Vì sao máy bay L-39 Albatros được dùng để huấn luyện?

VOV.VN - Chiếc Albatros rất linh hoạt, có thể đảm đương các phi vụ tấn công hạng nhẹ cũng như vai trò huấn luyện phi công.

L-39 Albatros là loại máy bay đầu tiên của thế hệ máy bay huấn luyện phản lực thứ hai, và là chiếc máy bay huấn luyện sớm nhất được trang bị động cơ tuốc bin phản lực cánh quạt.
L-39 Albatros là máy bay huấn luyện chiến đấu phản lực do hãng Aero Vodochody (Tiệp Khắc) nghiên cứu phát triển.
Chiếc Albatros rất linh hoạt, có thể đảm đương các phi vụ tấn công hạng nhẹ cũng như vai trò huấn luyện phi công, và vai trò thông thường nhất của nó là máy bay huấn luyện.
L-39 cất cánh lần đầu ngày 4/11/1968, và được sử dụng như loại máy bay huấn luyện cơ bản tại Liên Xô, Tiệp Khắc, và đa số các nước thuộc Khối Warszawa.
L39 được trang bị một động cơ tuốc bin phản lực cánh quạt đẩy Progress/Ivchenko AI-25TL cho phép đạt tốc độ 750km/h.
Ngoài vai trò huấn luyện phi công, khi cần L-39 có thể làm nhiệm vụ chiến đấu.
L-39 có khả năng mang 1,2 tấn vũ khí trên 4 giá treo gồm tên lửa không đối không K-13, súng máy, bom và rocket.
Đội bay trên L-39 gồm 2 người:  1 học viên và 1 giáo viên hướng dẫn.
L-39 có chiều dài 12,13m; sải cánh 9,46m; chiều cao 4,77m.
Trọng lượng rỗng của L-39 là 3.459kg, trọng lượng cất cánh tối đa 4.700kg.
Trần bay của L-39 là 11.500m và tầm hoạt động của loại máy bay này là 1.000km.
Cho đến nay, L-39 vẫn hoạt động trong hơn 30 lực lượng không quân trên khắp thế giới.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chiêm ngưỡng sức mạnh oanh tạc cơ “Thiên nga Trắng” Tu-160M2
Chiêm ngưỡng sức mạnh oanh tạc cơ “Thiên nga Trắng” Tu-160M2

VOV.VN - Tu-160M2 là phiên bản nâng cấp của dòng Tu-160 Blackjack được chế tạo với số lượng rất hạn chế từ thời Liên Xô cũ và vẫn được dùng cho đến ngày nay.

Chiêm ngưỡng sức mạnh oanh tạc cơ “Thiên nga Trắng” Tu-160M2

Chiêm ngưỡng sức mạnh oanh tạc cơ “Thiên nga Trắng” Tu-160M2

VOV.VN - Tu-160M2 là phiên bản nâng cấp của dòng Tu-160 Blackjack được chế tạo với số lượng rất hạn chế từ thời Liên Xô cũ và vẫn được dùng cho đến ngày nay.

Ảnh đẹp về máy bay cường kích AV-8B Harrier II lơ lửng trên không
Ảnh đẹp về máy bay cường kích AV-8B Harrier II lơ lửng trên không

VOV.VN - Những ai đam mê nghề phi công quân sự chắc sẽ thích ngắm các bức ảnh đẹp sau về phi cơ cường kích AV-8B Harrier II giữa không trung.

Ảnh đẹp về máy bay cường kích AV-8B Harrier II lơ lửng trên không

Ảnh đẹp về máy bay cường kích AV-8B Harrier II lơ lửng trên không

VOV.VN - Những ai đam mê nghề phi công quân sự chắc sẽ thích ngắm các bức ảnh đẹp sau về phi cơ cường kích AV-8B Harrier II giữa không trung.

Mirage-2000: Tiêm kích đa nhiệm thành công nhất của Pháp
Mirage-2000: Tiêm kích đa nhiệm thành công nhất của Pháp

VOV.VN - Mirage-2000 là tiêm kích phản lực thế hệ 4 một động cơ do Tập đoàn Dassault Aviation (Pháp) thiết kế và phát triển dựa trên mẫu Mirage III.

Mirage-2000: Tiêm kích đa nhiệm thành công nhất của Pháp

Mirage-2000: Tiêm kích đa nhiệm thành công nhất của Pháp

VOV.VN - Mirage-2000 là tiêm kích phản lực thế hệ 4 một động cơ do Tập đoàn Dassault Aviation (Pháp) thiết kế và phát triển dựa trên mẫu Mirage III.