Thế giới 24h: Triều Tiên lại phóng thử tên lửa thách thức THAAD

VOV.VN - Sau quyết định triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD của Mỹ tại Hàn Quốc, Triều Tiên đang gia tăng tần suất phóng tên lửa.

1. Giới chức Hàn Quốc và Nhật Bản cho biết, sáng 3/8 Triều Tiên đã phóng thử tên lửa đạn đạo ra Biển Nhật Bản và rơi vào trong Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản tại khu vực cách bán đảo Oga thuộc tỉnh Akita khoảng 250 km về phía Tây. 

Hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD được cho là một trong những nguyên nhân khiến Triều Tiên liên tục phóng tên lửa thời gian gần đây. (Ảnh: UPI.com)

Hội đồng tham mưu trưởng liên quân (JCS) của Hàn Quốc cho biết, quả tên lửa đã được phóng từ tỉnh Nam Hwanghae ở Tây Nam Triều Tiên vào lúc 7h50 (giờ địa phương).

Ngoại trưởng Hàn Quốc Yun Byung-se đã gọi vụ phóng tên lửa của Triều Tiên là hành động khiêu khích trong khi quân đội Hàn Quốc tuyên bố sẽ có những phản ứng cương quyết với các hành động khiêu khích của Triều Tiên đe dọa nền an ninh của Hàn Quốc.

Từ Washington, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Anna Richey-Allen khẳng định sẽ luôn sát cánh bên các đồng minh trước các mối đe dọa, đồng thời cho biết thêm rằng, Washington dự định nêu vấn đề Triều Tiên ra Liên Hợp Quốc nhằm tăng cường quyết tâm của cộng đồng quốc tế trong việc phản đối Bình Nhưỡng thực hiện những hành động như vậy. 

Về phía Nhật Bản, trong một tuyên bố, Chính phủ Nhật Bản nhấn mạnh: “Vụ phóng này là hành động coi thường các nghị quyết rõ ràng của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và là hành động cực kỳ thách thức đối với vấn đề an ninh và an toàn cho các máy bay và tàu thuyền trên biển”.

2. Ngày 3/8, Nhật Bản đã chính thức công bố danh sách 19 thành viên Nội các mới trong lần cải tổ Nội các lần thứ 3 của chính quyền Thủ tướng Shinzo Abe.

Mục tiêu hướng tới của Nội các mới Nhật Bản là phát triển kinh tế. (Ảnh: Reuters)

Trong thành phần Nội các mới có 8 Bộ trưởng được lưu nhiệm, trong đó có các vị trí chủ chốt như Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Taro Aso, Bộ trưởng Ngoại giao Fumio Kishida, Chánh văn phòng Nội các Yoshihide Suga…

Cuộc cải tổ Nội các lần này nhằm mục đích thúc đẩy và thực thi hiệu quả các chính sách kinh tế Abenomics, trong bối cảnh niềm tin của người dân đối với chính sách này ngày càng giảm sút.

Chiều cùng ngày, Nội các mới của Thủ tướng Abe chính thức ra mắt với kỳ vọng sẽ đưa Nhật Bản lên một giai đoạn phát triển mới.

Cùng với việc cải tổ Nội các, cũng trong ngày 3/8, Thủ tướng Abe cũng đã công bố tân Tổng thư ký đảng liên minh cầm quyền LDP, đó là ông Nikai Toshihiro - cựu Bộ Trưởng Kinh tế thay ông Tanigaki Sadakazu đang nhập viện vì lý do sức khỏe.

3. Thông tin do lực lượng quân sự địa phương thân chính phủ nói với RIA Novosti cho rằng, lực lượng nổi dậy đã sử dụng vũ khí gây ngạt và ảnh hưởng tới hệ thần kinh làm 5 người chết vì ngạt thở và nhiều người khác bị thương trong các cuộc giao tranh ở Aleppo trong 24 giờ qua.

