Uy lực tên lửa mang 10 đầu đạn hạt nhân của Trung Quốc

Tên lửa Dongfeng-5C mang 10 đầu đạn giả của Trung Quốc đã được phóng trong một cuộc thử nghiệm hồi cuối tháng 1/2017.

Tên lửa Dongfeng-5C mang 10 đầu đạn giả của Trung Quốc đã được phóng trong một cuộc thử nghiệm hồi cuối tháng 1/2017 từ Trung tâm phóng vệ tinh Thái Nguyên tại tỉnh Sơn Tây và bay đến một sa mạc ở phía Tây Trung Quốc.
Dongfeng-5C là một phiên bản mới của Dongfeng-5-tên lửa đạn đạo liên lục địa của Trung Quốc đã đi vào hoạt động từ đầu những năm 1980.
Cũng giống như Dongfeng-5, 5A và 5B, Dongfeng-5C được phóng từ các bệ phóng đặt cố định trong hầm (Silo).
Hiện nay, Trung Quốc có khoảng 20 hệ thống Silo dành cho các loại Dongfeng-4 và Dongfeng-5.
Trước khi phóng, hệ thống đẩy phải mất từ 30 đến 60 phút để nạp nhiên liệu.
Theo giới phân tích quân sự, tên lửa có tầm bắn trên 12.000km, có khả năng vươn tới toàn bộ lãnh thổ Mỹ.
Loại tên lửa này có thể mang nhiều đầu đạn hạt nhân và có thể tấn công cùng một lúc nhiều mục tiêu, thách thức hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ.
Người phát ngôn Lầu Năm Góc Gary Ross ngày 2/2 cho biết: “Lầu Năm góc thường xuyên giám sát những diễn tiến của quân đội Trung Quốc và cân nhắc năng lực của quân đội nước này trong các kế hoạch quốc phòng của Mỹ”.
Mỹ ước tính trong những thập kỷ qua, số đầu đạn hạt nhân trong kho vũ khí của Trung Quốc là khoảng 250. Tuy nhiên, báo cáo trên cho rằng vụ thử nghiệm mới nhất với 10 đầu đạn cho thấy con số trên thực tế có thể cao hơn.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga sắp triển khai thêm hệ thống tên lửa phòng thủ S-400 ở Crimea
Nga sắp triển khai thêm hệ thống tên lửa phòng thủ S-400 ở Crimea

VOV.VN - Hệ thống tên lửa tầm cao S-400 Triumph của Nga có thể phát hiện mục tiêu cách xa 600 km và cao 40–50 km và theo dõi đồng thời 300 mục tiêu.

Nga sắp triển khai thêm hệ thống tên lửa phòng thủ S-400 ở Crimea

Nga sắp triển khai thêm hệ thống tên lửa phòng thủ S-400 ở Crimea

VOV.VN - Hệ thống tên lửa tầm cao S-400 Triumph của Nga có thể phát hiện mục tiêu cách xa 600 km và cao 40–50 km và theo dõi đồng thời 300 mục tiêu.

“Trung Quốc triển khai tên lửa liên lục địa sát biên giới với Nga”
“Trung Quốc triển khai tên lửa liên lục địa sát biên giới với Nga”

VOV.VN - Giới chuyên gia cho rằng việc Trung Quốc triển khai tên lửa liên lục địa Đông Phong-41 ở vùng giáp Nga là nhằm phản ứng với Tổng thống Mỹ Trump.

“Trung Quốc triển khai tên lửa liên lục địa sát biên giới với Nga”

“Trung Quốc triển khai tên lửa liên lục địa sát biên giới với Nga”

VOV.VN - Giới chuyên gia cho rằng việc Trung Quốc triển khai tên lửa liên lục địa Đông Phong-41 ở vùng giáp Nga là nhằm phản ứng với Tổng thống Mỹ Trump.