Đụng độ kinh hoàng ở Libya, 141 người thiệt mạng

VOV.VN - Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về vấn đề Libya Martin Kobler lên án cuộc tấn công và cảnh báo có thể đưa vụ việc ra Tòa quốc tế.

Giới chức quân sự chính quyền tại miền Đông Libya ngày 19/5 cho biết, các cuộc đụng độ vũ trang tại căn cứ không quân Brak Al-Shati, do lực lượng này kiểm soát hôm 18/5 đã khiến ít nhất 141 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

Một chiếc xe tăng bốc cháy trong các cuộc giao tranh ở Libya. (Ảnh: AFP/Getty)

Các cuộc đụng độ xảy khi quân đội Chính phủ đoàn kết dân tộc (GNA) tại thủ đô Tripoli được Liên Hợp Quốc thừa nhận, do Thủ tướng Fayez Serraj đứng đầu đã thực hiện một đợt tấn công nhằm vào căn cứ này với lí do phát hiện những “động thái đáng ngờ” tại đây.

Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về vấn đề Libya, ông Martin Kobler đã lên án cuộc tấn công này và cảnh báo có thể đưa vụ tấn công ra Tòa quốc tế.

Quân đội chính phủ đối lập tại miền Đông Libya cũng đã tiến hành các cuộc không kích đáp trả nhằm vào căn cứ của quân đội Chính phủ Libya, được Liên Hợp Quốc thừa nhận, tại một số khu vực miền Nam.

Thời gian qua, miền Nam Libya đã chứng kiến những bước leo thang căng thẳng giữa hai Chính phủ cùng tồn tại song song tại Libya, bất chấp những cam kết giảm leo thang bạo lực giữa người đứng đầu hai chính phủ.

Đất nước Libya rơi vào khủng hoảng và chia rẽ sâu sắc kể từ khi chính phủ của cố lãnh đạo Muammar Gaddafi sụp đổ năm 2011./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

EU cam kết đóng cửa tuyến đường di cư từ Libya đến Italy
EU cam kết đóng cửa tuyến đường di cư từ Libya đến Italy

VOV.VN - Mục đích chính của Hội nghị thượng đỉnh EU ở Malta ngày 3/2 là ngăn chặn dòng người di cư bất hợp pháp từ Libya tới châu Âu.

EU cam kết đóng cửa tuyến đường di cư từ Libya đến Italy

EU cam kết đóng cửa tuyến đường di cư từ Libya đến Italy

VOV.VN - Mục đích chính của Hội nghị thượng đỉnh EU ở Malta ngày 3/2 là ngăn chặn dòng người di cư bất hợp pháp từ Libya tới châu Âu.

Italy mở lại Đại sứ quán tại Libya sau 2 năm gián đoạn
Italy mở lại Đại sứ quán tại Libya sau 2 năm gián đoạn

VOV.VN - Chính phủ Italy ngày 9/1, thông báo đã mở cửa trở lại Đại sứ quán tại Libya, nhằm nối lại mối quan hệ song phương sau hơn 2 năm gián đoạn.

Italy mở lại Đại sứ quán tại Libya sau 2 năm gián đoạn

Italy mở lại Đại sứ quán tại Libya sau 2 năm gián đoạn

VOV.VN - Chính phủ Italy ngày 9/1, thông báo đã mở cửa trở lại Đại sứ quán tại Libya, nhằm nối lại mối quan hệ song phương sau hơn 2 năm gián đoạn.

Mỹ quan ngại về hành động can thiệp quân sự của Nga ở Libya
Mỹ quan ngại về hành động can thiệp quân sự của Nga ở Libya

VOV.VN - Các quan chức Chính phủ Mỹ ngày 14/3 đã bày tỏ quan ngại về hành động can thiệp quân sự ngày càng tăng của Nga ở Libya.

Mỹ quan ngại về hành động can thiệp quân sự của Nga ở Libya

Mỹ quan ngại về hành động can thiệp quân sự của Nga ở Libya

VOV.VN - Các quan chức Chính phủ Mỹ ngày 14/3 đã bày tỏ quan ngại về hành động can thiệp quân sự ngày càng tăng của Nga ở Libya.

Tìm kiếm thỏa thuận hòa bình chấm dứt xung đột tại Libya
Tìm kiếm thỏa thuận hòa bình chấm dứt xung đột tại Libya

VOV.VN - Ngày 21/1, Ngoại trưởng Ai Cập Shoukry cho rằng thỏa thuận hòa bình Libya do Liên Hợp Quốc hậu thuẫn là cơ chế tốt nhất để hợp nhất các phe phái.

Tìm kiếm thỏa thuận hòa bình chấm dứt xung đột tại Libya

Tìm kiếm thỏa thuận hòa bình chấm dứt xung đột tại Libya

VOV.VN - Ngày 21/1, Ngoại trưởng Ai Cập Shoukry cho rằng thỏa thuận hòa bình Libya do Liên Hợp Quốc hậu thuẫn là cơ chế tốt nhất để hợp nhất các phe phái.

Nga tăng cường can dự ngoại giao thúc đẩy giải pháp hòa bình cho Libya
Nga tăng cường can dự ngoại giao thúc đẩy giải pháp hòa bình cho Libya

VOV.VN - Người đứng đầu Chính phủ Đoàn kết Dân tộc Libya Fayez al-Sarraj ngày 2/3 có cuộc gặp với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov.

Nga tăng cường can dự ngoại giao thúc đẩy giải pháp hòa bình cho Libya

Nga tăng cường can dự ngoại giao thúc đẩy giải pháp hòa bình cho Libya

VOV.VN - Người đứng đầu Chính phủ Đoàn kết Dân tộc Libya Fayez al-Sarraj ngày 2/3 có cuộc gặp với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov.