Nga-Iran-Thổ Nhĩ Kỳ gấp rút chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh về Syria

VOV.VN - Đến thời điểm hiện tại, Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ đã tổ chức 7 vòng đàm phán hòa bình Syria tại Kazakhstan.

Hãng thông tấn Tasnim của Iran đưa tin, Ngoại trưởng 3 nước Iran, Thổ Nhĩ Kỳ và Nga sẽ nhóm họp trong ngày hôm nay (19/11) tại tỉnh Antalya,Thổ Nhĩ Kỳ để bàn về tình hình Syria và công tác chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh 3 bên sắp diễn ra tại thành phố Sochi của Nga.

Một vòng đàm phán hòa bình Syria ở Astana, Kazakhstan. Ảnh: Financial Tribune.

Ngoại trưởng Iran Javad Zarif, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu sẽ thảo luận về những diễn biến mới nhất ở Syria, kết quả các vòng đàm phán cấp chuyên viên, cũng như hoàn thành chương trình nghị sự cho hội nghị thượng đỉnh 3 bên vào ngày 22/11.

Theo dự kiến, tại hội nghị, các nhà lãnh đạo 3 nước sẽ xem xét những nỗ lực tìm kiếm hòa bình cho Syria - quốc gia đã chìm trong cuộc xung đột kéo dài hơn 6 năm qua.

Đến thời điểm hiện tại, Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ đã tổ chức 7 vòng đàm phán hòa bình Syria tại Kazakhstan. Tại vòng đàm phán thứ 4 diễn ra hồi tháng 5 vừa qua, các bên đã đạt được thỏa thuận về thiết lập khu vực giảm căng thẳng tại Syria./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga - Mỹ khẩu chiến gay gắt về vấn đề Syria tại Liên Hợp Quốc
Nga - Mỹ khẩu chiến gay gắt về vấn đề Syria tại Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Nga và Mỹ ngày 16/11 đã khẩu chiến gay gắt về vấn đề Syria tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Nga - Mỹ khẩu chiến gay gắt về vấn đề Syria tại Liên Hợp Quốc

Nga - Mỹ khẩu chiến gay gắt về vấn đề Syria tại Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Nga và Mỹ ngày 16/11 đã khẩu chiến gay gắt về vấn đề Syria tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

IS đánh bom liều chết ở miền Đông Syria, ít nhất 35 người thiệt mạng
IS đánh bom liều chết ở miền Đông Syria, ít nhất 35 người thiệt mạng

VOV.VN - Vụ đánh bom liều chết này nhằm vào một trạm kiểm soát của Các lực lượng dân chủ Syria (SDF) do người Kurd dẫn đầu.

IS đánh bom liều chết ở miền Đông Syria, ít nhất 35 người thiệt mạng

IS đánh bom liều chết ở miền Đông Syria, ít nhất 35 người thiệt mạng

VOV.VN - Vụ đánh bom liều chết này nhằm vào một trạm kiểm soát của Các lực lượng dân chủ Syria (SDF) do người Kurd dẫn đầu.

Thế giới 7 ngày: Khủng hoảng Zimbabwe, Nga phủ quyết NQ về Syria
Thế giới 7 ngày: Khủng hoảng Zimbabwe, Nga phủ quyết NQ về Syria

VOV.VN - Quân đội tạm giữ Tổng thống Zimbabwe Mugabe, Nga lần thứ 10 đã phủ quyết nghị quyết của LHQ về Syria, Singapore tiếp nhận Chủ tịch luân phiên ASEAN...

Thế giới 7 ngày: Khủng hoảng Zimbabwe, Nga phủ quyết NQ về Syria

Thế giới 7 ngày: Khủng hoảng Zimbabwe, Nga phủ quyết NQ về Syria

VOV.VN - Quân đội tạm giữ Tổng thống Zimbabwe Mugabe, Nga lần thứ 10 đã phủ quyết nghị quyết của LHQ về Syria, Singapore tiếp nhận Chủ tịch luân phiên ASEAN...

Thổ Nhĩ Kỳ tố lực lượng người Kurd ở Syria không chống IS
Thổ Nhĩ Kỳ tố lực lượng người Kurd ở Syria không chống IS

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) do Mỹ hậu thuẫn chỉ quan tâm đến việc chiếm lãnh thổ hơn là chống IS.

Thổ Nhĩ Kỳ tố lực lượng người Kurd ở Syria không chống IS

Thổ Nhĩ Kỳ tố lực lượng người Kurd ở Syria không chống IS

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) do Mỹ hậu thuẫn chỉ quan tâm đến việc chiếm lãnh thổ hơn là chống IS.

Nga phủ quyết nghị quyết gia hạn điều tra vũ khí hóa học tại Syria
Nga phủ quyết nghị quyết gia hạn điều tra vũ khí hóa học tại Syria

VOV.VN - Nga hôm 17/11 phủ quyết nghị quyết gia hạn điều tra vụ tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học tại Syria hồi tháng 4 vừa qua.

Nga phủ quyết nghị quyết gia hạn điều tra vũ khí hóa học tại Syria

Nga phủ quyết nghị quyết gia hạn điều tra vũ khí hóa học tại Syria

VOV.VN - Nga hôm 17/11 phủ quyết nghị quyết gia hạn điều tra vụ tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học tại Syria hồi tháng 4 vừa qua.