Thế giới 24h: Cuộc chiến chống IS đã sang một trang mới

VOV.VN - Sau quân đội Anh, đến lượt quân đội Đức – quốc gia giàu mạnh nhất Tây Âu, chính thức tham gia vào chiến dịch chống IS ở Syria.

1. Quân đội Đức ngày 4/12 đã cho triển khai các chiến đấu cơ Tornado đầu tiên tham gia chiến dịch quân sự chống nhóm Nhà nước Hồi giáo IS tại Syria.

Chiến đấu cơ Tornado của quân đội Đức. Ảnh: Flight Journal.

Động thái trên diễn ra chỉ vài giờ sau khi Quốc hội Đức thông qua kế hoạch triển khai binh sĩ và phương tiện của nước này tham gia cùng lực lượng liên quân chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo ở Syria.

Phát biểu trước báo giới, Tư lệnh lực lượng không quân Đức Michael Krah cho biết: “Nguy cơ từ tổ chức Nhà nước Hồi giáo đã xuất hiện và ngày càng hiện rõ. Chúng tôi biết là tổ chức Nhà nước Hồi giáo có các phương tiện để tấn công các máy bay song chúng tôi đã có sự chuẩn bị và được trạng bị, đào tạo để đối phó với chúng. Công nghệ cảm biến cho phép các máy bay của chúng tôi bay ở độ cao có thể tối thiểu hóa được các nguy cơ.”

Trước đó, cùng ngày, với 445 phiếu thuận, 146 phiếu chống và 7 phiếu trắng, Quốc hội Đức đã phê chuẩn kế hoạch do Chính phủ của Thủ tướng Đức Angela Merkel đệ trình mà theo đó, Đức sẽ triển khai tối đa 1.200 binh sĩ cùng 6 máy bay trinh sát Tornado tham gia chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tại Syria.

2. Trong khi cuộc chiến chống IS ở Syria và Iraq đang có nhiều dấu hiệu tích cực thì ngay trong lòng nước Mỹ và châu Âu, nguy cơ IS “phản đòn” lớn hơn baogiờ hết.

Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) James Comey ngày 4/12 cho biết, FBI đang tiến hành điều tra vụ xả súng ở California hôm 2/12 như một hành động khủng bố.

Ông Comey cũng khuyến cáo người dân cung cấp cho nhà chức trách bất cứ bằng chứng, thông tin liên quan đến các đối tượng tình nghi trong vụ xả súng này.

3. Nguy cơ bị IS tấn công khủng bố theo kiểu truyền thống lan sang cả Đông Nam Á. Ngoài Thái Lan, Malaysia cũng có nguy cơ trở thành mục tiêu của IS.

Cảnh sát trưởng Malaysia Khalid. Ảnh: Reuters.

Cảnh sát Malaysia hôm nay (5/12) cho biết họ đã bắt giữ 5 người, trong đó có một giáo viên người châu Âu, do nghi ngờ có liên hệ với các nhóm thánh chiến như là tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS và nhóm khủng bố al-Qaeda.

Malaysia đang cảnh giác cao độ sau khi vào hôm 4/12 rộ lên tin về 10 công dân Syria có liên hệ với IS đã vào lãnh thổ Thái Lan từ tháng 10 nhằm tấn công các lợi ích của Nga.

Cảnh sát trưởng Khalid Abu Bakar trong một thông báo cho biết, 4 trong số 5 kẻ bị bắt là công dân nước ngoài và một là công dân Malaysia. Các vụ bắt giữ diễn ra từ ngày 17/11 đến 1/12.

Trong số này, ba nghi phạm nằm trong một ổ nhóm có liên kết với nhóm IS, được trao nhiệm vụ chiêu mộ các tình nguyện viên tham gia vào hoạt động thánh chiến ở nước ngoài.

4. Chính quyền Iraq vừa yêu cầu Ankara rút hơn 100 quân Thổ Nhĩ Kỳ vừa xâm nhập không hề xin phép vào lãnh thổ Iraq cùng với xe tăng và pháo.

Binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Reuters.

Ngày 5/12, Bộ Ngoại giao Iraq ra thông cáo cho biết những gì quân Thổ Nhĩ Kỳ đang làm là vi phạm chủ quyền Iraq. Họ yêu cầu lực lượng này rút khỏi Iraq ngay lập tức.

Thông cáo của cục truyền thông Thủ tướng Iraq nêu rõ có khoảng một trung đoàn lính kèm xe tăng và pháo đã xâm nhập vào khu vực Nineveh ở miền bắc Iraq.

5. Quốc vương Norodom Sihamoni vừa ban hành sắc lệnh cắt chức 16 cố vấn và 7 trợ lý của ông Kem Sokha, nguyên phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Campuchia.

Ông Kem Sokha (áo đen) và ông Lao Mong Hay (áo trắng) cố vấn ông Kem Sokha, 1 trong 4 cố vấn có hàm tương đương với Bộ trưởng lúc còn đương chức

Ông Kem Sokha  đã bị miễn nhiệm hồi cuối tháng 10/2015.

Trong số 16 cố vấn bị cách chức nói trên có 4 cố vấn mang hàm tương đương với Bộ trưởng, số còn lại có hàm tương đương với thứ trưởng và 7 trợ lý có hàm tương đương với Tổng cục trưởng.

Ông Kem Sokha bị Quốc hội Campuchia miễn nhiệm chức phó Chủ tịch hồi cuối tháng 10 vừa qua vì tội thường xuyên tuyên truyền kích động gây chia rẽ trong nhân dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Máy bay ném bom Nga trút bão lửa xuống gần 1.500 mục tiêu ở Syria
Máy bay ném bom Nga trút bão lửa xuống gần 1.500 mục tiêu ở Syria

VOV.VN - Quân đội Nga cho hay máy bay ném bom nước này đã oanh tạc gần 1.500 mục tiêu trên khắp lãnh thổ Syria trong 9 ngày qua, tiêu diệt một số chỉ huy IS.

Máy bay ném bom Nga trút bão lửa xuống gần 1.500 mục tiêu ở Syria

Máy bay ném bom Nga trút bão lửa xuống gần 1.500 mục tiêu ở Syria

VOV.VN - Quân đội Nga cho hay máy bay ném bom nước này đã oanh tạc gần 1.500 mục tiêu trên khắp lãnh thổ Syria trong 9 ngày qua, tiêu diệt một số chỉ huy IS.

Quốc vương Campuchia cách chức các cố vấn và trợ lý của ông Kem Sokha
Quốc vương Campuchia cách chức các cố vấn và trợ lý của ông Kem Sokha

VOV.VN - Quốc vương Norodom Sihamoni vừa ban hành sắc lệnh cách chức 16 cố vấn và 7 trợ lý của ông Kem Sokha, nguyên phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Campuchia.

Quốc vương Campuchia cách chức các cố vấn và trợ lý của ông Kem Sokha

Quốc vương Campuchia cách chức các cố vấn và trợ lý của ông Kem Sokha

VOV.VN - Quốc vương Norodom Sihamoni vừa ban hành sắc lệnh cách chức 16 cố vấn và 7 trợ lý của ông Kem Sokha, nguyên phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Campuchia.

Đức chính thức triển khai máy bay tham chiến tại Syria
Đức chính thức triển khai máy bay tham chiến tại Syria

VOV.VN - Quân đội Đức ngày 4/12 đã cho triển khai các chiến đấu cơ Tornado đầu tiên tham gia chiến dịch quân sự chống nhóm Nhà nước Hồi giáo IS tại Syria.

Đức chính thức triển khai máy bay tham chiến tại Syria

Đức chính thức triển khai máy bay tham chiến tại Syria

VOV.VN - Quân đội Đức ngày 4/12 đã cho triển khai các chiến đấu cơ Tornado đầu tiên tham gia chiến dịch quân sự chống nhóm Nhà nước Hồi giáo IS tại Syria.

Malaysia bắt 5 nghi phạm liên quan đến IS và al-Qaeda
Malaysia bắt 5 nghi phạm liên quan đến IS và al-Qaeda

VOV.VN - Cảnh sát Malaysia bắt 5 nghi phạm dính líu đến al-Qaeda và nhóm khủng bố IS. Ba trong số này tổ chức đưa người từ Đông Nam Á sang Syria gia nhập IS.

Malaysia bắt 5 nghi phạm liên quan đến IS và al-Qaeda

Malaysia bắt 5 nghi phạm liên quan đến IS và al-Qaeda

VOV.VN - Cảnh sát Malaysia bắt 5 nghi phạm dính líu đến al-Qaeda và nhóm khủng bố IS. Ba trong số này tổ chức đưa người từ Đông Nam Á sang Syria gia nhập IS.

Iraq yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ rút quân khỏi miền bắc Iraq ngay lập tức
Iraq yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ rút quân khỏi miền bắc Iraq ngay lập tức

VOV.VN - Chính quyền Iraq vừa yêu cầu Ankara rút hơn 100 quân Thổ Nhĩ Kỳ vừa xâm nhập vào lãnh thổ Iraq cùng với xe tăng và pháo.

Iraq yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ rút quân khỏi miền bắc Iraq ngay lập tức

Iraq yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ rút quân khỏi miền bắc Iraq ngay lập tức

VOV.VN - Chính quyền Iraq vừa yêu cầu Ankara rút hơn 100 quân Thổ Nhĩ Kỳ vừa xâm nhập vào lãnh thổ Iraq cùng với xe tăng và pháo.