Casano hy vọng không có ai đồng tính trong ĐT Ý

Tiền đạo Antonio Cassano vừa những phát biểu vui nhộn khi thừa nhận rằng anh hy vọng không có cầu thủ đồng tính trong đội hình ĐT Ý, đồng thời cũng chia sẻ rằng anh hài lòng với những gì ĐT Ý đã thể hiện ở trận đấu đầu tiên.

Casano vừa có trận đấu khá thành công ở Euro 2012. (Ảnh: Getty images)

Trong cuộc họp báo mới đây, sau khi các phóng viên hỏi về vấn đề đồng tính trong bóng đá - một chủ đề rất nóng trong thời gian gần đây ở Ý, tiền đạo 29 tuổi đã thẳng thắn đưa ra những quan điểm khá thú vị của mình.

"Nếu có những cầu thủ đồng tính trong đội tuyển quốc gia à? Đó là vấn đề của cá nhân họ" - Casano nhấn mạnh - "Nhưng tôi vẫn hy vọng là không có. Điều đó sẽ gây ra sự hỗn loạn".

Cầu thủ hiện đang khoác áo AC Milan cũng nêu ra những quan điểm của mình về những thông tin cho rằng người đồng đội Thiago Silva sẽ rời San Siro để đầu quân cho PSG, bên cạnh đó anh cũng bóng gió rằng anh cũng có thể rời khỏi Milan vào mùa hè này.

"Tương lai của tôi à? Bây giờ tôi cần phải tập trung vào Euro, sau đó tôi mới nghĩ về việc ở lại hay ra đi" - Anh nói với các phóng viên.

"Còn Thiago à? Sẽ thật là sai lầm khi bán cậu ấy. Tôi đã không nói chuyện với Zlatan Ibrahimovic một tháng nay, nhưng chắc là anh ấy sẽ biết những thông tin về Thiago Silva".

Chuyển hướng sang Euro 2012, Casano thừa nhận rằng anh hài lòng với những gì mà ĐT Ý đã thể hiện trước nhà ĐKVĐ trong trận mở màn sau khi có thất bại đáng xấu hổ 3-0 trước ĐT Nga trước thềm Euro 2012.

"Ý vẫn là một trong những ứng cử viên cho chức vô địch" - tiền đạo Milan khẳng định - "Nhưng sau trận đấu với Nga, tất cả mọi người đều nói rằng thảm họa đã bắt đầu với đội tuyển Ý. Điều quan trọng là chúng tôi phải tiếp tục đi theo con đường mà chúng tôi đã lựa chọn và cố gắng đi càng xa càng tốt"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên