50 người tự ứng cử đại biểu Quốc hội tại TP HCM

Trong tổng số 90 hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV tại TP HCM có hơn một nửa ứng viên tự ứng cử.

Sáng 14/3, Chủ tịch Uỷ ban bầu cử TP HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm bàn giao toàn bộ hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND thành phố 2016-2021 cho Ủy ban Mặt trận tổ quốc (UBMTTQ) Việt Nam TP HCM thành phố sau gần một tháng tổ chức nhận hồ sơ ứng cử.

Theo thống kê của Ủy ban bầu cử TP HCM, trong số 90 hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội có 40 người được cơ quan, tổ chức giới thiệu; còn lại là tự ứng cử.

Chủ tịch Ủy ban bầu cử TP HCM trao hồ sơ cho Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM. Ảnh: Trung Sơn

Có 203 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND thành phố, trong đó 175 người được các cơ quan, tổ chức giới thiệu và 28 người tự ứng cử.

"Chiều 17/3 UBMTTQ sẽ tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 2. Sau đó sẽ lấy ý kiến cử tri nơi cư trú và nơi làm việc của người tự ứng cử", Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP HCM Nguyễn Hoàng Năng cho biết.

Tại hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, dự kiến phân bổ số lượng đại biểu khóa XIV tại TP HCM được bầu là 30. Gồm 16 đại biểu ở thành phố và 14 người do trung ương giới thiệu. Trên cơ sở đó, hội nghị đã thống nhất dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu để bầu đại biểu khóa XIV gồm: Số ứng viên TP HCM giới thiệu là 46 người (bầu ra 16 đại biểu), ứng viên trung ương là 14, ứng viên cơ quan tư pháp 3, đại biểu tự ứng cử 2 người...

Trước đó, theo thống kê của Ủy ban bầu cử Hà Nội có 87 người ứng cử đại biểu Quốc hội, trong đó 40 hồ sơ được các cơ quan, tổ chức giới thiệu và 47 người tự ứng cử. Số hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND thành phố là 205, có 196 người được các cơ quan, tổ chức giới thiệu và 9 người tự ứng cử.

Còn tại Đà Nẵng có 3 người tự ứng cử trong 15 ứng viên đại biểu Quốc hội. Số hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND là 98./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhìn lại nhiệm kỳ Quốc hội khóa 13: Dấu ấn về lập hiến, lập pháp
Nhìn lại nhiệm kỳ Quốc hội khóa 13: Dấu ấn về lập hiến, lập pháp

VOV.VN - Có thể nói, dấu ấn đáng ghi nhận trong hoạt động của nhiệm kỳ Quốc hội khóa 13 là công tác lập hiến, lập pháp.

Nhìn lại nhiệm kỳ Quốc hội khóa 13: Dấu ấn về lập hiến, lập pháp

Nhìn lại nhiệm kỳ Quốc hội khóa 13: Dấu ấn về lập hiến, lập pháp

VOV.VN - Có thể nói, dấu ấn đáng ghi nhận trong hoạt động của nhiệm kỳ Quốc hội khóa 13 là công tác lập hiến, lập pháp.

Chất lượng Đại biểu Quốc hội phải được đặt lên hàng đầu
Chất lượng Đại biểu Quốc hội phải được đặt lên hàng đầu

VOV.VN - Một số cử tri cho rằng không phải vì cơ cấu mà không quan tâm đến chất lượng mà chất lượng ĐBQH phải được đặt lên hàng đầu.

Chất lượng Đại biểu Quốc hội phải được đặt lên hàng đầu

Chất lượng Đại biểu Quốc hội phải được đặt lên hàng đầu

VOV.VN - Một số cử tri cho rằng không phải vì cơ cấu mà không quan tâm đến chất lượng mà chất lượng ĐBQH phải được đặt lên hàng đầu.

Không có quy định nào hạn chế người ngoài Đảng ứng cử ĐBQH
Không có quy định nào hạn chế người ngoài Đảng ứng cử ĐBQH

VOV.VN - Ông Đinh Xuân Thảo cho rằng không có quy định nào hạn chế, phân biệt Đảng viên hay người ngoài Đảng ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa 14.

