Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Cao su Việt Nam

Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng: Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam cần tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong việc quy hoạch sản xuất ngày càng tốt hơn, chú trọng phát triển ngành công nghiệp chế biến hơn nữa

Ngày 24/10, tại thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Cao su Việt Nam (28/10/1929-28/10/2009). Dự lễ kỷ niệm có ông Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng.

Trải qua hơn 100 năm cây cao su có mặt ở Việt Nam, lịch sử phát triển ngành cao su gắn liền với phong trào công nhân cao su vùng lên đấu tranh chống áp bức, bóc lột bắt đầu từ sự kiện thành lập Chi bộ Đảng cộng sản đầu tiên ở Phú Riềng ngày 28/10/1929. Từ chỗ chỉ có 47.000 ha cao su già cỗi và bị chiến tranh tàn phát nặng nề, đến nay ngành cao su cả nước đã có trên 618.000 ha cao su, sản lượng đạt 662.900 tấn. Hiện nay, Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam là một trong 8 tập đoàn kinh tế mạnh của Việt Nam.

Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Cao su Việt Nam

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng biểu dương những thành tích của ngành cao su Việt Nam đã đạt được. Phó Thủ tướng lưu ý: Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam cần tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong việc quy hoạch sản xuất ngày càng tốt hơn, chú trọng phát triển ngành công nghiệp chế biến hơn nữa; hoàn thiện mô hình tập đoàn kinh tế theo đề án đã được phê duyệt, phát triển đa ngành để hỗ trợ dịch vụ của ngành; phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ trồng 100.000 ha cao su tại Tây Nguyên, 50.000 ha cao su ở Tây Bắc, mở rộng trồng cao su ở miền Trung và trồng cao su ở Lào và Campuchia theo chương trình hợp tác của Chính phủ.

Dịp này, Chủ tịch nước phong tặng Danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới cho ông Hồ Văn Ngừng, Giám đốc Công ty cao su Việt- Lào; Huân chương Độc lập hạng nhất cho Công ty Cao su Bình Long../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên