Môn Hóa THPT Quốc gia: Nhiều thí sinh 'cắn bút' vì đề khó

VOV.VN - Chiều nay (3/7), nhiều thí sinh thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2016 tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết đề thi môn Hóa năm nay quá khó.

Với đề thi trắc nghiệm, các thí sinh dự thi tốt nghiệp môn Hóa học phải đợi hết giờ làm bài thi thì mới được ra về. Nhiều thí sinh cho biết, đề thi môn Hóa năm nay là khó so với trình độ chung.

Trong 50 câu hỏi trắc nghiệm thì đa phần thí sinh chỉ giải được khoảng 20 đến 30 câu. Riêng với một số thí sinh có định hướng thi vào đại học thì có thể làm được từ 30 đến 40 câu. 

 

Thí sinh Nguyễn Thanh Tùng, trường Trung học phổ thông Nguyễn Hữu Huân, quận Thủ Đức cho biết: “Đề thi năm nay đạt từ 6 đến 8 điểm rất là khó; đề có sự phân cấp, phân hóa trình độ rất rõ rệt. Tất cả kiến thức đều nằm trong chương trình nhưng đòi hỏi vận dụng nhiều hơn, sâu hơn, phải rèn luyện nhiều thì mới làm nhanh, còn không thì rất lâu”.

Thầy giáo Đặng Văn Thành, giảng viên của Trung tâm luyện thi Vĩnh Viễn (thành phố Hồ Chí Minh) nhận định đề thi môn Hóa năm nay là khó hơn so với các năm trước, mức độ phân hóa rất cao: “Đề thi môn Hóa năm nay rất dài. Thông thường những năm trước, các câu từ số 1 đến 30 thường rất dễ nhưng năm nay, trong số 30 câu đầu tiên này cũng có những câu rất khó so với học sinh phổ thông xét tốt nghiệp. Những câu sau thì có độ phân hóa cao”.

** Hôm nay (3/7), các thí sinh tại các tỉnh miền núi Tây Bắc bước vào ngày thi thứ 3 trong điều kiện thời tiết mưa vừa đến mưa to, song không gây cản trở nhiều đến việc đi lại của các em.

Nhìn chung, sau các môn thi ngày hôm nay, các thí sinh tại tỉnh Lai Châu đều cho rằng đề thi có độ khó trung bình trong chương trình học, ôn tập và hầu hết thi sinh làm được trên 50% đề theo yêu cầu.

Thông tin từ Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Lai Châu cho biết, suốt từ đầu giờ sáng đến nay trên địa bàn đều có mưa vừa đến mưa to. Tuy thời tiết thuận lợi cho các thí sinh khi làm bài, nhưng cũng gây cản trở cho các thí sinh đến phòng thi trước giờ.

Hai môn thi ngày hôm nay diễn ra nghiêm túc, an toàn, nhưng toàn tỉnh có gần 38 lượt thí sinh bỏ thi, nâng tổng số thí sinh bỏ thi 3 ngày qua lên hơn 100 thí sinh.

Toàn tỉnh Sơn La có 1.164 thí sinh đăng ký dự thi môn hóa học, trong đó có 21 thí sinh bỏ thi.

Sau 90 phút làm bài thi môn hóa chiều nay, nhiều thí sinh của tỉnh Yên Bái cho biết, đề thi có tính phân loại cao, những câu hỏi đầu thì học sinh trung bình có thể làm được nhưng những câu hỏi cuối tương đối khó./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thi THPT quốc gia: Con thi, cha mẹ lo lắng trăm bề
Thi THPT quốc gia: Con thi, cha mẹ lo lắng trăm bề

VOV.VN - Trải qua hai ngày thi, các bậc phụ huynh không chỉ hồi hộp, lo lắng về mức bài làm của con, mà còn vì bài toán chọn nghề gì vẫn chưa giải xong.

Thi THPT quốc gia: Con thi, cha mẹ lo lắng trăm bề

Thi THPT quốc gia: Con thi, cha mẹ lo lắng trăm bề

VOV.VN - Trải qua hai ngày thi, các bậc phụ huynh không chỉ hồi hộp, lo lắng về mức bài làm của con, mà còn vì bài toán chọn nghề gì vẫn chưa giải xong.

Đề thi và đáp án môn Hóa học THPT Quốc gia năm 2016
Đề thi và đáp án môn Hóa học THPT Quốc gia năm 2016

VOV.VN -Cập nhật đề thi THPT quốc gia môn Hóa học của Bộ GD-ĐT năm 2016, mã đề 136.

Đề thi và đáp án môn Hóa học THPT Quốc gia năm 2016

Đề thi và đáp án môn Hóa học THPT Quốc gia năm 2016

VOV.VN -Cập nhật đề thi THPT quốc gia môn Hóa học của Bộ GD-ĐT năm 2016, mã đề 136.

Đề thi và gợi ý đáp án môn Địa lý kỳ thi THPT Quốc gia
Đề thi và gợi ý đáp án môn Địa lý kỳ thi THPT Quốc gia

VOV.VN - Cập nhật đáp án gợi ý môn Địa lý cho phụ huynh và sĩ tử tham khảo trong khi chờ đáp án chính thức của Bộ GD-ĐT.

Đề thi và gợi ý đáp án môn Địa lý kỳ thi THPT Quốc gia

Đề thi và gợi ý đáp án môn Địa lý kỳ thi THPT Quốc gia

VOV.VN - Cập nhật đáp án gợi ý môn Địa lý cho phụ huynh và sĩ tử tham khảo trong khi chờ đáp án chính thức của Bộ GD-ĐT.