Mỹ thừa nhận không kích giết chết 116 dân thường

VOV.VN - Ngày 2/7, chính phủ Mỹ cho biết, các cuộc không kích bằng máy bay không người lái của quân đội nước này đã giết chết 116 dân thường.

Những dân thường này đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của máy bay không người lái của Mỹ tại Libya, Pakistan, Somali, Yemen và các quốc gia châu Phi khác. Các cuộc không kích cũng tiêu diệt khoảng 2.500 tên khủng bố.

Số người chết do các cuộc không kích không người lái ở Afghanistan, Iraq và Syria không được tính đến trong báo cáo. 

Người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest cho biết: “Tổng thống tin rằng chiến lược chống khủng bố của chúng tôi là hiệu quả hơn và có độ tin cậy hơn khi chúng tôi đang cố gắng minh bạch con số thương vong. Rõ ràng có những hạn chế về tính minh bạch khi nói đến những vấn đề nhạy cảm như thế này. Nhưng thực tế là là những con số mà chúng tôi công bố hôm nay là một sự tiến bộ thật sự vì  chỉ vài năm trước chúng tôi không thể xác định được những con số này”.

Con số này thấp hơn khá nhiều so với số liệu mà các tổ chức nhân quyền đưa ra. Các nhà nhân quyền  ước tính hơn 4.000 người đã bị giết chết bởi máy bay không người lái bao gồm hàng trăm trẻ em, và cho biết ước tính của chính quyền Tổng thống Obama về thương vong không có giá trị. Theo họ, các cuộc không kích bằng máy bay không người lái không giải quyết được vấn đề.

Các cuộc không kích này  không  làm giảm bớt số lượng các tay súng cực đoan mà ngược lại còn kích thích thêm các cuộc tấn công giết người. Những cuộc tấn công do các tay súng Hồi giáo tiến hành trên toàn thế giới ngày càng gia tăng về số lượng và mức độ thương vong là một bằng chứng rõ ràng nhất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Taliban phủ nhận thủ lĩnh chết do bị Mỹ không kích
Taliban phủ nhận thủ lĩnh chết do bị Mỹ không kích

VOV.VN - Taliban vừa lên tiếng phủ nhận thông tin cho rằng thủ lĩnh Taliban tại Afghanistan Mullah Akhtar Mansour bị chết trong một cuộc không kích của Mỹ.

Taliban phủ nhận thủ lĩnh chết do bị Mỹ không kích

Taliban phủ nhận thủ lĩnh chết do bị Mỹ không kích

VOV.VN - Taliban vừa lên tiếng phủ nhận thông tin cho rằng thủ lĩnh Taliban tại Afghanistan Mullah Akhtar Mansour bị chết trong một cuộc không kích của Mỹ.

Mỹ không kích tiêu diệt thủ lĩnh cấp cao của al-Qaeda ở Syria
Mỹ không kích tiêu diệt thủ lĩnh cấp cao của al-Qaeda ở Syria

VOV.VN - Một cuộc không kích của Mỹ nhằm vào các thủ lĩnh của al-Qaeda ở Syria đã khiến người phát ngôn của chúng là Abu Firas al-Suri thiệt mạng.

Mỹ không kích tiêu diệt thủ lĩnh cấp cao của al-Qaeda ở Syria

Mỹ không kích tiêu diệt thủ lĩnh cấp cao của al-Qaeda ở Syria

VOV.VN - Một cuộc không kích của Mỹ nhằm vào các thủ lĩnh của al-Qaeda ở Syria đã khiến người phát ngôn của chúng là Abu Firas al-Suri thiệt mạng.

Mỹ không kích tiêu diệt hơn 150 phiến quân al-Shabaab
Mỹ không kích tiêu diệt hơn 150 phiến quân al-Shabaab

VOV.VN - Người phát ngôn Nhà trắng hôm 7/3 xác nhận, quân đội Mỹ đã không kích tiêu diệt 150 tay súng tại trại huấn luyện của phiến quân al-Shabaab ở Somalia.

Mỹ không kích tiêu diệt hơn 150 phiến quân al-Shabaab

Mỹ không kích tiêu diệt hơn 150 phiến quân al-Shabaab

VOV.VN - Người phát ngôn Nhà trắng hôm 7/3 xác nhận, quân đội Mỹ đã không kích tiêu diệt 150 tay súng tại trại huấn luyện của phiến quân al-Shabaab ở Somalia.

Mỹ không kích nhằm tiêu diệt thủ lĩnh al- Shabaab ở Somalia
Mỹ không kích nhằm tiêu diệt thủ lĩnh al- Shabaab ở Somalia

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Mỹ vừa tiến hành một cuộc không kích nhằm vào một lãnh đạo cấp cao của nhóm phiến quân al- Shabaab ở Somalia.

Mỹ không kích nhằm tiêu diệt thủ lĩnh al- Shabaab ở Somalia

Mỹ không kích nhằm tiêu diệt thủ lĩnh al- Shabaab ở Somalia

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Mỹ vừa tiến hành một cuộc không kích nhằm vào một lãnh đạo cấp cao của nhóm phiến quân al- Shabaab ở Somalia.

Mỹ: Không kích nhầm bệnh viện Afghanistan không là tội ác chiến tranh
Mỹ: Không kích nhầm bệnh viện Afghanistan không là tội ác chiến tranh

VOV.VN - Sau khi điều tra, quân đội Mỹ kết luận vụ không kích nhầm và gây chết người nhằm vào một bệnh viện ở Afghanistan không phải là tội ác chiến tranh.

Mỹ: Không kích nhầm bệnh viện Afghanistan không là tội ác chiến tranh

Mỹ: Không kích nhầm bệnh viện Afghanistan không là tội ác chiến tranh

VOV.VN - Sau khi điều tra, quân đội Mỹ kết luận vụ không kích nhầm và gây chết người nhằm vào một bệnh viện ở Afghanistan không phải là tội ác chiến tranh.