Hàng diệt muỗi ăn theo bệnh do virus Zika tại TPHCM

VOV.VN - Trong tình hình virus Zika đang lan nhanh trên địa bàn TPHCM, các sản phẩm xua muỗi, diệt muỗi được quảng cáo rầm rộ và khá đắt khách.

Không khó để tìm thấy hàng loạt địa chỉ bán hàng trên mạng với những cái tên ăn theo sự kiện nóng này như, “Phòng ngừa Zika - máy diệt đuổi muỗi”, “Hàng xua muỗi chống Zika”, “Dịch vụ diệt muỗi - côn trùng chống virus Zika”…
Tìm hiểu kỹ hơn, có thể thấy phong phú các loại máy đuổi muỗi xuất xứ từ Trung Quốc với đủ hình dáng như hình thú, hình nấm… có giá dao động từ 120 ngàn đến 170 ngàn đồng/chiếc. Cao cấp hơn, có máy xua muỗi bằng tinh dầu từ Nhật Bản bán với giá 320 ngàn đến 350 ngàn đồng mỗi máy kèm theo lọ tinh dầu. Đặc biệt, rất nhiều trang mạng, facebook quảng cáo vòng đeo tay chống muỗi, được giới thiệu là nhập khẩu từ Hàn Quốc với giá từ 10 ngàn đến 75 ngàn đồng một chiếc, vòng của Nhật Bản bán giá dao động khoảng 200 ngàn mỗi chiếc. Những ngày gần đây, những mặt hàng này được khách hàng đặt mua liên tục.
Chị Nguyễn Thị Mỹ An, ở Quận 12 sử dụng máy xua muỗi để phòng chống dịch bệnh Zika cho biết, mặc dù giá cao nhưng chị chấp nhận mua vì lo sợ những người trong gia đình bị nhiễm. Chị Nguyễn Thị Mỹ An cho biết: “Tôi ở khu ao hồ, cho nên muỗi rất nhiều. Nhà tôi có người em bán đồ điện, em tôi tư vấn cho tôi sử dụng cái máy có tia cực tím để muỗi bu vào nó hút vào sẽ bị chết. Tôi mua cái nhỏ 400 còn cái lớn thì 600”.

Tại các chợ lớn như Bình Tây (Quận 6), chợ Bà Chiểu (quận Bình Thạnh)… hoặc trên các tuyến đường, rất nhiều cơ sở kinh doanh các mặt hàng như: cửa chống muỗi, tinh dầu, thuốc xịt, màn, đèn, máy hay vòng đuổi muỗi… Nhiều cửa hàng tạp hóa thấy người dân có nhu cầu cao cũng kinh doanh thêm các mặt hàng này. Bà Hoàng Thị Mơ, tiểu thương ở chợ Bà Chiểu cho biết, cửa hàng của bà bán các mặt hàng chống muỗi, xua muỗi, mà chủ yếu là dạng xịt được người tiêu dùng lựa chọn nhiều. Các mặt hàng xuất xứ khác nhau, có cả hàng Việt và Thái Lan. Giá các chai xịt diệt muỗi, xua muỗi dao động từ 45 ngàn đến 50 ngàn mỗi chai.
Bà Hoàng Thị Mơ cho hay: “Nhang muỗi, xịt muỗi bán đắt hơn những ngày không có mưa. Người ta sợ nên người ta mua nhiều hơn. Mỗi ngày các loại bán được mười mấy hai chục chai. Nói chung người ta tin vào người bán hàng”.
Tuy nhiên, theo các chuyên gia, nhiều sản phẩm có giá rẻ, không rõ nguồn gốc xuất xứ có thể gây hại cho cơ thể. Tiến sĩ Huỳnh Khánh Duy, Khoa Kỹ thuật Hóa học, Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, một số sản phẩm sử dụng hóa chất chứ không dùng chất có nguồn gốc từ tự nhiên, nếu gặp người có cơ địa dị ứng có thể gây kích ứng đường hô hấp. Còn nếu sản phẩm có lẫn các tạp chất không được tinh chế tốt hoặc nguồn gốc không rõ ràng thì sẽ có nhiều nguy cơ cao.
Tiến sĩ Huỳnh Khánh Duy cảnh báo:”Một số tạp chất có thể gây nguy cơ lâu dài, như bệnh mãn tính, hen suyễn, nặng hơn là những hợp chất thơm, ngưng tụ đa vòng, thuốc trừ sâu, một số hoạt chất chứa clo, nếu mà tiếp xúc lâu dài có thể gây rối loạn nội tiết, có thể kích thích một số khối u phát triển.