Một em bé phải cấp cứu vì bị ngạt khí gas sau các cuộc giao tranh. (Ảnh: EPA)

Trong khi đó, Liên minh dân tộc Syria (SNC) đối lập dẫn nguồn tin từ các nhà hoạt động đối lập cho rằng, quân chính phủ đã ném bom chứa khí clo xuống thị trấn Saraqeb thuộc tỉnh Idlib, Tây Bắc Syria, làm ảnh hưởng tới 30 người.

Theo SNC, vụ tấn công nói trên xảy ra ở khu vực gần nơi chiếc máy bay trực thăng Nga bị phiến quân bắn rơi trước đó một ngày khiến 5 người trên máy bay thiệt mạng.

Trong những năm qua, Chính phủ Syria và phiến quân thường xuyên cáo buộc nhau sử dụng vũ khí hóa học trong các cuộc tấn công.

4. Sáng 3/8, tại thủ đô Vientiane (Lào), diễn ra Lễ khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 48 (AEM-48) với sự tham dự của Bộ trưởng/Thứ trưởng  Kinh tế 10 nước ASEAN.

Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith phát biểu tại Lễ khai mạc AEM-48.

Hội nghị lần này tập trung thảo luận việc đảm bảo việc tổ chức triển khai nội dung của chủ đề “Biến tầm nhìn thành hiện thực vì một cộng đồng ASEAN năng động” đặc biệt là việc phát triển và tổ chức thực hiện 8 kế hoạch ưu tiên của trụ cột kinh tế trong năm 2016 sẽ được thông qua tại hội nghị lần này.

Tiếp tục quyết tâm thực sự trong việc thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các nước trong ASEAN để đảm bảo việc phát triển được bình đẳng trong ASEAN. Đảm bảo lợi ích cho các thành phần kinh tế trong  ASEAN từ việc tham gia khu vực kinh tế tự do giữa ASEAN và các nước đối tác, đặc biệt tính đến những đòi hỏi và khả năng thực tế. Đảm bảo sự tham dự một cách tích cực và tự chủ của các thành phần kinh tế trong việc tổ chức thực hiện Kế hoạch Cộng đồng kinh tế ASEAN 2025.

5. Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 2/8 đã thẳng thừng tuyên bố Donald Trump “không phù hợp” để trở thành Tổng thống Mỹ.

Ông Obama đã thẳng thừng tuyên bố Donald Trump “không phù hợp” để trở thành Tổng thống Mỹ. (Ảnh: globalresearch)

Theo Yahoo News, sau lời tuyên bố được cho là gay gắt nhất từ trước đến nay nhằm vào ứng viên Tổng thống của đảng Cộng hòa, ông Obama cũng lên tiến kêu gọi các quan chức đảng Cộng hòa nên “quay trở lại” với những giá trị mang tính chuẩn mực của đảng này.

Ông Obama cũng lên án những lời công kích của ông Trump nhằm vào gia đình ông bà Khizr và Ghazala Khan.

“Việc ông Trump công kích một gia đình nhận được Huân chương Sao vàng của nước Mỹ vì những hy sinh lớn lao mà gia đình này dành cho đất nước cũng như thực tế rằng, ông ấy không hề có những hiểu biết tối thiểu về các vấn đề hệ trọng tại châu Âu, Trung Đông và châu Á cho thấy ông ấy đã chuẩn bị quá tệ cho vị trí Tổng thống”, ông Obama nhấn mạnh.

Trước đó, Tổng thống Obama cũng đã nhiều lần nói rõ rằng, ông Trump không thể trở thành ông chủ Phòng Bầu dục. Tuy nhiên, những gì ông tuyên bố ngày 2/8 là gay gắt hơn rất nhiều so với trước đây./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ và đồng minh lên tiếng phản đối Triều Tiên thử tên lửa
Mỹ và đồng minh lên tiếng phản đối Triều Tiên thử tên lửa

VOV.VN - Các bên liên quan đều cho rằng, vụ phóng thử tên lửa của Triều Tiên sáng 3/8 có thể gây gia tăng căng thẳng trong khu vực.

