Ngoại trưởng Nga: Mỹ đã cố tình khiêu khích Triều Tiên

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 2/12 tuyên bố cực lực lên án các hành động khiêu khích của Mỹ đối với Triều Tiên.

Ông Lavrov cũng cảnh báo Mỹ không nên tìm cách lôi kéo Nhật Bản và Hàn Quốc vào những hành động tương tự, đồng thời nhấn mạnh, Nhật Bản và Hàn Quốc có thể là những nạn nhân đầu tiên trong trường hợp chiến tranh xảy ra.

Tên lửa Hwasong-15 của Triều Tiên rời bệ phóng. Ảnh: AP

Ngoại trưởng Nga Lavrov cũng cho biết, Triều Tiên đã kiềm chế không phóng tên lửa trong suốt hơn 2 tháng trước khi diễn ra vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-15 mới nhất ngày 28/11 vừa qua.

Cũng theo ông Lavrov, trước đó phía Mỹ đã nói rõ với Nga rằng các cuộc tập trận tiếp theo của Mỹ gần biên giới Triều Tiên sẽ không diễn ra cho tới mùa xuân năm sau.

Mỹ cũng đã phát tín hiệu rằng, trong trường hợp Triều Tiên dừng các vụ thử tên lửa trong lúc Mỹ và Hàn Quốc tạm dừng tập trận chung, thì Mỹ có thể tạo điều kiện để tiến hành một cuộc đối thoại.

Thế nhưng chỉ 2 tuần sau thông điệp của Mỹ, nước này lại bất ngờ thông báo về các cuộc tập trận không được dự kiến trước trong tháng 12. Ngoại trưởng Nga Lavrov nói rằng, ông có cảm tưởng rằng họ đang khiêu khích nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un khiến ông Kim Jong-un tiến hành các các hành động trả đũa./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hawaii khôi phục diễn tập hàng tháng do lo ngại tên lửa Triều Tiên
Hawaii khôi phục diễn tập hàng tháng do lo ngại tên lửa Triều Tiên

VOV.VN - Chính quyền Hawaii, Mỹ đã khôi phục hệ thống cảnh báo tấn công hạt nhân có từ thời Chiến tranh Lạnh để đối phó với tên lửa Triều Tiên.

Hawaii khôi phục diễn tập hàng tháng do lo ngại tên lửa Triều Tiên

Hawaii khôi phục diễn tập hàng tháng do lo ngại tên lửa Triều Tiên

VOV.VN - Chính quyền Hawaii, Mỹ đã khôi phục hệ thống cảnh báo tấn công hạt nhân có từ thời Chiến tranh Lạnh để đối phó với tên lửa Triều Tiên.

Thế giới 7 ngày: Cả nước Mỹ đã mất an toàn trước tên lửa Triều Tiên?
Thế giới 7 ngày: Cả nước Mỹ đã mất an toàn trước tên lửa Triều Tiên?

VOV.VN - Triều Tiên tuần qua tuyên bố đã phóng thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Hwasong-15 mới, "có tầm bắn bao phủ hoàn toàn lục địa Mỹ".

Thế giới 7 ngày: Cả nước Mỹ đã mất an toàn trước tên lửa Triều Tiên?

Thế giới 7 ngày: Cả nước Mỹ đã mất an toàn trước tên lửa Triều Tiên?

VOV.VN - Triều Tiên tuần qua tuyên bố đã phóng thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Hwasong-15 mới, "có tầm bắn bao phủ hoàn toàn lục địa Mỹ".

Khủng hoảng Triều Tiên: Đã đến lúc cần chấm dứt những lời lẽ đe dọa
Khủng hoảng Triều Tiên: Đã đến lúc cần chấm dứt những lời lẽ đe dọa

VOV.VN - Cách tiếp cận hồ sơ hạt nhân Triều Tiên khó có thể là bằng vũ lực và sự áp đảo trong các lời lẽ đe dọa.

Khủng hoảng Triều Tiên: Đã đến lúc cần chấm dứt những lời lẽ đe dọa

Khủng hoảng Triều Tiên: Đã đến lúc cần chấm dứt những lời lẽ đe dọa

VOV.VN - Cách tiếp cận hồ sơ hạt nhân Triều Tiên khó có thể là bằng vũ lực và sự áp đảo trong các lời lẽ đe dọa.

Ngoại trưởng Nga gọi lời đe dọa của Mỹ với Triều Tiên là “khát máu”
Ngoại trưởng Nga gọi lời đe dọa của Mỹ với Triều Tiên là “khát máu”

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Lavrov cực lực lên án bình luận của Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley về hủy diệt Triều Tiên, coi đó là “khát máu”.

Ngoại trưởng Nga gọi lời đe dọa của Mỹ với Triều Tiên là “khát máu”

Ngoại trưởng Nga gọi lời đe dọa của Mỹ với Triều Tiên là “khát máu”

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Lavrov cực lực lên án bình luận của Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley về hủy diệt Triều Tiên, coi đó là “khát máu”.