Đọc vị các "rào cản" cơ cấu lại nền kinh tế Việt Nam

VOV.VN - Những yếu kém trong quản lý đầu tư công, nợ xấu liên tục phình to là những rào cản lớn trong quá trình tái cơ cấu lại nền kinh tế Việt Nam.

Tại Hội thảo "Vượt qua các rào cản để thực hiện thực chất cơ cấu lại nền kinh tế Việt Nam" do Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức hôm nay (30/6), các chuyên gia chỉ ra những tồn tại chủ yếu trong quá trình cơ cấu lại nền kinh tế.

Toàn cảnh buổi Hội thảo
Các đại biểu nêu rõ: Thể chế quản lý đầu tư công của Việt Nam đang có nhiều khoảng trống cần bù đắp, nhất là các giai đoạn sau của quản lý đầu tư công, thể hiện ở việc lựa chọn dự án và thẩm định dự án.

Bên cạnh đó, tái cơ cấu mới chỉ siết chặt kỷ luật đầu tư công chứ chưa tập trung vào các giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư, tránh lãng phí đầu tư. Một vấn đề nữa cũng đáng lo ngại là nợ xấu của hệ thống ngân hàng giảm nhưng chưa thực chất.

Tổng số nợ xấu bán cho Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam chưa xử lý được là 224 nghìn tỷ đồng, chiếm 4,3% tổng tín dụng. 

Ngoài ra, quy định của pháp luật về phát triển thị trường đất đai gần như không thay đổi, các rào cản trong sản xuất nông nghiệp chưa được tháo gỡ…

Mục tiêu tái cơ cấu kinh tế giai đoạn 2016-2020 là nâng cao năng suất, chất lượng thể chế quản lý đầu tư công tiếp cận 4 nước Asean phát triển (Thái Lan, Singgapore, Indonesia, Philippines).

Tỉ trọng đầu tư của Nhà nước giảm từ 31 đến 34% tổng đầu tư toàn xã hội. Nợ xấu giảm xuống dưới 3%. Đến năm 2020, tỉ trọng lao động qua đào tạo từ 3 tháng trở lên đạt 25%; tỉ trọng lao động nông nghiệp giảm xuống dưới 40%.

Các chuyên gia kinh tế cho rằng, để thực hiện hiệu quả mục tiêu cơ cấu lại nền kinh tế thì cần đảm bảo một số tiêu chí: số liệu phải minh bạch chính xác, công khai, tránh bị bóp méo; đặc biệt lưu ý các chỉ tiêu về chất lượng, năng suất lao động, môi trường./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mục tiêu tái cơ cấu kinh tế: Nợ công không quá 65% GDP
Mục tiêu tái cơ cấu kinh tế: Nợ công không quá 65% GDP

VOV.VN - Quy mô nợ công hằng năm giai đoạn 2016-2020 không quá 65% GDP, nợ chính phủ không quá 54% GDP và nợ nước ngoài của quốc gia không quá 50% GDP.

Mục tiêu tái cơ cấu kinh tế: Nợ công không quá 65% GDP

Mục tiêu tái cơ cấu kinh tế: Nợ công không quá 65% GDP

VOV.VN - Quy mô nợ công hằng năm giai đoạn 2016-2020 không quá 65% GDP, nợ chính phủ không quá 54% GDP và nợ nước ngoài của quốc gia không quá 50% GDP.

Việt Nam cần có “đội đặc nhiệm” trong tái cơ cấu kinh tế
Việt Nam cần có “đội đặc nhiệm” trong tái cơ cấu kinh tế

Theo sát quá trình tái cơ cấu nền kinh tế, vị Viện trưởng CIEM có nhiều phát ngôn được cho là rất thẳng thắn...

Việt Nam cần có “đội đặc nhiệm” trong tái cơ cấu kinh tế

Việt Nam cần có “đội đặc nhiệm” trong tái cơ cấu kinh tế

Theo sát quá trình tái cơ cấu nền kinh tế, vị Viện trưởng CIEM có nhiều phát ngôn được cho là rất thẳng thắn...

Tái cơ cấu kinh tế: Khó hiệu quả khi sử dụng không đúng nguồn lực
Tái cơ cấu kinh tế: Khó hiệu quả khi sử dụng không đúng nguồn lực

VOV.VN - Nền kinh tế có thể huy động hoặc thu hút được nguồn lực nhưng nếu phân bổ không hợp lý tới các thị trường sẽ rất khó đạt hiệu quả.

Tái cơ cấu kinh tế: Khó hiệu quả khi sử dụng không đúng nguồn lực

Tái cơ cấu kinh tế: Khó hiệu quả khi sử dụng không đúng nguồn lực

VOV.VN - Nền kinh tế có thể huy động hoặc thu hút được nguồn lực nhưng nếu phân bổ không hợp lý tới các thị trường sẽ rất khó đạt hiệu quả.

5 trọng tâm,10 nhiệm vụ ưu tiên tái cơ cấu kinh tế giai đoạn 2016-2020
5 trọng tâm,10 nhiệm vụ ưu tiên tái cơ cấu kinh tế giai đoạn 2016-2020

VOV.VN - Một trong những trọng tâm tái cơ cấu kinh tế 5 năm tới là phát triển mạnh khu vực kinh tế tư nhân trong nước, thu hút hợp lý nguốn vốn ngoại.

5 trọng tâm,10 nhiệm vụ ưu tiên tái cơ cấu kinh tế giai đoạn 2016-2020

5 trọng tâm,10 nhiệm vụ ưu tiên tái cơ cấu kinh tế giai đoạn 2016-2020

VOV.VN - Một trong những trọng tâm tái cơ cấu kinh tế 5 năm tới là phát triển mạnh khu vực kinh tế tư nhân trong nước, thu hút hợp lý nguốn vốn ngoại.

Tái cơ cấu kinh tế: Nguồn vốn lớn nhất là... con người
Tái cơ cấu kinh tế: Nguồn vốn lớn nhất là... con người

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: Con người chính là nguồn vốn lớn nhất trong tái cơ cấu kinh tế.

Tái cơ cấu kinh tế: Nguồn vốn lớn nhất là... con người

Tái cơ cấu kinh tế: Nguồn vốn lớn nhất là... con người

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: Con người chính là nguồn vốn lớn nhất trong tái cơ cấu kinh tế.