Động đất Italy: Cứu sống bé gái sau 17 giờ kẹt trong đống đổ nát

VOV.VN - Cô bé 10 tuổi đã được đưa đến bệnh viện để chăm sóc sau khi được cứu ra từ đống đổ nát sau 17 giờ mắc kẹt.

Tờ Daily Mail ngày 25/8 đưa tin, một bé gái 10 tuổi đã được cứu sống sau khi các nhân viên cứu hộ tìm thấy em mắc kẹt trong đống đổ nát sau trận động đất mạnh 6,2 độ richter ở miền Trung Italy.

Nguồn video: Daily Mail

Một đoạn video được kênh truyền hình Sky TG24 ghi lại cho thấy, các nhân viên cứu hộ vui mừng hét lên “cô bé vẫn còn sống” khi cô bé được kéo ra khỏi đống đổ nát của một toàn nhà ở trung tâm làng Pescara del Tronto.

Trong đoạn video, lực lượng cứu hộ ban đầu đào bới trong tuyệt vọng khi chỉ nhìn thấy đôi bàn chân nhỏ bé. Hy vọng chỉ nhen nhóm khi có người nghe thấy tiếng rên khe khẽ rồi sau đó tất cả vỡ òa trong hạnh phúc khi cô bé vẫn sống sót và khỏe mạnh.

Danilo Dionisi, một lính cứu hỏa đến từ Ascoli Piceno tham gia cứu hộ cho biết: “Cô bé khoảng 10 tuổi được cứu ra từ đống đổ nát và được đưa đến bệnh viện, các vết thương trên người em không quá nghiêm trọng, đó là một tin tốt”.

Tuy nhiên, đây chỉ là giây phúc hạnh phúc ngắn ngủi hiếm hoi trong “ngày đen tối” đối với đất nước Italy khi có tới 159 người được xác định là đã chết vì động đất.

Nguồn tin cơ quan cứu hộ dân sự Italy cho biết, thiệt hại nặng nề nhất về người là thị trấn Amatrice, một địa điểm du lịch nổi tiếng của nước này, với 86 người chết. Thị trấn Amatrice đã gần như bị san phẳng. Nhiều người chết và mất tích đa phần là khách du lịch./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Động đất 6,8 độ richter tại Myanmar, thành phố cổ Bagan thiệt hại nặng
Động đất 6,8 độ richter tại Myanmar, thành phố cổ Bagan thiệt hại nặng

VOV.VN - Theo các quan chức địa phương, trận động đất đã khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và làm hư hại khoảng 60 ngôi chùa ở thành phố cổ Bagan.

Động đất 6,8 độ richter tại Myanmar, thành phố cổ Bagan thiệt hại nặng

Động đất 6,8 độ richter tại Myanmar, thành phố cổ Bagan thiệt hại nặng

VOV.VN - Theo các quan chức địa phương, trận động đất đã khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và làm hư hại khoảng 60 ngôi chùa ở thành phố cổ Bagan.

Động đất ở Myanmar: Ít nhất 3 người thiệt mạng
Động đất ở Myanmar: Ít nhất 3 người thiệt mạng

VOV.VN - Con số thương vong vì động đất ở Myanmar được dự báo sẽ còn tiếp tục tăng trong thời gian tới.

Động đất ở Myanmar: Ít nhất 3 người thiệt mạng

Động đất ở Myanmar: Ít nhất 3 người thiệt mạng

VOV.VN - Con số thương vong vì động đất ở Myanmar được dự báo sẽ còn tiếp tục tăng trong thời gian tới.

Hình ảnh động đất 6,8 độ richter tàn phá nhiều ngôi chùa cổ ở Myanmar
Hình ảnh động đất 6,8 độ richter tàn phá nhiều ngôi chùa cổ ở Myanmar

VOV.VN - Nhiều ngôi chùa cổ tại thành phố Bagan đã bị hư hại nghiêm trọng trong trận động đất mạnh 6,8 độ richter làm rung chuyển Myanmar ngày 24/8.

Hình ảnh động đất 6,8 độ richter tàn phá nhiều ngôi chùa cổ ở Myanmar

Hình ảnh động đất 6,8 độ richter tàn phá nhiều ngôi chùa cổ ở Myanmar

VOV.VN - Nhiều ngôi chùa cổ tại thành phố Bagan đã bị hư hại nghiêm trọng trong trận động đất mạnh 6,8 độ richter làm rung chuyển Myanmar ngày 24/8.

Những trận động đất “chết chóc” nhất từ năm 2000 đến nay
Những trận động đất “chết chóc” nhất từ năm 2000 đến nay

VOV.VN - Những trận động đất kinh hoàng này đã cướp đi mạng sống của hàng trăm nghìn người.

Những trận động đất “chết chóc” nhất từ năm 2000 đến nay

Những trận động đất “chết chóc” nhất từ năm 2000 đến nay

VOV.VN - Những trận động đất kinh hoàng này đã cướp đi mạng sống của hàng trăm nghìn người.

Con số người chết vì động đất ở Italy tăng “chóng mặt” lên 159
Con số người chết vì động đất ở Italy tăng “chóng mặt” lên 159

VOV.VN - Thiệt hại nặng nề nhất về người là ở thị trấn Amatrice, một địa điểm du lịch nổi tiếng của nước này, với 86 người chết.

Con số người chết vì động đất ở Italy tăng “chóng mặt” lên 159

Con số người chết vì động đất ở Italy tăng “chóng mặt” lên 159

VOV.VN - Thiệt hại nặng nề nhất về người là ở thị trấn Amatrice, một địa điểm du lịch nổi tiếng của nước này, với 86 người chết.