“Chúng tôi khát khao tăng cường hợp tác với Việt Nam”

VOV.VN - Ông Geert Versnick, Phó Thống đốc tỉnh Đông Flanders, Bỉ cho biết, thời gian tới, tỉnh mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam trên nhiều lĩnh vực.

Sáng 6/3, lãnh đạo tỉnh Đông Flanders, Bỉ đã có cuộc gặp mặt báo chí nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Tại cuộc gặp, ông Geert Versnick - Phó Thống đốc tỉnh Đông Flanders đã điểm lại những thành quả của sự hợp tác giữa tỉnh Đông Flanders với Việt Nam nói chung cũng như các địa phương của Việt Nam nói riêng trong 15 năm qua.

Ông Geert Versnick (phải), Phó Thống đốc tỉnh Đông Flanders phát biểu tại buổi gặp mặt báo chí.

Hợp tác bắt đầu từ một tầm nhìn chung rõ ràng

“Sau 15 năm, tôi rất vui mừng và tự hào nói rằng, chúng tôi đã chọn Việt Nam là đối tác chiến lược quan trọng nhất trong hợp tác quốc tế. Có rất nhiều việc để làm với Việt Nam - một đất nước có tiềm năng lớn, con người làm việc chăm chỉ, một dân số trẻ đầy khát vọng và một vị thế ngày càng tăng trưởng trong bối cảnh kinh tế hội nhập quốc tế”, ông Geert Versnick nói.

Sự hợp tác giữa Đông Flanders với Việt Nam bắt đầu từ năm 2003 với phương châm dựa trên lợi ích chung, hai bên cùng có lợi. Ông Geert Versnick cho rằng “Điều quan trọng là sự hợp tác bắt đầu từ một tầm nhìn chung rõ ràng và dựa trên quan hệ giữa hai đối tác cùng cấp”.

Những năm đầu tiên, tỉnh Đông Flanders và Việt Nam hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên từ năm 2011, hai bên đã có sự lựa chọn rõ ràng, theo đó tập trung hợp tác trong nông nghiệp và nghề làm vườn. Trọng tâm hợp tác này đã phát triển nhanh giữa Đông Flanders với tỉnh Lâm Đồng bằng việc các dự án kinh tế và khoa học được thiết lập mang lại hiệu quả thiết thực.

Lý giải về việc lựa chọn hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, ông Geert Versnick cho biết: Lựa chọn hợp tác về nông nghiệp là hợp lý bởi vùng Đông Flanders là khu vực hàng đầu về áp dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp. Hiện năng suất trên một mét vuông canh tác của Đông Flandrers đứng đầu ở châu Âu. Tại đây, người nông dân cũng có sự hợp tác rất chặt chẽ với các trung tâm nghiên cứu, đồng thời chính phủ Bỉ cũng có rất nhiều nỗ lực để phát triển hơn nữa ngành nông nghiệp.

Về phía Việt Nam, trong thời gian gần đây đã có những bước đi mạnh mẽ trong việc áp dụng kỹ thuật công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp theo định hướng xuất khẩu. Việt Nam cũng sẵn sàng áp dụng hệ thống kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP - điều này rất cần thiết trong việc xuất khẩu các sản phẩm. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng sẵn sàng học hỏi, đầu tư và không ngừng phát triển, đây là những tiền đề cho sự phát triển của mô hình nông nghiệp tiên tiến hơn.

Nhờ áp dụng công nghệ cao trong sản xuất, năng suất cà chua thuộc dự án hợp tác giữa Đông Flanders và tỉnh Lâm Đồng đã tăng gấp 4 lần.

Tháng 12/2016, tỉnh Đông Flanders cũng đã ký biên bản ghi nhớ với TP HCM nhằm tăng cường hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, làm vườn và chăn nuôi. Các dự án đầu tiên và nguồn kinh phí đã được phê duyệt.

Theo ông Geert Versnick, các chuyên gia vùng Đông Flanders tin rằng, nông nghiệp, nghề làm vườn và ngành chăn nuôi tại tỉnh Lâm Đồng và TP HCM có nhiều tiềm năng để trở thành một trọng điểm cung cấp quốc gia và thậm chí là một trọng điểm cung cấp quốc tế. Tuy nhiên, đi cùng với đó là những nhu cầu và thách thức khác nhau. Chính vì vậy, trong sự hợp tác này, tỉnh Đông Flanders đã đưa rất nhiều chuyên gia, các nhà khoa học tới Việt Nam để hỗ trợ sự phát triển trong tương lai nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, gia tăng hiểu biết của nông dân cũng như giúp họ tiếp cận nhiều hơn với các công ty và các trung tâm nghiên cứu tốt nhất tại Bỉ.

Tiếp tục tăng cường hợp tác với Việt Nam trên những lĩnh vực mới

Trong thời gian tới, tỉnh Đông Flanders sẽ tiếp tục hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực chăn nuôi, đặc biệt là chăn nuôi bò. Tỉnh Đông Flanders cũng đang bắt đầu chuyển giao công nghệ chăn nuôi giống bò Bỉ trắng xanh tại Việt Nam - giống bò có hiệu quả kinh tế cao nhất trong các giống bò trên thế giới.

“Triển vọng hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới là hết sức sán lạn. Chúng tôi mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác về nông nghiệp với nhiều địa phương khác của Việt Nam. Ngoài nông nghiệp, chúng tôi cũng muốn mở rộng hợp tác với Việt Nam ra những ngành khác như vận tải, hậu cần cảng biển…”, ông Geert Versnick cho biết.

Lãnh đạo TP HCM  và tỉnh Đông Flandres tại lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp.

Dự kiến trong chuyến thăm Việt Nam lần này, lãnh đạo tỉnh Đông Flanders sẽ đến thăm Đà Nẵng - địa phương được ví như “Singapore của Việt Nam” - nhằm tìm hiểu cơ hội đầu tư tại đây.

Đông Flanders cũng đang giúp Việt Nam giải quyết những thách thức đặt ra đối với ngành thủy sản do tình trạng xâm nhập mặn tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Theo đó Đại học Ghent đang phối hợp chặt chẽ với các đối tác Việt Nam nhằm có thể đưa ra những kỹ năng nuôi trồng thủy sản mới trong bối cảnh hiện nay.

“Chúng tôi có khao khát rõ ràng để phát triển hơn nữa sự hợp tác với Việt Nam. Tôi cũng muốn bày tỏ khao khát của cá nhân về việc phát triển hơn nữa sự hợp tác của chúng ta ở các lĩnh vực khác và nếu có thể là ở các tỉnh khác. Chúng tôi có lợi thế là Văn phòng Kinh tế Flanders tại Việt Nam đã được thành lập vào năm 2007 Đây là nơi tiếp nhận thông  và là nơi các hoạt động hợp tác giữa Đông Flanders và Việt Nam được điều phối”, ông Geert Versnick cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nỗ lực đưa quan hệ Việt Nam - Bỉ đi vào chiều sâu
Nỗ lực đưa quan hệ Việt Nam - Bỉ đi vào chiều sâu

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn Việt Nam – Bỉ cần tiếp tục nỗ lực hơn nữa để đưa quan hệ hợp tác ngày càng đi vào chiều sâu.

Nỗ lực đưa quan hệ Việt Nam - Bỉ đi vào chiều sâu

Nỗ lực đưa quan hệ Việt Nam - Bỉ đi vào chiều sâu

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn Việt Nam – Bỉ cần tiếp tục nỗ lực hơn nữa để đưa quan hệ hợp tác ngày càng đi vào chiều sâu.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp Chủ tịch Thượng viện Bỉ
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp Chủ tịch Thượng viện Bỉ

VOV.VN - Chiều 4/11, tại trụ sở BNG, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã tiếp Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ Christine Defraigne.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp Chủ tịch Thượng viện Bỉ

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp Chủ tịch Thượng viện Bỉ

VOV.VN - Chiều 4/11, tại trụ sở BNG, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã tiếp Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ Christine Defraigne.

Đưa quan hệ hợp tác Việt Nam-Bỉ đi vào chiều sâu và thiết thực
Đưa quan hệ hợp tác Việt Nam-Bỉ đi vào chiều sâu và thiết thực

VOV.VN - Hai Thủ tướng thống nhất các biện pháp nhằm thắt chặt quan hệ hữu nghị tốt đẹp và thúc đẩy hợp tác song phương.

Đưa quan hệ hợp tác Việt Nam-Bỉ đi vào chiều sâu và thiết thực

Đưa quan hệ hợp tác Việt Nam-Bỉ đi vào chiều sâu và thiết thực

VOV.VN - Hai Thủ tướng thống nhất các biện pháp nhằm thắt chặt quan hệ hữu nghị tốt đẹp và thúc đẩy hợp tác song phương.

Thủ tướng Việt Nam và Bỉ chia sẻ về tình hình Biển Đông
Thủ tướng Việt Nam và Bỉ chia sẻ về tình hình Biển Đông

VOV.VN - Tại cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về tình hình quốc tế và khu vực và chia sẻ cho nhau về diễn biến tại Biển Đông…

Thủ tướng Việt Nam và Bỉ chia sẻ về tình hình Biển Đông

Thủ tướng Việt Nam và Bỉ chia sẻ về tình hình Biển Đông

VOV.VN - Tại cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về tình hình quốc tế và khu vực và chia sẻ cho nhau về diễn biến tại Biển Đông…

Việt Nam và Bỉ cần tiếp tục khai thác các thế mạnh trong hợp tác
Việt Nam và Bỉ cần tiếp tục khai thác các thế mạnh trong hợp tác

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao vai trò của Thượng viện và Hạ viện Bỉ vào việc tăng cường quan hệ Việt - Bỉ.

Việt Nam và Bỉ cần tiếp tục khai thác các thế mạnh trong hợp tác

Việt Nam và Bỉ cần tiếp tục khai thác các thế mạnh trong hợp tác

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao vai trò của Thượng viện và Hạ viện Bỉ vào việc tăng cường quan hệ Việt - Bỉ.