VN trong tuần: Rúng động vụ thuê chặt tay, chân để trục lợi

VOV.VN - Thuê người chặt tay chân để trục lợi bảo hiểm; máy bay quân sự rơi tại Phú Yên; chung kết Hoa hậu Việt Nam…. được nhiều người quan tâm

Chủ tịch nước thăm cấp Nhà nước Brunei và Singapore

chu tich nuoc tran dai quang hoi dam voi quoc vuong brunei hinh 0

Chủ tịch nước Trần Đại Quang duyệt đội danh dự quân đội hoàng gia Brunei.

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Brunei và Cộng hòa Singapore của Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhằm tiếp tục triển khai đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng XII, đưa các mối quan hệ quốc tế phát triển chiều sâu qua việc củng cố và làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt với Brunei và quan hệ Đối tác chiến lược với Singapore.

Đây cũng là chuyến thăm chào xã giao theo thông lệ ASEAN của Chủ tịch nước Trần Đại Quang sau khi đảm nhận vai trò Chủ tịch nước.

Hội nghị Ngoại giao lần thứ 29

Sau 5 ngày làm việc chính thức, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 29 với chủ đề "Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế - thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng lần thứ XII" đã bế mạc.

Hội nghị đã tập trung thảo luận và quán triệt sâu sắc đường lối Đối ngoại của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Các đại biểu tham dự Hội nghị đã phân tích và thống nhất cao về đánh giá tình hình thế giới và khu vực hiện nay cũng như dự báo trong những năm tới, những cơ hội và thách thức đối với môi trường an ninh và phát triển của Việt Nam.

be mac hoi nghi ngoai giao lan thu 29 hinh 0
Phiên bế mạc Hội nghị Ngoại giao lần thứ 29.
Hội nghị đã kiểm điểm việc triển khai công tác đối ngoại trong thời gian qua, phân tích những kết quả đạt được cũng như các tồn tại, qua đó rút ra các bài học kinh nghiệm về thành công và hạn chế.

Hội nghị đánh giá trong bối cảnh môi trường đối ngoại phức tạp, công tác đối ngoại đã triển khai có hiệu quả, hoàn thành các nhiệm vụ đề ra tại Đại hội Đảng XI và Hội nghị Ngoại giao lần thứ 28, tranh thủ được thời cơ và hóa giải các thách thức đối với đất nước, tạo cho Việt Nam thế đối ngoại thuận lợi như hiện nay.

Hội nghị đã xác định những nhiệm vụ trọng tâm của ngành ngoại giao trong thời gian tới là giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, nâng cao vị thế, uy tín của đất nước, phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Một trọng tâm mà Hội nghị đưa ra bàn thảo là nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại đa phương, chủ động và tích cực tham gia hoạt động của các tổ chức quốc tế và khu vực, các diễn đàn đa phương, đặc biệt là ASEAN, Liên Hợp Quốc, các cơ chế tiểu vùng, chủ động đóng góp xây dựng định hình các thể chế đa phương, thực hiện hiệu quả các thỏa thuận và hiệp định đã ký, khẳng định và phát huy vai trò thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Tổ công tác của Thủ tướng bắt tay vào việc

to cong tac cua thu tuong bat tay vao viec hinh 0
Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng. Ảnh: VGP
Ngay sau khi Tổ công tác được thành lập, Tổ trưởng Mai Tiến Dũng đã quyết định thành lập Đoàn kiểm tra, kiểm tra tại các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính. Trong hai ngày 25-26/8/2016, Đoàn kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao từ đầu năm đến ngày 21/8/2016 và tình hình cập nhật kết quả thực hiện nhiệm vụ lên Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu theo dõi liên thông từ Văn phòng Chính phủ đến các bộ, cơ quan, địa phương.

Đây là hoạt động đang hết sức được trông đợi trong bối cảnh hiện nay, khi kinh nghiệm thực tiễn cho thấy khâu thực thi có vai trò quyết định nhất nhưng lại cũng là khâu yếu nhất trong hệ thống vận hành thể chế ở nước ta.

