Nga và Mỹ thảo luận về vấn đề phòng thủ chống tên lửa

Hôm nay (19/3), Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin thảo luận với Đại sứ Mỹ tại Nga Micheal McFaul các vấn đề phòng thủ chống tên lửa và tình hình tại Afghanistan, cũng như tình hình kinh tế thế giới.

Trong thời gian gần đây ông Rogozin tích cực thúc đẩy mối quan hệ với đại diện các nước Tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) thông qua một loạt các cuộc gặp  Đại sứ Italya, Đức và lãnh đạo nhóm đàm phán của Mỹ về vấn đề phòng thủ chống tên lửa.

Trước đó, vào cuối tháng 2 vừa qua, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết, Nga hiện tại không thấy tiến bộ nào trong tiến trình các cuộc đàm phán với NATO về vấn đề phòng thủ chống tên lửa.

Ông Sergei Ryabkov cũng bày tỏ sự hoài nghi về việc một văn kiện chung về vấn đề này sẽ được đưa ra thảo luận tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO vào tháng 5 tới tại Chicago (Mỹ).

Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin

Tại Hội nghị Thượng đỉnh Nga – NATO tại Lisbon tháng 11/2010, Nga và NATO đã nhất trí hợp tác trong việc thiết lập hệ thống phòng thủ chống tên lửa tại châu Âu. Tuy nhiên, hiện thời Nga và Mỹ chưa thể đi đến ý kiến chung về cấu trúc an ninh phòng chống tên lửa tại châu Âu.

Nga vẫn yêu cầu phải tham gia vào hệ thống phòng chống tên lửa cho Mỹ và NATO thiết lập và yêu cầu sự đảm bảo hệ thống này không nhằm chống lại Nga, tuy nhiên Mỹ không sẵn sàng đưa ra một đảm bảo như vậy bằng văn bản.

Vào cuối tháng 11/2011, Tổng thống Nga nhiệm kỳ trước ông Dmitry Medvedev đã đưa ra một gói các biện pháp mang tính ngoại giao và kỹ thuật quân sự đáp lại việc triển khai hệ thống phòng thủ chống tên lửa của Mỹ tại châu Âu.

Trước đó, phía Nga nhiều lần tuyên bố, hiện vẫn chưa thấy có tiến bộ nào trong các cuộc đàm phán với NATO về vấn đề phòng thủ chống tên lửa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên