Cảm động Sư cô 10 năm nuôi dưỡng 6 trẻ mồ côi, bị bỏ rơi

VOV.VN - Sư cô Thích Nữ Khánh Đức ở chùa Phước Điền, xã Hòa Thắng, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã cưu mang 6 trẻ mồ côi, cơ nhỡ trong 10 năm qua.

Với tấm lòng yêu thương của một người mẹ, sư cô Thích nữ Khánh Đức ở chùa Phước Điền, xã Hòa Thắng, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã cưu mang 6 em nhỏ mồ côi, cơ nhỡ về chăm sóc nhiều năm qua. Nhờ sư cô mà những phận đời bất hạnh được cưu mang nuôi dưỡng, có niềm tin vào cuộc sống.

Sư cô Thích Nữ Khánh Đức cùng các em nhỏ tại chùa Phước Điền.

Nhìn cậu bé Cù Minh Trí, đang vui đùa cùng những đứa trẻ trong sân chùa Phước Điền ở xã Hòa Thắng của TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk ít ai có thể hình dung được 6 năm trước cậu bị bỏ rơi ở cổng chùa này khi dây rốn còn chưa kịp cắt, cơ thể bầm tím, thoi thóp thở. Trước cảnh thương tâm đó, Sư cô Thích Nữ Khánh Đức, trụ trì chùa đã ra lấy áo choàng quấn ấm và nhanh chóng đưa cháu đến trạm y tế xã cấp cứu. Cả tháng trôi qua, Sư cô vừa chăm sóc vừa tìm người thân cho bé, nhưng mãi cũng không ai đến nhận… Giờ, Trí đang được nuôi dưỡng ở đây trong tình yêu thương của sư cô và các phật tử sinh hoạt tại chùa.
Bé Cù Minh Trí chỉ là 1 trong 6 em nhỏ bị bỏ rơi hoặc mồ côi được Sư cô Thích Nữ Khánh Đức và chùa Phước Điền đưa về nuôi dưỡng từ năm 2007 đến nay. Thương các con, sư cô chăm sóc công bằng cả thảy từ bữa ăn đến giấc ngủ. Những lúc chúng ốm đau, sư cô ẵm đi khắp các bệnh viện chữa trị, thức khuya dậy sớm cùng các con. Vượt qua bệnh tật, các con khỏe mạnh dần lên. Nhìn chúng vui đùa, gắn bó, coi nhau như anh em một nhà, cô rất ấm lòng. Đặc biệt, để các con có tương lai tươi sáng, sư cô chú trọng tạo môi trường giáo dục tốt nhất, dành dụm tiền công đức để đưa các con lên thành phố học tập. Ngày 2 buổi bất kể nắng mưa, hình ảnh vị sư cô đưa đón lũ trẻ đi học đã trở nên quen thuộc với người dân xã Hòa Thắng.
Chia sẻ về việc nuôi dưỡng các cháu nhỏ mồ côi, bị bỏ rơi, sư cô Thích Nữ Khánh Đức cho biết: “Đầu tiên là mình khởi lòng từ bi, tiếp nối là các năm sau đó là các em bị bỏ rơi liên tục. Bản thân tôi xuất thân là một người tu hành, nên nuôi dạy các em nhỏ đôi khi gặp nhiều khó khăn và bỡ ngỡ. Nhưng khi thấy các em ngày một khôn lớn và ngoan thì đó là nguồn động lực giúp tôi gắn bó với các cháu hơn”.
Ngoài việc tu hành, nuôi dạy các em ở chùa, Sư cô Thích Nữ Khánh Đức còn cùng các tăng ni phật tử trên địa bàn TP.Buôn Ma Thuột thực hiện các chuyến thiện nguyện, kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Không ngại khó nhọc, sư cô thường tìm đến những vùng xa xôi hẻo lánh, nơi rất cần sự giúp đỡ để xây cầu, xây nhà tình thương, trao học bổng cho trẻ em nghèo…
Cho biết thêm về chùa Phước Điền, cũng như những việc làm từ tâm của sư cô, ông Y Yên M’lô, Phó chủ tịch UBND xã Hòa Thắng, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk nói: “Trên địa bàn xã Hòa Thắng, chùa Phước Điền chấp hành tốt mọi chủ trương của nhà nước về vấn đề tôn giáo. Ngoài ra chùa cũng giúp cho địa phương có những có thêm phần quà cho các hộ nghèo, là một địa chỉ nhân đạo của xã, nuôi 6 trẻ mồ côi không nơi nương tựa, làm tốt công tác an sinh xã hội”.

