Có đơn khiếu nại, tố cáo 5 người ứng cử ĐBQH ở Trung ương

VOV.VN - Uỷ ban TW MTTQ Việt Nam đã nhận được 3 đơn khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến 5 người ứng cử ĐBQH khoá XIV ở Trung ương.

Sáng 14/4, tại Hà Nội, Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ VN tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV.

Báo cáo tình hình và kết quả tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi công tác và nơi cư trú đối với những người ứng cử ĐBQH khóa XIV, bà Bùi Thị Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết, tính đến ngày 13/4/2016, Ban thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã nhận được 3 đơn khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến 5 người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XIV ở Trung ương. Ban thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã xem xét, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Hội nghị hiệp thương lần thứ ba bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV
Cụ thể, có 4 trường hợp đã gửi đến Hội đồng bầu cử quốc gia để giải quyết theo thẩm quyền và đã thông báo cho người gửi đơn; 1 trường hợp đã gửi cơ quan có trách nhiệm xác minh và đã có kết quả trả lời là phản ánh của cử tri không có căn cứ, vụ việc đã giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Cũng tại Hội nghị, ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia cho biết, để góp phần bảo đảm tiến trình thực hiện các bước trong cuộc bầu cử được diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, đúng thời gian theo quy định, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức 6 Đoàn giám sát công tác bầu cử tại 18 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Qua giám sát, ngoài việc nắm bắt, đánh giá tình hình kết quả đạt được,  chỉ đạo địa phương những nội dung công việc cần thực hiện liên quan đến vai trò, quyền, trách nhiệm của Mặt trận trong cuộc bầu cử; Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kịp thời tổng hợp, đề xuất, kiến nghị với Hội đồng bầu cử Quốc gia, các cơ quan, tổ chức hữu quan ở trung ương về những vấn đề thực tế đang đặt ra đối với địa phương. Đồng thời, quan tâm, chú trọng đến việc phối hợp tiếp nhận, xử lý đơn thư phản ánh, tố cáo và những vụ việc do cử tri nêu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Vũ Mão: 'Đảm bảo dân chủ, công khai để chọn ĐBQH xứng đáng'
Ông Vũ Mão: 'Đảm bảo dân chủ, công khai để chọn ĐBQH xứng đáng'

VOV.VN - Ông Vũ Mão: “Đợt bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp lần này cũng có những cố gắng đảm bảo công khai, dân chủ tốt hơn, để chọn được những người xứng đáng”

Ông Vũ Mão: 'Đảm bảo dân chủ, công khai để chọn ĐBQH xứng đáng'

Ông Vũ Mão: 'Đảm bảo dân chủ, công khai để chọn ĐBQH xứng đáng'

VOV.VN - Ông Vũ Mão: “Đợt bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp lần này cũng có những cố gắng đảm bảo công khai, dân chủ tốt hơn, để chọn được những người xứng đáng”

'Chương trình hành động tốt, ứng cử viên ĐBQH sẽ được dân ủng hộ'
'Chương trình hành động tốt, ứng cử viên ĐBQH sẽ được dân ủng hộ'

VOV.VN - Thiếu tướng Võ Sở: “Chương trình hành động tốt, nếu dân họ thấy thuyết phục vì mang lại lợi ích cho dân, cho đất nước thì họ sẽ bầu"

'Chương trình hành động tốt, ứng cử viên ĐBQH sẽ được dân ủng hộ'

'Chương trình hành động tốt, ứng cử viên ĐBQH sẽ được dân ủng hộ'

VOV.VN - Thiếu tướng Võ Sở: “Chương trình hành động tốt, nếu dân họ thấy thuyết phục vì mang lại lợi ích cho dân, cho đất nước thì họ sẽ bầu"

Chọn ĐBQH có tâm, tầm và “nói tiếng dân” không hề đơn giản
Chọn ĐBQH có tâm, tầm và “nói tiếng dân” không hề đơn giản

VOV.VN - Theo Thiếu tướng Lê Mã Lương, để lựa chọn được những người có tâm, có tầm, thể hiện lòng trung thành với Tổ quốc, nói tiếng nói của cử tri không hề đơn giản.

