Lượng người di cư mạo hiểm vượt biển vào Hy Lạp giảm

VOV.VN - Số người di cư vào các đảo của Hy Lạp đã giảm mạnh sau khi có thỏa thuận EU - Thổ Nhĩ Kỳ.   

Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Jens Stoltenberg hôm qua (21/4) đã ghé thăm tàu FGS Bonn của Hải quân Đức trên biển Aegean, tàu tham gia cứu hộ người di cư gặp nạn trên biển.

Số người di cư vào các đảo của Hy Lạp đã giảm mạnh sau khi có thỏa thuận EU - Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: middleeastpress)

Sau khi trao đổi với các chi huy trên tàu về công tác cứu hộ, Tổng thư kí NATO cho biết, số người mạo hiểm vượt biển Aegean để vào các đảo của Hy Lạp đang giảm dần: “Trước những hoạt động trái phép, gây hỗn loạn và nguy hiểm cho tính mạng người di cư, chúng ta đã từng bước đưa vấn đề vào tầm kiểm soát, mang lại sự an toàn và trật tự trên tuyến đường biển này”.

Cũng ngày 21/4, Liên minh châu Âu (EU) nhất trí thành lập lực lượng bảo vệ bờ biển và biên giới chung của EU, có thể đi vào hoạt động trong mùa Hè năm nay nhằm kiểm sỏa người di cư đến từ Trung Đông, châu Phi.

EU muốn thành lập lực lượng có khả năng can thiệp nhanh khi đường biên giới bên ngoài của châu Âu bị đe dọa. Năm ngoái, châu Âu đối mặt với cuộc khủng hoảng người di cư lớn nhất từ sau Thế chiến 2, khi gần 1,3 triệu người đã xin tị nạn tại châu Âu, trong đó gần 1 triệu người đi qua cửa ngõ Hy Lạp.  

EU cho biết, số người di cư vào các đảo của Hy Lạp đã giảm mạnh sau khi có thỏa thuận EU -Thổ Nhĩ Kỳ, theo đó người di cư trái phép vượt biển Aegean vào các đảo của Hy Lạp sẽ bị trả về Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, các tổ chức cứu hộ cảnh báo, khi tuyến đường này bị chăn lại thì tái diễn làn sóng người di cư vượt tuyến đường biển dài và nguy hiểm hơn là từ bờ biển châu Phi vào Italy./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo bỏ thỏa thuận với EU về vấn đề người di cư
Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo bỏ thỏa thuận với EU về vấn đề người di cư

VOV.VN - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ ngày 7/4 cảnh báo sẽ từ bỏ thỏa thuận về người di cư đến châu Âu nếu EU không thực hiện những cam kết của mình. 

Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo bỏ thỏa thuận với EU về vấn đề người di cư

Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo bỏ thỏa thuận với EU về vấn đề người di cư

VOV.VN - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ ngày 7/4 cảnh báo sẽ từ bỏ thỏa thuận về người di cư đến châu Âu nếu EU không thực hiện những cam kết của mình. 

Hy Lạp: Dòng người di cư giảm sau thỏa thuận EU-Thổ Nhĩ Kỳ
Hy Lạp: Dòng người di cư giảm sau thỏa thuận EU-Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN -Ngày 20/4, Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras cho biết, dòng người di cư tới Hy Lạp đã giảm rõ rệt trong những tháng gần đây. 

Hy Lạp: Dòng người di cư giảm sau thỏa thuận EU-Thổ Nhĩ Kỳ

Hy Lạp: Dòng người di cư giảm sau thỏa thuận EU-Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN -Ngày 20/4, Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras cho biết, dòng người di cư tới Hy Lạp đã giảm rõ rệt trong những tháng gần đây. 

EU bắt đầu trả người di cư về Thổ Nhĩ Kỳ
EU bắt đầu trả người di cư về Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Ngày 4/4, Liên minh Châu Âu (EU) bắt đầu thực hiện thỏa thuận đưa người di cư không được cấp quy chế tị nạn quay trở lại Thổ Nhĩ Kỳ.

EU bắt đầu trả người di cư về Thổ Nhĩ Kỳ

EU bắt đầu trả người di cư về Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Ngày 4/4, Liên minh Châu Âu (EU) bắt đầu thực hiện thỏa thuận đưa người di cư không được cấp quy chế tị nạn quay trở lại Thổ Nhĩ Kỳ.

EC đề xuất phương án cải cách hệ thống tiếp nhận người di cư
EC đề xuất phương án cải cách hệ thống tiếp nhận người di cư

VOV.VN - EC cho rằng, việc cải cách hệ thống tiếp nhận người di cư là cần thiết để đương đầu với cuộc khủng hoảng người di cư thời gian qua.

EC đề xuất phương án cải cách hệ thống tiếp nhận người di cư

EC đề xuất phương án cải cách hệ thống tiếp nhận người di cư

VOV.VN - EC cho rằng, việc cải cách hệ thống tiếp nhận người di cư là cần thiết để đương đầu với cuộc khủng hoảng người di cư thời gian qua.

Thêm người di cư từ Hy Lạp được trả về Thổ Nhĩ Kỳ
Thêm người di cư từ Hy Lạp được trả về Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Tới nay đã có 325 người di cư lưu trú trên các đảo của Hy Lạp đã được gửi trả về Thổ Nhĩ Kỳ.

Thêm người di cư từ Hy Lạp được trả về Thổ Nhĩ Kỳ

Thêm người di cư từ Hy Lạp được trả về Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Tới nay đã có 325 người di cư lưu trú trên các đảo của Hy Lạp đã được gửi trả về Thổ Nhĩ Kỳ.