Thời sự sáng 13/6:

Website vận động hiến tạng người là không chính thống

VOV.VN - Hiện nay trên cả nước chỉ có 2 địa chỉ chính thức tiếp nhận việc đăng ký hiến mô tạng của người dân.

Nghe chương trình thời sự sáng 13/1:


Ngày 11/1, bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) đã phát đi thông cáo báo chí với nội dung cảnh báo về sự xuất hiện của một website không chính thống có tên: hientangvietnam.xyz liên quan đến vấn đề vận động cộng đồng hiến các bộ phận cơ thể người.

Sự xuất hiện của trang web trên ngay lập tức dấy lên mối quan ngại những nhà chuyên môn trong lĩnh vực y tế. Bệnh viện Chợ Rẫy khẳng định, hiện nay trên cả nước chỉ có 2 địa chỉ chính thức tiếp nhận việc đăng ký hiến mô tạng của người dân và phát hành thẻ đăng ký hiến tạng là Đơn vị Điều phối ghép các bộ phận cơ thể người tại bệnh viện Chợ Rẫy và Trung tâm điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người tại Hà Nội.

Những người có tâm nguyện đăng ký hiến mô tạng đều được tư vấn cụ thể, thủ tục đăng ký rõ ràng, sau khi đăng ký thành công, ngành y tế sẽ có trách nhiệm cấp thẻ cho người hiến.

Chương trình còn có một số tin đáng chú ý:

Chủ tịch nước gặp mặt đoàn đại biểu hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Bộ Y tế cảnh báo bệnh sốt xuất huyết tại các tỉnh Nam Trung bộ đang diễn biến phức tạp do người dân không áp dụng các biện pháp phòng ngừa.

Khoai lang giống của Nhật Bản trồng tại Việt Nam và nhập khẩu vào Singapore hoàn toàn an toàn và không nhiễm chất độc màu da cam.

Nhiều nước lên án vụ đánh bom dã man diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã đăng ký hiến tạng
Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã đăng ký hiến tạng

VOV.VN -Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, bản thân đã đăng ký hiến tặng tất cả các mô, tạng và được gia đình rất ủng hộ.

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã đăng ký hiến tạng

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã đăng ký hiến tạng

VOV.VN -Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, bản thân đã đăng ký hiến tặng tất cả các mô, tạng và được gia đình rất ủng hộ.

Cuối năm có thêm 2 trường hợp hiến tạng cứu người
Cuối năm có thêm 2 trường hợp hiến tạng cứu người

VOV.VN - Bệnh viện Chợ Rẫy vừa tiếp nhận 2 trường hợp hiến tạng từ người cho chết não do tai nạn giao thông.

Cuối năm có thêm 2 trường hợp hiến tạng cứu người

Cuối năm có thêm 2 trường hợp hiến tạng cứu người

VOV.VN - Bệnh viện Chợ Rẫy vừa tiếp nhận 2 trường hợp hiến tạng từ người cho chết não do tai nạn giao thông.

Hiến tặng giác mạc - cơ hội cho nhiều người mù tìm lại ánh sáng
Hiến tặng giác mạc - cơ hội cho nhiều người mù tìm lại ánh sáng

VOV.VN - Theo ước tính Việt Nam hiện có trên 30.000 người mù do bệnh lý giác mạc, cần được thực hiện phẫu thuật ghép giác mạc để tìm lại ánh sáng.

Hiến tặng giác mạc - cơ hội cho nhiều người mù tìm lại ánh sáng

Hiến tặng giác mạc - cơ hội cho nhiều người mù tìm lại ánh sáng

VOV.VN - Theo ước tính Việt Nam hiện có trên 30.000 người mù do bệnh lý giác mạc, cần được thực hiện phẫu thuật ghép giác mạc để tìm lại ánh sáng.