Mỹ và đồng minh lên tiếng phản đối Triều Tiên thử tên lửa

Mỹ và đồng minh lên tiếng phản đối Triều Tiên thử tên lửa

VOV.VN - Các bên liên quan đều cho rằng, vụ phóng thử tên lửa của Triều Tiên sáng 3/8 có thể gây gia tăng căng thẳng trong khu vực.

Báo giới Mỹ dồn dập công kích Donald Trump là “kẻ điên rồ”
Báo giới Mỹ dồn dập công kích Donald Trump là “kẻ điên rồ”

VOV.VN - Ông Donald Trump cực kỳ điên rồ, đó là nhận định được nhiều nhà báo nổi tiếng của Mỹ đưa ra với ứng viên Tổng thống của đảng Cộng hòa.

Báo giới Mỹ dồn dập công kích Donald Trump là “kẻ điên rồ”

Báo giới Mỹ dồn dập công kích Donald Trump là “kẻ điên rồ”

VOV.VN - Ông Donald Trump cực kỳ điên rồ, đó là nhận định được nhiều nhà báo nổi tiếng của Mỹ đưa ra với ứng viên Tổng thống của đảng Cộng hòa.

Nga phản pháo chỉ trích của Mỹ về chiến dịch quân sự ở Aleppo
Nga phản pháo chỉ trích của Mỹ về chiến dịch quân sự ở Aleppo

VOV.VN - Theo ông Sergei Ryabkov, trong bối cảnh hoạt động chống khủng bố đang thu được kết quả tích cực thì việc Mỹ yêu cầu Nga ngừng lại là vô lý.

Nga phản pháo chỉ trích của Mỹ về chiến dịch quân sự ở Aleppo

Nga phản pháo chỉ trích của Mỹ về chiến dịch quân sự ở Aleppo

VOV.VN - Theo ông Sergei Ryabkov, trong bối cảnh hoạt động chống khủng bố đang thu được kết quả tích cực thì việc Mỹ yêu cầu Nga ngừng lại là vô lý.

Tổng thống Mỹ: Trung Quốc, Philippines cần tôn trọng phán quyết từ PCA
Tổng thống Mỹ: Trung Quốc, Philippines cần tôn trọng phán quyết từ PCA

VOV.VN - Tổng thống Obama khẳng định, phán quyết từ PCA về vụ Philippines kiện Trung Quốc ở Biển Đông là rõ ràng và có tính ràng buộc pháp lý với cả 2 bên.

Tổng thống Mỹ: Trung Quốc, Philippines cần tôn trọng phán quyết từ PCA

Tổng thống Mỹ: Trung Quốc, Philippines cần tôn trọng phán quyết từ PCA

VOV.VN - Tổng thống Obama khẳng định, phán quyết từ PCA về vụ Philippines kiện Trung Quốc ở Biển Đông là rõ ràng và có tính ràng buộc pháp lý với cả 2 bên.

Thụy Sĩ thông báo rút đơn xin gia nhập Liên minh châu Âu với EC
Thụy Sĩ thông báo rút đơn xin gia nhập Liên minh châu Âu với EC

VOV.VN - Động thái này diễn ra sau khi Quốc hội Thụy Sỹ bỏ phiếu vô hiệu hóa đơn xin gia nhập Liên minh châu Âu của nước này.

Thụy Sĩ thông báo rút đơn xin gia nhập Liên minh châu Âu với EC

Thụy Sĩ thông báo rút đơn xin gia nhập Liên minh châu Âu với EC

VOV.VN - Động thái này diễn ra sau khi Quốc hội Thụy Sỹ bỏ phiếu vô hiệu hóa đơn xin gia nhập Liên minh châu Âu của nước này.