Đổ xô đến cúng bái cây chuối lạ ở Huế

VOV.VN - Phát hiện cây chuối lạ chỉ cao khoảng 20cm nhưng nở ra 8 búp hoa, người dân ở khắp nơi đã kéo về cúng bái, xin may mắn.

Sự việc xảy ra ở thôn Phước Yên (xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế). Sáng 23/8, tìm về thôn nhỏ này từ sớm, PV VTC News đã thấy rất nhiều người đã tập trung tìm đến nơi cây chuối mọc.

Cây chuối lạ cao chỉ 20 cm nhưng có đến 8 búp ở Thừa Thiên - Huế. (Ảnh: Duy Khánh)

Theo quan sát, cây chuối lạ nằm ngay trước cổng nhà thờ họ Hồ và chỉ cao khoảng 20cm, không hề có lá nhưng nở ra đến 8 búp hoa.

Một cụ bà 80 tuổi sống ở thôn Phước Yên cho biết, địa điểm cây chuối lạ mọc lên trước đây là một cái ao lớn. Cách đây khoảng 1 năm, để đào đất vườn lấp ao, người dân đã chặt chuối trong vườn nhà thờ họ Hồ vứt xuống ao.

“Cách đây 10 ngày, tôi làm cỏ trước cổng nhà thờ để chuẩn bị cho rằm tháng 7 thì phát hiện ra có 5 ngọn chuối như thế này nhưng tôi chặt đi 4 gốc và chỉ để lại gốc hiện tại. Bốn ngày sau (ngày 14/7 âm lịch – PV), khi tôi ra xem thì phát hiện ngọn chuối nở ra 2 búp đầu tiên. Đến đúng ngày rằm, nó mới nở rộ ra thành 8 búp như bây giờ”, bà Hồ Thị Bồng (thôn Phước Yên, xã Quảng Thọ) cho hay.

Nghe tin về cây chuối lạ, nhiều người dân xã Quảng Thọ và vùng lân cận đã tìm về thôn Phước Yên để chiêm bái. Thấy cây chuối lạ lùng lại mọc cạnh nhà thờ họ nên nhiều người coi đó là yếu tố tâm linh, đua nhau mua hương, hoa đến để đặt tiền cũng bái.

Thấy cây chuối "lạ" mọc ngay cạnh nhà thờ họ nên nhiều người cho đó là yếu tố tâm linh nên đổ xô đi mua hương, hoa, đặt tiền để cúng bái. (Ảnh: Duy Khánh)

Liên quan đến vấn đề này ông Hoàng Công Phong - Chủ tịch UBND xã Quảng Thọ cho biết: “Ngay khi nghe thông tin về sự việc, tôi và anh em trong chính quyền xã đã về địa phương để nắm tình hình. Vì từ trước tới này người dân ở đây họ chưa nhìn thấy hiện tượng này bao giờ nên họ nghĩ theo xu hướng duy tâm và thắp hương cúng bái như thế.

Nhận thấy đây chỉ là ngọn chuối có thể bị đột biến gen nên tôi đã chỉ đạo trưởng thôn và Bí thư chi bộ vận động người dân không nên quá mê tín mà làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trong địa phương”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trái cây lạ mắt gây “sốt” thị trường Việt
Trái cây lạ mắt gây “sốt” thị trường Việt

VOV.VN - Chuối đỏ, xoài tím, thanh long vàng, dâu tây trắng, dưa hấu đen, ớt nâu… là những trái cây gây “sốt” thị trường Việt.

Trái cây lạ mắt gây “sốt” thị trường Việt

Trái cây lạ mắt gây “sốt” thị trường Việt

VOV.VN - Chuối đỏ, xoài tím, thanh long vàng, dâu tây trắng, dưa hấu đen, ớt nâu… là những trái cây gây “sốt” thị trường Việt.

Thu giữ cả tấn lá cây lạ chứa chất ma tuý cực mạnh tại Tân Sơn Nhất
Thu giữ cả tấn lá cây lạ chứa chất ma tuý cực mạnh tại Tân Sơn Nhất

VOV.VN - Riêng ngày 5/6, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất bắt giữ 336 kg lá Khat chứa chất ma túy cực mạnh.

Thu giữ cả tấn lá cây lạ chứa chất ma tuý cực mạnh tại Tân Sơn Nhất

Thu giữ cả tấn lá cây lạ chứa chất ma tuý cực mạnh tại Tân Sơn Nhất

VOV.VN - Riêng ngày 5/6, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất bắt giữ 336 kg lá Khat chứa chất ma túy cực mạnh.

Việt Nam có nhiều loại trái cây “lạ đời”
Việt Nam có nhiều loại trái cây “lạ đời”

VOV.VN - Nhiều trái cây Việt có tên trong danh sách những loại trái cây “lạ đời” của trang Dailymail (Anh), trong đó có sầu riêng, măng cụt, phật thủ…

Việt Nam có nhiều loại trái cây “lạ đời”

Việt Nam có nhiều loại trái cây “lạ đời”

VOV.VN - Nhiều trái cây Việt có tên trong danh sách những loại trái cây “lạ đời” của trang Dailymail (Anh), trong đó có sầu riêng, măng cụt, phật thủ…

Những trái cây “lạ nhất quả Đất” trên thị trường Việt
Những trái cây “lạ nhất quả Đất” trên thị trường Việt

VOV.VN - Nhiều trái cây lạ xuất hiện trên thị trường Việt khiến các bà nội trợ "phát sốt", trong đó có ớt sô cô la, dâu tây trắng, chuối đỏ, xoài tím...

Những trái cây “lạ nhất quả Đất” trên thị trường Việt

Những trái cây “lạ nhất quả Đất” trên thị trường Việt

VOV.VN - Nhiều trái cây lạ xuất hiện trên thị trường Việt khiến các bà nội trợ "phát sốt", trong đó có ớt sô cô la, dâu tây trắng, chuối đỏ, xoài tím...