Không có quy định nào hạn chế người ngoài Đảng ứng cử ĐBQH

Không có quy định nào hạn chế người ngoài Đảng ứng cử ĐBQH

VOV.VN - Ông Đinh Xuân Thảo cho rằng không có quy định nào hạn chế, phân biệt Đảng viên hay người ngoài Đảng ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa 14.

“Không thể lựa chọn ĐBQH chỉ ngồi và ấn nút thông qua”
“Không thể lựa chọn ĐBQH chỉ ngồi và ấn nút thông qua”

VOV.VN -TS. Phạm Huy Thông: Phải chọn được những đại biểu có bản lĩnh, có chính kiến trước những quyết sách quan trọng... không phải người chỉ ấn nút thông qua

“Không thể lựa chọn ĐBQH chỉ ngồi và ấn nút thông qua”

“Không thể lựa chọn ĐBQH chỉ ngồi và ấn nút thông qua”

VOV.VN -TS. Phạm Huy Thông: Phải chọn được những đại biểu có bản lĩnh, có chính kiến trước những quyết sách quan trọng... không phải người chỉ ấn nút thông qua

Ban Nội chính Trung ương giới thiệu hai người ứng cử ĐBQH khóa XIV
Ban Nội chính Trung ương giới thiệu hai người ứng cử ĐBQH khóa XIV

VOV.VN - Các đại biểu dự Hội nghị của Ban Nội chính Trung ương nhất trí giới thiệu ông Phan Đình Trạc và ông Lê Minh Trí tham gia ứng cử ĐBQH khóa XIV

Ban Nội chính Trung ương giới thiệu hai người ứng cử ĐBQH khóa XIV

Ban Nội chính Trung ương giới thiệu hai người ứng cử ĐBQH khóa XIV

VOV.VN - Các đại biểu dự Hội nghị của Ban Nội chính Trung ương nhất trí giới thiệu ông Phan Đình Trạc và ông Lê Minh Trí tham gia ứng cử ĐBQH khóa XIV

NSƯT Kim Tiến ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV
NSƯT Kim Tiến ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV

Người phụ nữ có “giọng nói huyền thoại” chinh phục bao thế hệ khán giả truyền hình vừa được Hội thánh Tin lành Hà Nội đề cử ĐBQH khóa XIV.

NSƯT Kim Tiến ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV

NSƯT Kim Tiến ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV

Người phụ nữ có “giọng nói huyền thoại” chinh phục bao thế hệ khán giả truyền hình vừa được Hội thánh Tin lành Hà Nội đề cử ĐBQH khóa XIV.

Nhà báo Trần Đăng Tuấn ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XIV
Nhà báo Trần Đăng Tuấn ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XIV

VOV.VN - Trên Facebook của mình, nhà báo Trần Đăng Tuấn – Cựu Phó TGĐ Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) viết: “Tôi đã quyết định tự ứng cử Đại biểu Quốc hội”.

Nhà báo Trần Đăng Tuấn ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XIV

Nhà báo Trần Đăng Tuấn ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XIV

VOV.VN - Trên Facebook của mình, nhà báo Trần Đăng Tuấn – Cựu Phó TGĐ Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) viết: “Tôi đã quyết định tự ứng cử Đại biểu Quốc hội”.

Minh bạch thông tin: Nhu cầu thiết yếu của người dân
Minh bạch thông tin: Nhu cầu thiết yếu của người dân

VOV.VN - Cần làm rõ những vấn đề về chủ thể tiếp cận thông tin, trách nhiệm của các chủ thể cung cấp thông tin và trách nhiệm xử lý các thông tin không chính xác.

Minh bạch thông tin: Nhu cầu thiết yếu của người dân

Minh bạch thông tin: Nhu cầu thiết yếu của người dân

VOV.VN - Cần làm rõ những vấn đề về chủ thể tiếp cận thông tin, trách nhiệm của các chủ thể cung cấp thông tin và trách nhiệm xử lý các thông tin không chính xác.