Vũng Tàu sẽ đón 300 ngàn lượt khách trong 2 ngày đầu kỳ nghỉ lễ

VOV.VN -Cơ quan chức năng TP Vũng Tàu cho biết trong 2 ngày đầu của kỳ nghỉ lễ, thành phố này đã đón hơn 150 ngàn lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng

Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay, người lao động được nghỉ 4 ngày, như dự báo, khách đến Vũng Tàu đông hơn mọi năm nhưng tình hình an ninh, trật tự vẫn ổn định, an toàn giao thông được đảm bảo, không có tình trạng chặt chém, bán phá giá xảy ra, các cơ sở lưu trú trên địa bàn 100% đã kín phòng.

Lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra các cơ sở kinh doanh du lịch.

Trong sáng nay (30/4), lượng khách từ các nơi tiếp tục đổ về các khu du lịch ở Vũng Tàu, lượng phương tiện và người không ngừng dồn đến các bãi tắm. Một cán bộ quản lý đô thị của thành phố cho biết trong 2 ngày vừa qua, lượng xe gắn máy và ô tô tăng đột biến, thành phố đã bố trí nơi đậu xe cho hơn 100 ngàn xe ô tô lớn, nhỏ và 50 ngàn xe gắn máy của du khách đến tham quan, tắm biển.

Lượng khách đông, phương tiện nhiều nhưng tình trạng ùn ứ giao thông cục bộ không xảy ra. ác lực lượng chức năng thường xuyên có mặt tại các điểm nóng về mất an ninh, trật tự, kiểm tra các cơ sở kinh doanh ăn uống, lưu trú… nếu phát hiện vi phạm hay có phản ánh của du khách sẽ tiến hành lập biên bản, xử lý.

Khách du lịch tại các bãi tắm ở Vũng Tàu.

Bà Trương Thị Hường, Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũng Tàu nói: “Hiện nay chúng tôi phân bố nhiều đoàn để đi kiểm tra các cơ sở kinh doanh lưu trú, nhà hàng khách sạn, các quán ăn và nhắc nhở các doanh nghiệp phải thực hiện nghiêm về đảm bảo giá cả, niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết. Chúng tôi sẽ lập biên bản, nếu vi phạm chúng tôi kiên quyết xử lý”.

Tại các bãi tắm, du khách đã có ý thức hơn trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường bãi biển, không tổ chức ăn uống dưới biển như nhiều năm trước. Các trường hợp ăn uống dưới biển bị phát hiện đều bị lực lượng chức năng nhắc nhở và được du khách ủng hộ.

Không có tình trạng ùn ứ giao thông.

Anh Trần Minh Trung, du khách đến từ Cần Giuộc, Long An nói: “Tôi là du khách đến từ Long An, thật sự từ lâu đã nghe ở Vũng Tàu không cho ăn nhậu dưới bãi biển thì xuống hôm nay tới đây thấy bãi biển như vậy rất là đẹp, Lãnh đạo thành phố đi nhắc nhở như thế cũng ủng hộ, tạo môi trường xanh, sạch, đẹp cho du khách đến chơi, tạo tinh thần thoải mái, nghỉ mát những ngày lễ”.

Theo các ngành chức năng và các cơ sở lưu trú, trong ngày hôm nay (30/4) và ngày mai (1/5), khách sẽ tiếp tục về Vũng Tàu, vì lượng khách đặt phòng qua mạng từ trước lễ vẫn chưa đến nhận phòng. Dự kiến trong chiều 30/4, lượng khách đến Vũng Tàu sẽ lên đến 300 ngàn lượt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những hình ảnh tuyệt đẹp của động vật lúc bình minh và chiều tà
Những hình ảnh tuyệt đẹp của động vật lúc bình minh và chiều tà

VOV.VN - Nhiếp ảnh gia  Will Burrard-Lucas đã chụp lại những khoảnh khắc đẹp đến mê hoặc của thiên nhiên tại Châu Phi lúc chiều tà và bình minh. 

Những hình ảnh tuyệt đẹp của động vật lúc bình minh và chiều tà

Những hình ảnh tuyệt đẹp của động vật lúc bình minh và chiều tà

VOV.VN - Nhiếp ảnh gia  Will Burrard-Lucas đã chụp lại những khoảnh khắc đẹp đến mê hoặc của thiên nhiên tại Châu Phi lúc chiều tà và bình minh. 

Du khách về thăm quê Bác, một buổi sáng đón 500 đoàn khách
Du khách về thăm quê Bác, một buổi sáng đón 500 đoàn khách

VOV.VN - Chỉ tính riêng sáng 30/4, khu di tích Kim Liên đã có khoảng 500 đoàn khách đăng ký tham quan với trên 20.000 lượt người

Du khách về thăm quê Bác, một buổi sáng đón 500 đoàn khách

Du khách về thăm quê Bác, một buổi sáng đón 500 đoàn khách

VOV.VN - Chỉ tính riêng sáng 30/4, khu di tích Kim Liên đã có khoảng 500 đoàn khách đăng ký tham quan với trên 20.000 lượt người

Ảnh: Tưng bừng lễ khai hội du lịch Cửa Lò 2017
Ảnh: Tưng bừng lễ khai hội du lịch Cửa Lò 2017

VOV.VN -Tối 29/4, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tới dự và đánh trống khai mạc mùa du lịch Cửa Lò 2017 với chủ đề “Cửa Lò: Hội tụ và tỏa sáng”.

Ảnh: Tưng bừng lễ khai hội du lịch Cửa Lò 2017

Ảnh: Tưng bừng lễ khai hội du lịch Cửa Lò 2017

VOV.VN -Tối 29/4, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tới dự và đánh trống khai mạc mùa du lịch Cửa Lò 2017 với chủ đề “Cửa Lò: Hội tụ và tỏa sáng”.