Người dân ý thức phòng chống muỗi để tránh bị Zika là điều tốt. Tuy nhiên, không phải phương án chống muỗi nào cũng hiệu quả và an toàn. Thậm chí nếu không sử dụng đúng cách, sử dụng hàng hóa không rõ nguồn gốc thì các hóa chất chống và diệt muỗi sẽ là con dao hai lưỡi. Cách tốt nhất để phòng bệnh Zika đó là người dân phải tích cực diệt lăng quăng, mắc màn khi ngủ, giữ nhà cửa sạch sẽ thông thoáng. Ngoài các thiết bị xua muỗi, người dân có thể sử dụng các mẹo đuổi muỗi dân gian như để một chậu sả, cây bạc hà hay vỏ cam, quýt trong nhà./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vũng Tàu phát hiện thêm một bệnh nhân nhiễm virus Zika
Vũng Tàu phát hiện thêm một bệnh nhân nhiễm virus Zika

VOV.VN - Vũng Tàu đã có 2 ca nhiễm virus Zika sau khi Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh thông báo kết quả bệnh nhân dương tính với virus Zika.

Vũng Tàu phát hiện thêm một bệnh nhân nhiễm virus Zika

Vũng Tàu phát hiện thêm một bệnh nhân nhiễm virus Zika

VOV.VN - Vũng Tàu đã có 2 ca nhiễm virus Zika sau khi Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh thông báo kết quả bệnh nhân dương tính với virus Zika.

Số ca nhiễm Zika tại TP HCM không ngừng tăng
Số ca nhiễm Zika tại TP HCM không ngừng tăng

VOV.VN -Số người nhiễm Zika trên địa bàn TP HCM tính đến ngày 20/11 là 62. Theo dự báo, số ca nhiễm sẽ tiếp tục tăng trong những ngày tới.

Số ca nhiễm Zika tại TP HCM không ngừng tăng

Số ca nhiễm Zika tại TP HCM không ngừng tăng

VOV.VN -Số người nhiễm Zika trên địa bàn TP HCM tính đến ngày 20/11 là 62. Theo dự báo, số ca nhiễm sẽ tiếp tục tăng trong những ngày tới.

Thêm 8 ca phát hiện dương tính với virus Zika
Thêm 8 ca phát hiện dương tính với virus Zika

VOV.VN - Cùng với 8 ca mới phát hiện, TP HCM đã có 46 người, với 13 quận, huyện có người nhiễm virus Zika.

Thêm 8 ca phát hiện dương tính với virus Zika

Thêm 8 ca phát hiện dương tính với virus Zika

VOV.VN - Cùng với 8 ca mới phát hiện, TP HCM đã có 46 người, với 13 quận, huyện có người nhiễm virus Zika.

Virus Zika đang lây lan nhanh ở TPHCM
Virus Zika đang lây lan nhanh ở TPHCM

VOV.VN - Trong ngày 18/11 có thêm 6 ca nhiễm mới ở các quận 10, 12, Gò Vấp, Phú Nhuận và Tân Phú.

Virus Zika đang lây lan nhanh ở TPHCM

Virus Zika đang lây lan nhanh ở TPHCM

VOV.VN - Trong ngày 18/11 có thêm 6 ca nhiễm mới ở các quận 10, 12, Gò Vấp, Phú Nhuận và Tân Phú.

Bệnh do virus zika tiếp tục tăng nhanh tại TPHCM
Bệnh do virus zika tiếp tục tăng nhanh tại TPHCM

VOV.VN - Bệnh do virus zika tiếp tục tăng nhanh tại TPHCM với gần 60 ca mắc.

Bệnh do virus zika tiếp tục tăng nhanh tại TPHCM

Bệnh do virus zika tiếp tục tăng nhanh tại TPHCM

VOV.VN - Bệnh do virus zika tiếp tục tăng nhanh tại TPHCM với gần 60 ca mắc.