Trung Quốc điều tra công ty bị nghi trợ giúp Triều Triên

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 20/9 cho biết, nước này đang điều tra một công ty bị nghi là hỗ trợ tài chính cho chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

Tuyên bố điều tra một công ty bị nghi là hỗ trợ tài chính cho Triều Tiên được đưa ra trong bối cảnh, chính quyền Mỹ đã cáo buộc một công ty ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc, giáp giới với Triều Tiên, có vai trò nhất định trong việc hỗ trợ các chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

Trung Quốc sẽ điều tra công ty bị nghi trợ giúp Triều Triên. (Ảnh minh họa: Reuters)

Hồi tháng 8 vừa qua, các công tố viên của Bộ Tư pháp Mỹ đã đến Bắc Kinh hai lần để báo cho các đồng nghiệp Trung Quốc biết về hoạt động của công ty được cho là hỗ trợ tài chính cho chương trình hạt nhân Triều Tiên. Một số tài khoản liên quan đến công ty này cũng như người sáng lập và giám đốc điều hành của công ty đã bị giới chức Trung Quốc đóng băng trong vài tuần qua.

Phát biểu trong buổi họp báo tại Bắc Kinh, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng cho biết: “Trung Quốc luôn tuân thủ và thưc hiện một cách nghiêm túc nghị quyết 2270 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và thực hiện các nghĩa vụ quốc tế của mình. Liên quan đến công ty mà phía Mỹ đề cập, các cơ quan hữu quan của Trung Quốc đang điều tra tội phạm tài chính và các hành vi phạm pháp khác của công ty này theo pháp luật”.

Trung Quốc là đồng minh quan trọng và là đối tác thương mại lớn nhất của Triều Tiên. Trung Quốc bày tỏ thái độ tức giận về các vụ thử tên lửa liên tiếp cũng như các vụ thử hạt nhân của Triều Tiên thời gian gần đây và cũng đã đồng ý tăng cường các biện pháp trừng phạt của Liên Hơp Quốc đối với Triều Tiên.

Tuy nhiên, nước này cũng cho rằng, trừng phạt không phải là biện pháp tối ưu, đồng thời kêu gọi khôi phục đàm phán 6 bên với Triều Tiên về vấn đề hạt nhân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàn Quốc lên án vụ thử động cơ tên lửa của Triều Tiên
Hàn Quốc lên án vụ thử động cơ tên lửa của Triều Tiên

VOV.VN - Hàn Quốc ngày 20/9 lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ vụ thử động cơ tên lửa mới nhất của Triều Tiên.

Hàn Quốc lên án vụ thử động cơ tên lửa của Triều Tiên

Hàn Quốc lên án vụ thử động cơ tên lửa của Triều Tiên

VOV.VN - Hàn Quốc ngày 20/9 lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ vụ thử động cơ tên lửa mới nhất của Triều Tiên.

Triều Tiên thử động cơ tên lửa mới chuẩn bị phóng vệ tinh
Triều Tiên thử động cơ tên lửa mới chuẩn bị phóng vệ tinh

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã giám sát một vụ thử động cơ tên lửa mới để chuẩn bị cho một vụ phóng vệ tinh sớm nhất có thể.

Triều Tiên thử động cơ tên lửa mới chuẩn bị phóng vệ tinh

Triều Tiên thử động cơ tên lửa mới chuẩn bị phóng vệ tinh

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã giám sát một vụ thử động cơ tên lửa mới để chuẩn bị cho một vụ phóng vệ tinh sớm nhất có thể.

Tổng thống Hàn Quốc triệu tập cuộc họp đặc biệt về vấn đề Triều Tiên
Tổng thống Hàn Quốc triệu tập cuộc họp đặc biệt về vấn đề Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye sẽ chủ trì cuộc họp đặc biệt có sự tham gia của 80 quan chức cao cấp để bàn về vấn đề hạt nhân Triều Tiên.

Tổng thống Hàn Quốc triệu tập cuộc họp đặc biệt về vấn đề Triều Tiên

Tổng thống Hàn Quốc triệu tập cuộc họp đặc biệt về vấn đề Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye sẽ chủ trì cuộc họp đặc biệt có sự tham gia của 80 quan chức cao cấp để bàn về vấn đề hạt nhân Triều Tiên.

Tổng Thư ký LHQ kêu gọi có biện pháp cứng rắn với Triều Tiên
Tổng Thư ký LHQ kêu gọi có biện pháp cứng rắn với Triều Tiên

VOV.VN - Ông Ban Ki-moon cho rằng, việc Triều Tiên công khai đe dọa nhằm vào một quốc gia cụ thể là “rất đáng lo ngại”.

Tổng Thư ký LHQ kêu gọi có biện pháp cứng rắn với Triều Tiên

Tổng Thư ký LHQ kêu gọi có biện pháp cứng rắn với Triều Tiên

VOV.VN - Ông Ban Ki-moon cho rằng, việc Triều Tiên công khai đe dọa nhằm vào một quốc gia cụ thể là “rất đáng lo ngại”.

Mỹ-Trung nhất trí hợp tác giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên
Mỹ-Trung nhất trí hợp tác giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên

VOV.VN - Mỹ và Trung Quốc đã nhất trí về khả năng áp đặt lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc lên Triều Tiên sau vụ thử hạt nhân lần thứ 5 của nước này.

Mỹ-Trung nhất trí hợp tác giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên

Mỹ-Trung nhất trí hợp tác giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên

VOV.VN - Mỹ và Trung Quốc đã nhất trí về khả năng áp đặt lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc lên Triều Tiên sau vụ thử hạt nhân lần thứ 5 của nước này.