Ô tô lật dốc, 33 người thương vong

Xe bị tai nạn đi trong đoàn xe 15 chiếc từ các tỉnh phía Bắc vào Quảng Trị đi lễ và đi cầu siêu cho các liệt sĩ.  

Vào khoảng 4h15’ sáng 23/8, đoàn xe của đoàn phật tử thành phố Hà Nội đang trên đường dự lễ Cầu siêu chân lĩnh cõi sa bà và tri ân các anh hùng liệt sỹ ở Quảng Trị thì chiếc xe khách mang số 8 bị lao xuống vực sâu tại dốc Truông Vên, xã Diễn Lâm, Diễn Châu (Nghệ An). Chiếc xe khách mang BKS 29B-036-29 bị đổ lật nghiêng dưới vực. Chiếc xe khách đã đâm gãy cọc tiêu và gãy 5 cây bạch đàn nằm lật chỏng chơ, hư hỏng nặng.

Một số người dân cho biết, khi đang nằm ngủ thì mọi người nghe tiếng đổ rầm rất lớn. Lúc chạy ra đến nơi thì thấy chiếc xe khách nằm dưới vực sâu. Tiếng mọi người kêu cứu từ trong xe nhờ sự hỗ trợ. Ngay sau đó, mọi người đã cùng đập vỡ cửa kính để đưa các nạn nhân ra ngoài và đưa đi cấp cứu tại bệnh viện 115-Nghệ An. Một số nhân viên cứu hộ cho biết, có 2 người đã tử vong tại chỗ và một người tử vong trên đường đi cấp cứu trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng này. Hiện cơ quan công an huyện Quỳnh Lưu đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn./.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về vụ việc tới bạn đọc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên