do đó vẫn rất cần sự chung tay hơn nữa của cả cộng đồng để giúp bà con sớm ổn định sản xuất và đời sống./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mưa ngập cục bộ, dân Điện Biên không tìm thấy lối về nhà
Mưa ngập cục bộ, dân Điện Biên không tìm thấy lối về nhà

VOV.VN -Trận mưa lớn diễn ra từ trưa 15/8 khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ ngập sâu trong nước.

Mưa ngập cục bộ, dân Điện Biên không tìm thấy lối về nhà

Mưa ngập cục bộ, dân Điện Biên không tìm thấy lối về nhà

VOV.VN -Trận mưa lớn diễn ra từ trưa 15/8 khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ ngập sâu trong nước.

Thiệt hại do mưa lũ ở Điện Biên khoảng 45 tỷ đồng
Thiệt hại do mưa lũ ở Điện Biên khoảng 45 tỷ đồng

VOV.VN - Thống kê đến thời điểm hiện tại, tỉnh Điện Biên có 5 người chết do lũ cuốn trôi, ước thiệt hại về kinh tế do mưa lũ khoảng 45 tỷ đồng.

Thiệt hại do mưa lũ ở Điện Biên khoảng 45 tỷ đồng

Thiệt hại do mưa lũ ở Điện Biên khoảng 45 tỷ đồng

VOV.VN - Thống kê đến thời điểm hiện tại, tỉnh Điện Biên có 5 người chết do lũ cuốn trôi, ước thiệt hại về kinh tế do mưa lũ khoảng 45 tỷ đồng.