Hà Nội tổ chức không gian đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm từ 1/9

ha noi to chuc khong gian di bo quanh ho hoan kiem tu 1/9 hinh 0
Những tuyến phố xung quanh hồ Hoàn Kiếm sẽ được quy hoạch thành phố đi bộ (Ảnh: KT)
Đó là các tuyến phố như: Đinh Tiên Hoàng, Hàng Khay, Lê Thái Tổ (1/2 đường Lê Thái Tổ phía bên hồ Hoàn Kiếm, đoạn từ Hàng Trống đến Hàng Khay), Lê Lai (đoạn từ Đinh Tiên Hoàng đến Lý Thái Tổ), Lê Thạch, Phố Trần Nguyên Hãn (đoạn từ Đinh Tiên Hoàng đến Lý Thái Tổ), Phố Đinh Lễ, Phố Nguyễn Xí, Phố Tràng Tiền (đoạn từ Ngô Quyền đến Hàng Bài), Phố Lò Sũ (Đinh Tiên Hoàng đến Nguyễn Hữu Huân), Phố Hàng Bài (đoạn từ Hai Bà Trưng đến Hàng Khay), Bảo Khánh (đoạn từ Ngõ Bảo Khánh đến Lê Thái Tổ), Phố Hàng Dầu (Đinh Tiên Hoàng đến Cầu gỗ), phố Hồ Hoàn Kiếm, Lương Văn Can (đoạn từ Hàng Hành đến Lê Thái Tổ).

Để đảm bảo an ninh trật tự, tạo điều kiện cho người dân tham gia phố đi bộ, các cơ quan chức năng thành phố bố trí các chốt trực, phân luồng giao thông, cấm phương tiện. Thực hiện các chốt cấm đường và tổ chức phân luồng giao thông từ xa.

Sở giao thông Hà Nội cũng tổ chức nhiều điểm trông giữ phương tiện phục vụ du khách, nhân dân đến đi bộ, tham quan du lịch khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận.

Xe biển xanh gây tai nạn 2 người chết, 2 người nguy kịch

vu xe bien xanh gay tai nan: 2 nguoi chet, 2 nguoi nguy kich hinh 0

Nạn nhân Bùi Thanh Triều được điều trị tại Khoa phẫu thuật gây mê hồi sức, Bệnh viện đa khoa TP Cần Thơ

Theo đó, vào tối qua (25/8), Hồ Thanh Dũng, sinh năm 1970, quê quán tỉnh Vĩnh Long, đang tạm trú tại quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, sau khi đi ăn tiệc ở nhà người thân tại huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long đã điều khiển xe ô tô biển số xanh 95A. 001.10 lưu thông trên QL 54, hướng từ huyện Trà Ôn về thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.  

Khi đến địa phận xã Ngãi Tứ, huyện Tam Bình thì tông trực diện vào ông Lê Tuấn Khởi, 64 tuổi và Nguyễn Thanh Tùng, 43 tuổi, cùng ngụ xã Ngãi Tứ, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long khiến 2 nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi gây tai nạn, tài xế Dũng lái xe bỏ chạy và bị người dân đuổi theo, gọi điện báo cho công an. Chiếc xe biển số xanh tiếp tục lao nhanh trên đường khi đến xã Đông Thành, thị xã Bình Minh thì tông trực diện vào 1 chiếc xe gắn máy và chiếc 1 đạp rồi tiếp tục bỏ chạy.

Vụ tai nạn khiến em Lê Văn Sang, 14 tuổi và Bùi Thanh Triều, 14 tuổi cùng ngụ tại xã Đông Thành, thị xã Bình Minh bị thương rất nặng. Hai nạn nhân sau đó được người dân đưa vào Bệnh viện đa khoa TP Cần Thơ cấp cứu.

Máy bay quân sự rơi tại Phú Yên, 1 phi công tử nạn

may bay quan su roi tai phu yen, 1 phi cong tu nan hinh 0
Hiện trường vụ tai nạn
Hậu quả máy bay bị hỏng, học viên - phi công bay huấn luyện là Thượng sỹ Phạm Đức Trung, sinh năm 1994, quê quán Văn Phú, Nho Quan, Ninh Bình hy sinh trong buồng lái; không có thiệt hại về mặt đất. 

Sau khi xảy ra vụ việc, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Quân chủng Phòng không-Không quân phối hợp với các đơn vị liên quan trên địa bàn tổ chức cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả..