Sư cô Thích Nữ Khánh Đức đang dạy em Cù Minh Đức học bài và tập viết chữ.
Suốt 10 năm qua, bằng lòng yêu thương nhân ái, Sư cô Thích Nữ Khánh Đức và chùa Phước Điền đã trở thành điểm tựa cho những trẻ em có hoàn cảnh kém may mắn, để các em có thêm động lực để trưởng thành./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nâng chuẩn giáo viên tiểu học không nhằm loại người không đạt chuẩn
Nâng chuẩn giáo viên tiểu học không nhằm loại người không đạt chuẩn

VOV.VN - Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định, việc nâng chuẩn từ trung cấp lên cao đẳng đối với giáo viên tiểu học là hợp lý.

Nâng chuẩn giáo viên tiểu học không nhằm loại người không đạt chuẩn

Nâng chuẩn giáo viên tiểu học không nhằm loại người không đạt chuẩn

VOV.VN - Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định, việc nâng chuẩn từ trung cấp lên cao đẳng đối với giáo viên tiểu học là hợp lý.

Chính thức có nghị quyết tăng lương cơ sở lên 1,39 triệu từ 1/7/2018
Chính thức có nghị quyết tăng lương cơ sở lên 1,39 triệu từ 1/7/2018

VOV.VN - Quốc hội ban hành Nghị quyết 49/2017/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, trong đó tăng lương cơ sở từ 1/7/2018.

Chính thức có nghị quyết tăng lương cơ sở lên 1,39 triệu từ 1/7/2018

Chính thức có nghị quyết tăng lương cơ sở lên 1,39 triệu từ 1/7/2018

VOV.VN - Quốc hội ban hành Nghị quyết 49/2017/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, trong đó tăng lương cơ sở từ 1/7/2018.

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI gửi thư đến Tuổi trẻ Việt Nam
Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI gửi thư đến Tuổi trẻ Việt Nam

VOV.VN -Sáng nay (13/12), tại phiên bế mạc Đại hội đại biểu Đoàn toàn quốc lần thứ XI đã công bố thư gửi tuổi trẻ Việt Nam. VOV xin trân trọng giới thiệu.

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI gửi thư đến Tuổi trẻ Việt Nam

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI gửi thư đến Tuổi trẻ Việt Nam

VOV.VN -Sáng nay (13/12), tại phiên bế mạc Đại hội đại biểu Đoàn toàn quốc lần thứ XI đã công bố thư gửi tuổi trẻ Việt Nam. VOV xin trân trọng giới thiệu.

Bí thư TƯ Đoàn bác thông tin về quà tặng chén ngọc vẽ vàng
Bí thư TƯ Đoàn bác thông tin về quà tặng chén ngọc vẽ vàng

VOV.VN - Bí thư TƯ Đoàn Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh, chén ngọc tặng đại biểu dự Đại hội Đoàn là không chính xác.

Bí thư TƯ Đoàn bác thông tin về quà tặng chén ngọc vẽ vàng

Bí thư TƯ Đoàn bác thông tin về quà tặng chén ngọc vẽ vàng

VOV.VN - Bí thư TƯ Đoàn Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh, chén ngọc tặng đại biểu dự Đại hội Đoàn là không chính xác.

Cán bộ đô thị “bảo kê” vỉa hè ở quận 1 bị buộc thôi việc
Cán bộ đô thị “bảo kê” vỉa hè ở quận 1 bị buộc thôi việc

UBND quận 1 (TP.HCM) cho thôi việc đối với ông Phạm Nguyên Vũ - nhân viên Đội Quản lý trật tự đô thị quận 1.

Cán bộ đô thị “bảo kê” vỉa hè ở quận 1 bị buộc thôi việc

Cán bộ đô thị “bảo kê” vỉa hè ở quận 1 bị buộc thôi việc

UBND quận 1 (TP.HCM) cho thôi việc đối với ông Phạm Nguyên Vũ - nhân viên Đội Quản lý trật tự đô thị quận 1.

Ban Bí thư Trung ương Đoàn khóa mới hứa gần gũi với thanh niên
Ban Bí thư Trung ương Đoàn khóa mới hứa gần gũi với thanh niên

VOV.VN -Ông Lê Quốc Phong nói: “Chúng tôi xin hứa với tuổi trẻ cả nước sẽ không ngừng tu dưỡng tư tưởng chính trị, không suy thoái, tự diễn biến”.

Ban Bí thư Trung ương Đoàn khóa mới hứa gần gũi với thanh niên

Ban Bí thư Trung ương Đoàn khóa mới hứa gần gũi với thanh niên

VOV.VN -Ông Lê Quốc Phong nói: “Chúng tôi xin hứa với tuổi trẻ cả nước sẽ không ngừng tu dưỡng tư tưởng chính trị, không suy thoái, tự diễn biến”.