Nhà Trắng nói sai về việc mở rộng nhân sự chính phủ liên bang

VOV.VN - Ngày 23/1, người phát ngôn Nhà Trắng Sean Spicer đã đưa ra thông tin không đúng về việc nhân sự chính phủ liên bang mở rộng rất nhiều những năm qua.

Trong cuộc họp báo ngày 23/1, khi liệt kê 3 sắc lệnh hành chính mà ông Donald Trump ký trước đó cùng ngày, người phát ngôn Sean Spicer cho biết, tân Tổng thống đã “đưa ra một bản ghi nhớ về việc lên kế hoạch nhân sự cho chính phủ”.

Người phát ngôn mới của Nhà Trắng Sean Spicer có một khởi đầu không suôn sẻ. Ảnh: Reuters.

Ông nêu rõ, bản ghi nhớ này “nhằm ngăn chặn tình trạng mở rộng mạnh mẽ của bộ máy nhân sự chính phủ liên bang trong những năm gần đây, đặc biệt là ngăn chặn việc lấp đầy những chỗ trống cũng như tạo thêm những vị trí mới, trừ khi việc này thực sự cần thiết để đáp ứng yêu cầu quốc gia hoặc an ninh công cộng.”

Người phát ngôn Nhà Trắng Sean Spicer cho biết, kế hoạch này không áp dụng với những nhân sự trong quân đội. Ông nhấn mạnh, ý định của Tổng thống Donald Trump là “nhằm đảm bảo người trả thuế ở Mỹ sẽ có một chính quyền thực sự tinh gọn và hiệu quả”.

Phe Cộng hòa lâu nay tin rằng chính quyền của đảng Dân chủ những năm qua đã mở rộng lực lượng lao động liên bang. Nhưng số liệu thực tế lại không chứng minh điều này.

Theo một biểu đồ của Văn phòng quản lý nhân sự, lao động trong lĩnh vực dân sự liên bang năm 2009 (khi ông Barack Obama mới nhậm chức Tổng thống) là 2.094.000 người. Trong báo cáo mới nhất năm 2014, con số này giảm còn 2.079.000 lao động. Trừ đi nhân sự của Bộ Quốc phòng, con số này gần như giữ nguyên mức 1.357.000 người.

Một biểu đồ khác của Ngân hàng Dự trữ Liên bang của thành phố St. Louis (Bang Missouri, Mỹ) cho thấy tỷ lệ nhân sự chính phủ liên bang so với tổng lực lượng lao động (không bao gồm nông dân) có xu hướng giảm.

Trước đó, trong cuộc họp báo ngày 28/1, ông Sean Spicer cũng đã đưa ra tuyên bố không chính xác rằng ông Trump đón số lượng người dự Lễ nhậm chức lớn nhất trong lịch sử. Ông bác bỏ thông tin của báo giới Mỹ khi cho rằng lượng người đến dự Lễ nhậm chức của Tổng thống Trump ít hơn nhiều so với Lễ nhậm chức của người tiền nhiệm Obama.

Tuy nhiên sau đó, trong cuộc họp báo ngày 23/1 ông đã làm rõ rằng ông nói về tổng số lượng người theo dõi Lễ nhậm chức qua cả truyền hình và mạng Internet./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Website Nhà Trắng không tiếc lời ca ngợi chủ nhân mới Donald Trump
Website Nhà Trắng không tiếc lời ca ngợi chủ nhân mới Donald Trump

VOV.VN - Ngay khi ông Trump trở thành Tổng thống Mỹ, trên website của Nhà Trắng đã xuất hiện những thông tin ca ngợi hết lời những thành tựu của ông.

Website Nhà Trắng không tiếc lời ca ngợi chủ nhân mới Donald Trump

Website Nhà Trắng không tiếc lời ca ngợi chủ nhân mới Donald Trump

VOV.VN - Ngay khi ông Trump trở thành Tổng thống Mỹ, trên website của Nhà Trắng đã xuất hiện những thông tin ca ngợi hết lời những thành tựu của ông.