Tổng Bí thư: Phải nhìn thẳng vào sự thật để xác định quyết tâm

VOV.VN - Tổng Bí thư đề nghị tỉnh Phú Yên phải phân tích đánh giá một cách khách quan, nhìn thẳng vào sự thật để xác định quyết tâm.

Ngày 3/5, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về thăm và làm việc tại tỉnh Phú Yên về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại, công tác xây dựng Đảng; việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Cùng đi với Tổng Bí thư có đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương và lãnh đạo một số Bộ, Ban, ngành Trung ương.

Tổng Bí thư làm việc với lãnh đạo tỉnh Phú Yên

Sáng 3/5, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về thăm và tìm hiểu thực tế tại xã miền núi Sơn Hà, thuộc huyện Sơn Hòa. Tổng Bí thư rất vui khi được biết dù còn nhiều khó khăn do xuất phát điểm thấp nhưng trong những năm qua, xã Sơn Hà nói riêng và huyện Sơn Hòa nói chung đang nỗ lực xây dựng nông thôn mới, phát triển sản xuất, chăm lo nâng cao đời sống nhân dân.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng tiềm năng phát triển của xã và huyện còn rất lớn. Do đó phải liên tục rà soát quy hoạch phát triển, điều chỉnh cơ cấu kinh tế cho hợp lý và thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp để giải quyết những vấn đề mà thực tế đang đặt ra góp phần tăng giá trị từ sản xuất nông nghiệp, trong đó có việc trồng mía.

Bên cạnh đó phải tiếp tục phát triển nông thôn mới mạnh mẽ hơn nữa, vì hiện nay toàn huyện mới chỉ có xã Sơn Hà đã cơ bản đạt tất cả các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Tổng Bí thư cũng cho rằng phải tiếp tục nâng cao độ che phủ rừng để vừa giữ rừng vừa giữ nguồn nước lâu dài cho sản xuất và đời sống.

Chiều 3/5, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cán bộ chủ chốt tỉnh Phú Yên. Báo cáo của tỉnh và phát biểu của lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành Trung ương đều khẳng định Phú Yên có nhiều điều kiện tự nhiên và xã hội thuận lợi để thu hút đầu tư, nhất là về nông nghiệp công nghệ cao; công nghiệp chế biến, du lịch.

Là tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ, có nhiều tuyến quốc lộ quan trọng đi qua từ Bắc vào Nam và lên Tây Nguyên, có cảng nước sâu Vũng Rô, Phú Yên thực sự là cửa ngõ giao thông về đường bộ, đường thủy và hàng không của khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh quốc gia.

 Tổng Bí thư đã tới dâng hương tại Đài Tưởng niệm liệt sĩ

Đây cũng là điều kiện rất thuận lợi để Phú Yên triển khai Quy hoạch xây dựng Vùng Nam Phú Yên – Bắc Khánh Hòa, đưa khu vực này trở thành động lực của khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, sớm triển khai dự án Nhà máy lọc hóa dầu Vũng Rô.

Phú Yên có bờ biển dài 189km, là nơi cư trú các loài thủy sản đặc hữu, có giá trị kinh tế cao như tôm hùm và cá ngừ đại dương. Vì vậy cần phải phát triển mạnh kinh tế biển, logistic. Nhiều ý kiến cũng đề nghị tỉnh phải có kế hoạch khai thác, sử dụng và bảo vệ lâu dài nguồn nước sông Ba và các hợp lưu, các hồ thủy lợi bởi đây là nguồn tài nguyên quý trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang diễn ra gay gắt.

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng biểu dương và đánh giá cao những thành tích trong phát triển kinh tế- xã hội của Đảng bộ và nhân dân Phú Yên, tạo cho tỉnh một diện mạo mới. Tỉnh duy trì tốc độ tăng trưởng cao, trên 9% trong thời gian qua, cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh theo hướng giảm tỷ trọng nông nghiệp, chỉ còn 21%; thu ngân sách hơn 2.870 tỷ đồng, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội năm 2015 đạt hơn 19.800 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo còn hơn 7%.

Tổng Bí thư thăm gia đình ông Huỳnh Quang Bình, nông dân giỏi ở Sơn Hà, huyện Sơn Hòa

Hiện nay, tỉnh đang tập trung quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; tích cực chuẩn bị cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Tuy nhiên, tỉnh cần chú ý cân bằng thu, chi ngân sách vì hiện nay tỉnh mới tự lo khoảng 40% nhu cầu chi, còn lại là ngân sách Trung ương.

Tổng Bí thư cho rằng tiềm năng và thế mạnh của Phú Yên còn rất lớn nhưng Phú Yên vẫn chưa có bước bứt phá phải chăng vì còn thiếu một cú hích mạnh. Phải phân tích đánh giá tình hình Phú Yên một cách khách quan, mặt gì làm được, mặt gì chưa làm được, nhìn thẳng vào sự thật, để xác định quyết tâm. Việc tỉnh chọn năm 2016 là Năm Doanh nghiệp để thu hút đầu tư là điều tốt nhưng phải có nhiều việc cụ thể đi kèm về hạ tầng cơ sở, cơ chế, chính sách.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đề nghị tỉnh chú ý phát triển kinh tế đồi rừng, chăn nuôi, trồng mía, kinh tế biển, du lịch; chú trọng liên kết vùng để vừa tận dụng được thế mạnh của địa phương bạn, vừa giúp những ngành nghề mũi nhọn của Phú Yên có sức lan tỏa, ảnh hưởng tới khu vực.