Tự thuê người chặt chân tay để trục lợi tiền bảo hiểm

Vụ việc chấn động này vừa được CAQ Bắc Từ Liêm, Hà Nội, điều tra khám phá. Cụ thể, vụ tai nạn giao thông (TNGT) đường sắt xảy ra vào 0h ngày 5-5 tại địa phận phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, được làm rõ là do nạn nhân tự thuê người chặt tay, chân của mình, nhằm thanh toán quyền lợi của 3 gói bảo hiểm nhân thọ đã mua trước đó.

Chân, tay bị chặt đứt của chi N. (ảnh: CAND)

Trước đó, vào khoảng 0h05 ngày 5/5, CAQ Bắc Từ Liêm nhận được tin báo từ anh Doãn Văn D. (SN 1995, nhà ở huyện Phúc Thọ, Hà Nội) về việc xảy ra vụ tai nạn giao thông đường sắt tại khu gian Hà Đông - Phú Diễn, thuộc tuyến đường Bắc Hồng - Văn Điển, địa phận quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Nạn nhân là chị Lý Thị N. (SN 1986, ở huyện Phúc Thọ, Hà Nội) bị cụt 1/3 bàn tay trái và 1/3 bàn chân trái, bàn tay và bàn chân đã bị đứt rời. Lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt đưa chị N đi cấp cứu tại Bệnh viện 19-8. Tại đây các bác sỹ đã nối lại bàn tay và bàn chân bị đứt rời cho chị N.

Theo trình bày của chị N., do buồn chuyện gia đình nên chị đi lang thang và bị tàu hút vào dẫn đến việc bị tai nạn. May mắn gặp anh Doãn Văn D. đi ngang qua nên mới có thể kêu cứu.

Tuy nhiên, trong quá trình làm việc, các điều tra viên phát hiện có nhiều điểm nghi vấn và sau 3 tháng dày công điều tra, lực lượng công an đã xác định chị N. và Doãn Văn D. - nhân chứng đến trình báo tại CAQ Bắc Từ Liêm về vụ tai nạn có quen biết nhau.

N. đã thuê D. chặt tay, chân của mình để có thể được thanh toán quyền lợi bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm nhân thọ đã mua trước đó.

Sau nhiều lần triệu tập, chị N. và D. đã đến cơ quan công an, thừa nhận hành vi tự chặt chân, tay nhằm trục lợi bảo hiểm...

Chung kết Hoa hậu Việt Nam

Đêm chung kết toàn quốc cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016 (do Báo Tiền Phong tổ chức) sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 28/8 tại Nhà Thi đấu Phú Thọ (TP HCM).

Ngoài phần thi trình diễn áo dài, trang phục dạ hội và bikini của 30 thí sinh, chương trình sẽ được dàn dựng với phần trình diễn của các nghệ sĩ trong nước: Thu Minh, Hà Anh Tuấn, Noo Phước Thịnh, Tóc Tiên, Đông Nhi... đặc biệt là ca sĩ Bi/Rain đến từ Hàn Quốc.

hoa hau viet nam 2016: nhung cai nhat cua vong chung ket hinh 1
Thí sinh thảo luận nhóm các chuyên đề xã hội chuẩn bị cho phần thi ứng xử. Ảnh: BTC.
Các hoa hậu Việt Nam: Nguyễn Thị Huyền, Mai Phương Thúy, Trần Thị Thùy Dung, Đặng Thị Ngọc Hân, Đặng Thu Thảo sẽ là khách mời tham gia đêm chung kết. Riêng hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên không có mặt vì phải chịu án phạt về hành vi hút thuốc lá nơi công cộng. Vì vậy, đây cũng lần đầu tiên người đội vương miện cho tân hoa hậu không phải là đương kim hoa hậu mà là trưởng ban tổ chức cuộc thi, như công bố của ban tổ chức trước đó.

Tân Hoa hậu Việt Nam sẽ được trao vương miện có giá trị lên đến 2,2 tỉ đồng, 500 triệu đồng tiền mặt cùng trải nghiệm sống tại căn hộ 5 sao ở quận 7, TP HCM trong suốt nhiệm kỳ 2 năm. Hai á hậu sẽ được trao giải thưởng tiền mặt lần lượt là 300 triệu đồng và 250 triệu đồng cùng nhiều phần thưởng hấp dẫn từ các đơn vị tài trợ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên