Tổng thống Ukraine lạc lõng ở Paris?

VOV.VN -Tổng thống Ukraine đang thất thế cả ở trong và ngoài nước khi ông phải đối mặt với biểu tình của người dân và bị lạc lõng trong đàm phán Normandie.

Ngày 3/10, khoảng 500 người biểu tình chống Chính phủ Ukraine trước Tòa nhà Công đoàn ở Odessa.

Theo Sputnik, những người biểu tình giải thích rằng họ không hài lòng với tình hình kinh tế xã hội và an ninh không đảm bảo trong thành phố. Họ yêu cầu Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko từ chức.

Tổng thống Petro Poroshenko bị lạc lõng ở Paris. (ảnh: AP)

 “Chất lượng cuộc sống đã giảm đáng kể trong thành phố. Phí sinh hoạt tiếp tục tăng, nhiều bất an khiến chúng tôi không thể sống thoải mái và an toàn như trước”, một trong những người biểu tình nói.

Những người biểu tình cũng bày tỏ sự phản đối về việc Kiev bổ nhiệm thống đốc mới của thành phố và họ nghi ngờ sự minh bạch trong việc bổ nhiệm này.

Ông Poroshenko không còn vị trí trong mắt lãnh đạo EU?

Lãnh đạo Pháp, Đức, Nga và Ukraine ngày 2/10 có cuộc gặp tại Paris để thảo luận về tiến trình hòa bình tại miền Đông Ukraine.

Trong cuộc hội đàm 4 bên, việc tổ chức các cuộc bầu cử ở khu vực miền Đông Ukraine là nội dung chủ đạo được bàn luận. Kiev cho rằng các cuộc bầu cử này là bất hợp pháp và là sự vi phạm Minsk 2. Chính phủ Ukraine muốn các cuộc bầu cử cần phải bị hủy bỏ ngay lập tức để đảm bảo tiến trình hòa bình tiếp diễn.

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenco trên bàn đàm phán chung với Nhóm Normandie. (ảnh: AP)

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenco cảnh báo: “Lực lượng đối lập tại miền Đông đã thông báo quyết định tổ chức các cuộc bầu cử không hợp pháp, trái với thỏa thuận Minsk. Các nước cần phải hợp tác để phối hợp hành động chống lại những mối đe dọa tới thỏa thuận Minsk như kéo dài và mở rộng các biện pháp trừng phạt”.

Bất chấp những phản ứng của ông Poroshenko, tại cuộc gặp Paris lần này, Thủ tướng Đức Merkel và Tổng thống Pháp Hollande không bày tỏ sự phản đối các cuộc bầu cử miền Đông như những lần trước. Trái lại, họ chỉ yêu cầu Nga phải có trách nhiệm kiểm soát việc tổ chức bầu cử ở miền Đông Ukraine để các cuộc bầu cử này diễn ra trong khuôn khổ Minsk 2.

 “Bộ tứ Normandie” lần này cũng dành sự quan tâm tới việc rút các loại vũ khí ra khỏi vùng chiến sự miền Đông trong thời hạn 40 ngày kể từ ngày 3/10.

Tại cuộc gặp Paris lần này, Tổng thống Pháp và Thủ tướng Đức chỉ gặp riêng song phương với Tổng thống Nga mà không hội đàm với ông Poroshenko, khiến giới phân tích nhận định Tổng thống Ukraine đang bị thất thế cả ở trong và ngoài nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

60 phút phỏng vấn: Ông Putin nói gì về nước Nga và tình hình Ukraine
60 phút phỏng vấn: Ông Putin nói gì về nước Nga và tình hình Ukraine

VOV.VN- Trong 60 phút phỏng vấn trên kênh truyền hình Mỹ PBS, Tổng thống Nga Putin bày tỏ lòng tự hào về nước Nga và vấn đề Ukraine.

60 phút phỏng vấn: Ông Putin nói gì về nước Nga và tình hình Ukraine

60 phút phỏng vấn: Ông Putin nói gì về nước Nga và tình hình Ukraine

VOV.VN- Trong 60 phút phỏng vấn trên kênh truyền hình Mỹ PBS, Tổng thống Nga Putin bày tỏ lòng tự hào về nước Nga và vấn đề Ukraine.

Lạc quan thận trọng về hòa bình Ukraine sau cuộc họp Normandie
Lạc quan thận trọng về hòa bình Ukraine sau cuộc họp Normandie

VOV.VN - Lãnh đạo các nước nhóm Bộ Tứ Normandie ngày 2/10 đa kết thúc cuộc đàm phán kéo dài 5 giờ tại Paris và bàn về cách giải quyết khủng hoảng Ukraine.

Lạc quan thận trọng về hòa bình Ukraine sau cuộc họp Normandie

Lạc quan thận trọng về hòa bình Ukraine sau cuộc họp Normandie

VOV.VN - Lãnh đạo các nước nhóm Bộ Tứ Normandie ngày 2/10 đa kết thúc cuộc đàm phán kéo dài 5 giờ tại Paris và bàn về cách giải quyết khủng hoảng Ukraine.

Quân đội Ukraine và phe đối lập rút xe tăng khỏi khu vực giới tuyến
Quân đội Ukraine và phe đối lập rút xe tăng khỏi khu vực giới tuyến

VOV.VN - Quân đội Ukraine và phe đối lập tại miền Đông ngày 3/10 thông báo đã bắt đầu rút xe tăng ra khỏi khu vực giới tuyến 15 km.

Quân đội Ukraine và phe đối lập rút xe tăng khỏi khu vực giới tuyến

Quân đội Ukraine và phe đối lập rút xe tăng khỏi khu vực giới tuyến

VOV.VN - Quân đội Ukraine và phe đối lập tại miền Đông ngày 3/10 thông báo đã bắt đầu rút xe tăng ra khỏi khu vực giới tuyến 15 km.

Tổng thống Ukraine: Không thể tin tưởng thiện chí hòa giải của Nga
Tổng thống Ukraine: Không thể tin tưởng thiện chí hòa giải của Nga

VOV.VN- Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko kêu gọi Liên Hợp Quốc không nên tin tưởng vào thiện chí hòa giải của Nga.

Tổng thống Ukraine: Không thể tin tưởng thiện chí hòa giải của Nga

Tổng thống Ukraine: Không thể tin tưởng thiện chí hòa giải của Nga

VOV.VN- Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko kêu gọi Liên Hợp Quốc không nên tin tưởng vào thiện chí hòa giải của Nga.

Ukraine: Cuộc chiến miền Đông đã kết thúc?
Ukraine: Cuộc chiến miền Đông đã kết thúc?

VOV.VN -Lãnh đạo Pháp, Đức, Nga và Ukraine hôm nay 2/10 có cuộc gặp tại Paris để thảo luận về tiến trình hòa bình tại miền Đông Ukraine.

Ukraine: Cuộc chiến miền Đông đã kết thúc?

Ukraine: Cuộc chiến miền Đông đã kết thúc?

VOV.VN -Lãnh đạo Pháp, Đức, Nga và Ukraine hôm nay 2/10 có cuộc gặp tại Paris để thảo luận về tiến trình hòa bình tại miền Đông Ukraine.