Điều quan trọng là tỉnh tổ chức chỉ đạo thực hiện sao cho khoa học, bài bản, không được nóng vội. Có ý định rồi, xây dựng quy hoạch tổng thể rồi phải có quy hoạch chi tiết, đề án cụ thể, có chương trình có lộ trình, kế hoạch, bước đi, từ đó chọn việc gì làm trước, việc gì làm sau để đạt hiệu quả cao nhất.

Tổng Bí thư tặng quà gia đình ông Y Nghệ, ở xã Sơn Hà, Sơn Hòa

Đánh giá cao việc những kinh nghiệm của Phú Yên trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, Tổng Bí thư nhấn mạnh vai trò vô cùng quan trọng của công tác xây dựng Đảng bởi đây là yếu tố then chốt, quyết định tới việc thực hiện được hay không những mục tiêu, nhiệm vụ mà Phú Yên đã đề ra.

Tổng Bí thư thông báo: Sắp tới, Bộ Chính trị sẽ ban hành Chỉ thị mới về thực hiện học tập, làm theo tấm gương đạo đức của Bác gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Hội nghị Trung ương 4 sắp tới của khóa này tiếp tục sẽ có Nghị quyết về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI).

Trong chuyến công tác tại tỉnh Phú Yên, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới dâng hương tại Đài Tưởng niệm liệt sĩ trên Núi Nhạn. Nơi đây ghi danh 14 nghìn liệt sĩ hy sinh trong cuộc chiến đấu giành độc lập, tự do cho Tổ quốc. Sau đó, Tổng Bí thư thăm tháp Nhạn ở đỉnh núi Nhạn tại thành phố Tuy Hòa, di tích kiến trúc đền tháp Chăm-pa cổ, được xây dựng khoảng thế kỷ thứ XI với nhiều nét tạo hình độc đáo.

Tổng Bí thư đã tới thăm ông Nguyễn Duy Luân, năm nay 89 tuổi, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Phú Khánh và nguyên Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên hiện đang sinh sống ở thôn Đông Phước, xã Hòa An, huyện Phú Hòa.

Tổng Bí thư thăm ông Nguyễn Duy Luân

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng tới thăm và tặng quà gia đình ông Y Nghệ, năm nay 84 tuổi, 46 năm tuổi Đảng ở thôn Suối Cau, xã Sơn Hà và gia đình anh Huỳnh Quang Bình ở thôn Ngân Điền, xã Sơn Hà, huyện Sơn Hòa nông dân sản xuất giỏi, liên tục trong 15 năm từ 2000 đến 2015, mỗi năm bán cho nhà máy 400 tấn mía.

Tổng Bí thư đã thăm nhà máy đường KCP (đơn vị có 100% vốn đầu tư của Ấn Độ) đặt tại huyện Sơn Hòa sử dụng nguồn nguyên liệu mía của 9.000 hộ nông dân ở 5 huyện miền núi của tỉnh Phú Yên; thăm công trường xây dựng hầm đường bộ qua đèo Cả./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Truyền thông Lào đưa tin về chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư Lào
Truyền thông Lào đưa tin về chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư Lào

VOV.VN - Các báo lớn của Lào số ra ngày 28/4 đều đưa trên trang nhất về kết quả chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam từ ngày 25-27/4 của TBT Lào. 

Truyền thông Lào đưa tin về chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư Lào

Truyền thông Lào đưa tin về chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư Lào

VOV.VN - Các báo lớn của Lào số ra ngày 28/4 đều đưa trên trang nhất về kết quả chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam từ ngày 25-27/4 của TBT Lào. 

Tổng Bí thư tiếp Bí thư Đảng ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây
Tổng Bí thư tiếp Bí thư Đảng ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây

VOV.VN - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc, Bành Thanh Hoa.

Tổng Bí thư tiếp Bí thư Đảng ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây

Tổng Bí thư tiếp Bí thư Đảng ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây

VOV.VN - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc, Bành Thanh Hoa.

Tổng Bí thư thăm, làm việc tại huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên
Tổng Bí thư thăm, làm việc tại huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên

VOV.VN - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng tiềm năng phát triển còn rất lớn, đề nghị xã và huyện phải tiếp tục phát triển nông thôn mới mạnh mẽ hơn nữa.

Tổng Bí thư thăm, làm việc tại huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên

Tổng Bí thư thăm, làm việc tại huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên

VOV.VN - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng tiềm năng phát triển còn rất lớn, đề nghị xã và huyện phải tiếp tục phát triển nông thôn mới mạnh mẽ hơn nữa.