Chọn ĐBQH có tâm, tầm và “nói tiếng dân” không hề đơn giản

Chọn ĐBQH có tâm, tầm và “nói tiếng dân” không hề đơn giản

VOV.VN - Theo Thiếu tướng Lê Mã Lương, để lựa chọn được những người có tâm, có tầm, thể hiện lòng trung thành với Tổ quốc, nói tiếng nói của cử tri không hề đơn giản.

Không giới thiệu đại biểu “đệm”,“lót” không đủ tiêu chuẩn vào Quốc hội
Không giới thiệu đại biểu “đệm”,“lót” không đủ tiêu chuẩn vào Quốc hội

VOV.VN - Bà Nguyễn Thị Vân Lan: không nên năng về cơ cấu mà xem nhẹ chất lượng đại biểu vào Quốc hội, kỳ này nên xoá bỏ những "Nghị gật" trong Quốc hội

Không giới thiệu đại biểu “đệm”,“lót” không đủ tiêu chuẩn vào Quốc hội

Không giới thiệu đại biểu “đệm”,“lót” không đủ tiêu chuẩn vào Quốc hội

VOV.VN - Bà Nguyễn Thị Vân Lan: không nên năng về cơ cấu mà xem nhẹ chất lượng đại biểu vào Quốc hội, kỳ này nên xoá bỏ những "Nghị gật" trong Quốc hội

Người ứng cử ĐBQH ít tiếp xúc dân, lấy ý kiến cử tri nơi cư trú ở đâu?
Người ứng cử ĐBQH ít tiếp xúc dân, lấy ý kiến cử tri nơi cư trú ở đâu?

VOV.VN - Người ứng cử ĐBQH do đặc thù công tác ít có điều kiện tiếp xúc với nhân dân nơi mình đang ở thì có thể lấy ý kiến cử tri nơi gia đình người đó đang sinh sống.  

Người ứng cử ĐBQH ít tiếp xúc dân, lấy ý kiến cử tri nơi cư trú ở đâu?

Người ứng cử ĐBQH ít tiếp xúc dân, lấy ý kiến cử tri nơi cư trú ở đâu?

VOV.VN - Người ứng cử ĐBQH do đặc thù công tác ít có điều kiện tiếp xúc với nhân dân nơi mình đang ở thì có thể lấy ý kiến cử tri nơi gia đình người đó đang sinh sống.  

Càng nhiều người tự ứng cử đại biểu Quốc hội, dân chủ càng mở rộng
Càng nhiều người tự ứng cử đại biểu Quốc hội, dân chủ càng mở rộng

VOV.VN - Bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường: Chúng ta nên khuyến khích những người tự ứng cử vì điều này thể hiện tính dân chủ sâu rộng trong xã hội ta.

Càng nhiều người tự ứng cử đại biểu Quốc hội, dân chủ càng mở rộng

Càng nhiều người tự ứng cử đại biểu Quốc hội, dân chủ càng mở rộng

VOV.VN - Bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường: Chúng ta nên khuyến khích những người tự ứng cử vì điều này thể hiện tính dân chủ sâu rộng trong xã hội ta.

Vì sao người tự ứng cử ĐBQH trúng cử chỉ 'đếm trên đầu ngón tay'?
Vì sao người tự ứng cử ĐBQH trúng cử chỉ 'đếm trên đầu ngón tay'?

VOV.VN -TS Trần Văn Miều: Về bản thân người tự ứng cử chưa chuẩn bị cho mình có đủ tâm, đủ tầm để tham gia vào QH. Thứ nữa là cử tri nước ta còn chưa làm quen với hiện tượng tự ứng cử…

Vì sao người tự ứng cử ĐBQH trúng cử chỉ 'đếm trên đầu ngón tay'?

Vì sao người tự ứng cử ĐBQH trúng cử chỉ 'đếm trên đầu ngón tay'?

VOV.VN -TS Trần Văn Miều: Về bản thân người tự ứng cử chưa chuẩn bị cho mình có đủ tâm, đủ tầm để tham gia vào QH. Thứ nữa là cử tri nước ta còn chưa làm quen với hiện tượng tự ứng cử…