Ảnh: Phó Tổng thống Mỹ Pence thăm khu phi quân sự Triều Tiên-Hàn Quốc

VOV.VN - Tại khu phi quân sự (DMZ), ông Mike Pence tuyên bố nước Mỹ không còn kiên nhẫn với Triều Tiên nữa nếu nước này không chịu từ bỏ vũ khí hạt nhân.

Phó Tổng thống Mỹ Pence tới làng Panmunjom ở khu phi quân sự chia tách 2 miền Triều Tiên kể từ thời Chiến tranh Triều Tiên. Ảnh: Reuters.
Ông Mike Pence thăm một căn cứ quân sự gần khu vực phi quân sự sau khi Triều Tiên thực hiện không thành công một vụ phóng tên lửa. Ảnh: Reuters.
Ông Pence tới trại Bonifas vào sáng 17/4 để gặp gỡ với các chỉ huy quân sự và binh sĩ Mỹ đóng tại đó. Ảnh: Reuters.
Ông Pence dạo bước với Tư lệnh Vincent K. Brooks khi ông tới trại Bonifas trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên. Ảnh: Reuters.
Panmunjom là ngôi làng nơi Liên Hợp Quốc, Triều Tiên và Trung Quốc ký kết thỏa thuận đình chiến kết thúc Chiến tranh Triều Tiên. Ảnh: Reuters.
Phó Tổng thống Mỹ Pence nhìn về phía bắc từ điểm quan sát ở Paju, Hàn Quốc, bên trong khu vực phi quân sự chia đôi bán đảo Triều Tiên. Ảnh: Reuters.
Bất chấp căng thẳng địa chính trị, khu vực phi quân sự vẫn tương đối yên ả kể từ thời chiến tranh giữa Triều Tiên và Hàn Quốc. Ảnh: Reuters.
Theo Phó Tổng thống Pence, kỷ nguyên “kiên nhẫn chiến lược” đã kết thúc. Ông không hài lòng với việc Triều Tiên không chịu từ bỏ vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo. Ảnh: AP.
Phó Tổng thống Pence bắt tay với một binh sĩ Mỹ trong buổi gặp với binh lính Mỹ và Hàn Quốc tại trại Bonifas gần Panmunjom. Ảnh: Reuters.
Ông Pence cho biết Mỹ sẽ xây dựng lại quân đội và cung cấp cho binh sĩ các nguồn lực cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ. Ảnh: Reuters.
Chuyến thăm có tính biểu tượng cao. Bố của ông Pence – ông Edward, đã tham chiến ở Triều Tiên và được thưởng huân chương vào ngày 15/4/1953. Ảnh: AP.
Ông Pence bên cạnh con gái Audrey khi cô này dùng ống nhóm nhìn qua khu vực phi quân sự. Ảnh: Reuters.
Khu phi quân sự liên Triều dài 242km và là biên giới trên thực tế giữa hai quốc gia trên bán đảo Triều Tiên. Đồ họa: Daily Mail.
Một lính Triều Tiên chụp ảnh trong chuyến thăm của ông Pence tới khu vực này. Ảnh: Getty/.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence và sứ mệnh trấn an châu Âu
Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence và sứ mệnh trấn an châu Âu

VOV.VN-Phó Tổng thống Mỹ Pence chuẩn bị thăm châu Âu tuần này để gặp lãnh đạo các nước đồng minh nhằm làm rõ lập trường và chính sách đối ngoại của ông Trump.

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence và sứ mệnh trấn an châu Âu

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence và sứ mệnh trấn an châu Âu

VOV.VN-Phó Tổng thống Mỹ Pence chuẩn bị thăm châu Âu tuần này để gặp lãnh đạo các nước đồng minh nhằm làm rõ lập trường và chính sách đối ngoại của ông Trump.

Mỹ muốn hợp tác với Trung Quốc giải “bài toán” Triều Tiên
Mỹ muốn hợp tác với Trung Quốc giải “bài toán” Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 16/4 cho biết Trung Quốc đang hợp tác với nước này về vấn đề Triều Tiên.

Mỹ muốn hợp tác với Trung Quốc giải “bài toán” Triều Tiên

Mỹ muốn hợp tác với Trung Quốc giải “bài toán” Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 16/4 cho biết Trung Quốc đang hợp tác với nước này về vấn đề Triều Tiên.

Vụ thử tên lửa thất bại của Triều Tiên tiết lộ điều gì?
Vụ thử tên lửa thất bại của Triều Tiên tiết lộ điều gì?

VOV.VN - Chuyên gia cho rằng đây có thể là tên lửa KN-15 và vụ phóng thất bại lần này bộc lộ những trở ngại của Triều Tiên trong việc phát triển động cơ tên lửa.

Vụ thử tên lửa thất bại của Triều Tiên tiết lộ điều gì?

Vụ thử tên lửa thất bại của Triều Tiên tiết lộ điều gì?

VOV.VN - Chuyên gia cho rằng đây có thể là tên lửa KN-15 và vụ phóng thất bại lần này bộc lộ những trở ngại của Triều Tiên trong việc phát triển động cơ tên lửa.

Toàn cảnh Triều Tiên kỷ niệm sinh nhật cố Chủ tịch Kim Nhật Thành
Toàn cảnh Triều Tiên kỷ niệm sinh nhật cố Chủ tịch Kim Nhật Thành

VOV.VN-Lễ diễu binh phô diễn sức mạnh quân sự với việc ra mắt những quả tên lửa mới là điểm nhấn trong hoạt động kỉ niệm ngày sinh cố Chủ tịch Kim Nhật Thành.

Toàn cảnh Triều Tiên kỷ niệm sinh nhật cố Chủ tịch Kim Nhật Thành

Toàn cảnh Triều Tiên kỷ niệm sinh nhật cố Chủ tịch Kim Nhật Thành

VOV.VN-Lễ diễu binh phô diễn sức mạnh quân sự với việc ra mắt những quả tên lửa mới là điểm nhấn trong hoạt động kỉ niệm ngày sinh cố Chủ tịch Kim Nhật Thành.

Mỹ: Thời kỳ “kiên nhẫn chiến lược” với Triều Tiên đã kết thúc
Mỹ: Thời kỳ “kiên nhẫn chiến lược” với Triều Tiên đã kết thúc

VOV.VN - Phó Tổng thống Mike Pence tuyên bố, Mỹ đang cân nhắc mọi khả năng trong vấn đề Triều Tiên và Washington đã hết kiên nhẫn với Bình Nhưỡng.

Mỹ: Thời kỳ “kiên nhẫn chiến lược” với Triều Tiên đã kết thúc

Mỹ: Thời kỳ “kiên nhẫn chiến lược” với Triều Tiên đã kết thúc

VOV.VN - Phó Tổng thống Mike Pence tuyên bố, Mỹ đang cân nhắc mọi khả năng trong vấn đề Triều Tiên và Washington đã hết kiên nhẫn với Bình Nhưỡng.