Cầu nối thúc đẩy quan hệ Việt - Đức

Cộng đồng người Việt tại Đức đang trở thành cầu nối tăng cường tình hữu nghị và hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Đức.

Với hơn 125.000 người sống ở hầu khắp nước Đức, cộng đồng người Việt tại đất nước này không chỉ được đánh giá là hội nhập tốt vào xã hội sở tại, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội cho quê hương thứ hai của mình, mà còn trở thành cầu nối tăng cường tình hữu nghị và hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Đức.

Trong số những người Việt đang sống, làm việc và học tập tại Đức, thủ đô Berlin là nơi tập trung đông nhất các thế hệ người Việt trên đất nước này. Thế hệ người Việt Nam đầu tiên sang Đức vào năm 1956 khi những người được cử đi du học và sau đó định cư lâu dài.

Mặc dù cộng đồng người Việt tại Đức có nhiều thành phần, sống bằng nhiều nghề khác nhau nhưng nhìn chung, với bản tính cần cù và chấp hành tốt luật pháp nên được nước sở tại đánh giá cao. Thành tích học tập của người Việt tại Đức được đánh giá cao so với các cộng đồng người nước ngoài ở Đức. Phó Thủ tướng Đức gốc Việt Philipp Roesler trong buổi tiếp Đại sứ Việt Nam Nguyễn Thị Hoàng Anh mới đây cũng cho rằng, cộng đồng người Việt tại Đức là nhóm hội nhập tốt nhất. Đặc biệt học sinh con em người Việt là nhóm học sinh giỏi được nói đến nhiều ở Đức nhờ thừa hưởng văn hóa gia đình và coi trọng học hành.

Trong khoảng 200 hội của người Việt rải rác tại các vùng miền trên khắp nước Đức, phải kể đến Hội Người Hà Nội. Được thành lập vào dịp chuẩn bị kỷ niệm Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, Hội đã gắn kết những người con sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, những người đã học tập, công tác tại Hà Nội, những người có nguồn gốc từ Hà Nội hiện sinh sống tại Đức. Tại Đại hội lần thứ hai mới đây, Chủ tịch Hội Nguyễn Xuân Hùng đã điểm lại những hoạt động do Hội Người Hà Nội phát động nhằm gắn kết sinh hoạt cộng đồng, đặc biệt là hai đợt quyên góp nhân dịp Liên hoan Bia Quốc tế tại Berlin năm 2011 và 2012 với số tiền hơn 10.000 euro để giúp đỡ trẻ em khuyết tật Việt Nam. Nhiệm vụ được đặt ra trong thời gian tới của Hội là tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động giao lưu giữa hai thành phố Hà Nội và Berlin cũng như tăng cường giáo dục con em về tình yêu với Hà Nội.
Nhân dịp ra mắt chính thức trước đại diện cộng đồng người Việt vào cuối tháng 7 vừa qua, Đại sứ Việt Nam tại Đức, bà Nguyễn Thị Hoàng Anh chia sẻ, trong Lễ trình Quốc thư mới đây, Tổng thống Đức Joachim Gauck đánh giá rất tích cực về cộng đồng người Việt ở Đức. Trong đó, nổi bật là vai trò cầu nối của bà con người Việt trong thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Đức. Sau khi trả lời một loạt câu hỏi của đại diện cộng đồng tại lễ ra mắt, Đại sứ Nguyễn Thị Hoàng Anh khẳng định mong muốn xây dựng cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam tại Đức thành "Ngôi nhà chung" của tất cả bà con, để cộng đồng người Việt tìm thấy ở đó không chỉ người đại diện cho Nhà nước Việt Nam trên đất Đức mà còn cả những người luôn quan tâm, đồng hành cùng bà con trong cuộc sống nơi xa Tổ quốc./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên