Vietwah trở thành nhà phân phối độc quyền sản phẩm Tài Tài tại Mỹ

VOV.VN -Công ty Vietwah vừa ký thỏa thuận hợp tác chiến lược với Tài Tài để trở thành nhà phân phối độc quyền các sản phẩm của Tài Tài tại Mỹ.

Ngày 16/12, tại TP HCM, Công ty Tài Tài đã công bố việc thay đổi hệ thống nhận diện thương hiệu và chiến lược phát triển mới nhằm trở thành thương hiệu snack dinh dưỡng phổ biến với người tiêu dùng.

Cũng tại buổi lễ, Tài Tài và Công ty Vietwah đã ký thỏa thuận hợp tác chiến lược, trong đó Vietwah sẽ trở thành nhà phân phối độc quyền các sản phẩm của Tài Tài tại thị trường Mỹ. 

Chia sẻ về lý do hợp tác với Tài Tài, ông Trần Đức – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Vietwah cho biết, để đưa được sản phẩm vào thị trường Mỹ đòi hỏi doanh nghiệp phải đáp ứng được các tiêu chuẩn khắt khe về chất lượng, tiêu chuẩn ATVSTP, mẫu mã bao bì… Các sản phẩm của Tài Tài hoàn toàn đáp ứng những tiêu chuẩn này bởi họ có dây chuyển sản xuất và công nghệ hiện đại, nguồn nguyên liệu được kiểm soát chặt chẽ.

Lễ ký kết giữa Tài Tài và Vietwah

Ông Trần Văn Tài – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Tài Tài cho biết, Tài Tài có tiền thân là cơ sở nhỏ chế biến các loại đậu phộng muối, đậu phộng da cá quy mô gia đình từ năm 1975, đến nay Tài Tài đã phát triển thành một công ty lớn mạnh trên thị trường “ăn vặt” với chủng loại sản phẩm đa dạng. Các dòng sản phẩm của Tài Tài hiện không chỉ được tiêu thụ rộng rãi  tại nhiều hệ thống siêu thị lớn trong nước như Coopmart, Metro, Big C, Lotte mart… mà còn xuất khẩu tới 16 quốc gia (Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Canada…).

Đặc biệt, để sản phẩm đưa vào thị trường Mỹ, công ty phải đáp ứng những tiêu chuẩn rất khắt khe về chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA). Dây chuyền, công nghệ hiện đại có quy trình kiểm soát chặt chẽ từ nguyên liệu đến thành phẩm.

Điểm qua thị trường nông nghiệp Việt Nam có thể thấy, Việt Nam hiện là nước đứng thứ 5 về sản phẩm đậu phộng trong khu vực châu Á. Đậu phộng là một trong những cây trồng chủ lực trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, giúp giải quyết công ăn việc làm cho người lao động và mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Ngoài ra, cây trồng này còn cung cấp nguồn năng lượng giàu dinh dưỡng, đáp ứng lối sống mới trong thời kỳ công nghiệp hiện đại ngày nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vào TPP: Thuế giảm sâu, nhiều hàng Việt thêm rộng cửa xuất ngoại
Vào TPP: Thuế giảm sâu, nhiều hàng Việt thêm rộng cửa xuất ngoại

VOV.VN -Nhiều hàng Việt như dệt may, da giày, đồ gỗ, nông sản có khả năng mở rộng thị trường, gia tăng xuất khẩu do thuế suất giảm sâu. 

Vào TPP: Thuế giảm sâu, nhiều hàng Việt thêm rộng cửa xuất ngoại

Vào TPP: Thuế giảm sâu, nhiều hàng Việt thêm rộng cửa xuất ngoại

VOV.VN -Nhiều hàng Việt như dệt may, da giày, đồ gỗ, nông sản có khả năng mở rộng thị trường, gia tăng xuất khẩu do thuế suất giảm sâu. 

Hàng Việt sẽ “soán ngôi” hàng Trung Quốc vào thị trường Mỹ, Nhật?
Hàng Việt sẽ “soán ngôi” hàng Trung Quốc vào thị trường Mỹ, Nhật?

VOV.VN -Theo WB, Việt Nam dự kiến sẽ thay thế ngày càng nhiều hàng xuất khẩu của Trung Quốc vào các thị trường TPP, cụ thể là Hoa Kỳ và Nhật Bản.

Hàng Việt sẽ “soán ngôi” hàng Trung Quốc vào thị trường Mỹ, Nhật?

Hàng Việt sẽ “soán ngôi” hàng Trung Quốc vào thị trường Mỹ, Nhật?

VOV.VN -Theo WB, Việt Nam dự kiến sẽ thay thế ngày càng nhiều hàng xuất khẩu của Trung Quốc vào các thị trường TPP, cụ thể là Hoa Kỳ và Nhật Bản.