Đến 2050, quy mô dân số Việt Nam sẽ lên 140 triệu người

VOV.VN - Nếu quy mô dân số tăng nhanh sẽ gây áp lực đối với các lĩnh vực y tế, giáo dục, lao động, việc làm...

Chiều 12/9, tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức Lễ phát động tháng hành động quốc gia về dân số và trao giải tác phẩm báo chí về công tác dân số - kế hoạch gia đình năm 2014.

Nội dung chính của tháng hành động quốc gia về dân số hướng tới ngày dân số Việt Nam 26/12 là duy trì mức sinh thấp hợp lý vì sự phát triển bền vững của đất nước.

Theo Bộ Y tế, sau hơn 50 năm thực hiện các chính sách về dân số, kế hoạch hóa gia đình, số con trung bình của mỗi cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ ở nước ta đã giảm, từ 6,4 con năm 1960 xuống còn 2,1 con vào năm 2013; tỷ lệ tăng dân số cũng giảm còn 1,05%; quy mô dân số hiện nay chỉ khoảng 90 triệu người và tuổi thọ bình quân tăng lên 73 tuổi. Điều đáng lo ngại là tại một số địa phương, mức sinh giảm gây bất lợi đối với sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Theo dự báo của Liên Hợp Quốc, nếu nước ta có mức sinh tăng trở lại và tổng tỷ suất sinh có thể lên tới 2,3-2,5 con/phụ nữ thì đến năm 2050, quy mô dân số nước ta sẽ đạt cực đại ở mức quá cao từ 130 đến 140 triệu người, mật độ dân số cao khoảng 400 người/1km2. Điều này sẽ gây áp lực đối với các lĩnh vực y tế, giáo dục, lao động, việc làm và bất lợi đối với phát triển kinh tế xã hội, cơ cấu nhân khẩu của nước ta trong tương lai. Nhưng nếu để mức sinh giảm mạnh và tổng tỷ suất sinh chỉ khoảng 1,35 con/ 1 phụ nữ vào năm 2020 thì đến năm 2050 quy mô dân số nước ta sẽ đạt cực đại là 95-100 triệu người, làm dân số suy giảm, thiếu nguồn lao động, giai đoạn cơ cấu dân số vàng ngắn lại, già hóa dân số diễn ra nhanh rất bất lợi đối với sự phát triển kinh tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam phải chủ động để thích ứng với "dân số già"
Việt Nam phải chủ động để thích ứng với "dân số già"

VOV.VN -Tốc độ già hóa dân số của Việt Nam nhanh hàng đầu châu Á và cũng thuộc diện nhanh nhất thế giới.

Việt Nam phải chủ động để thích ứng với "dân số già"

Việt Nam phải chủ động để thích ứng với "dân số già"

VOV.VN -Tốc độ già hóa dân số của Việt Nam nhanh hàng đầu châu Á và cũng thuộc diện nhanh nhất thế giới.

75% dân số chưa được hưởng thụ an sinh xã hội đầy đủ
75% dân số chưa được hưởng thụ an sinh xã hội đầy đủ

VOV.VN -Khoảng 5,1 tỷ người hiện chưa được tham gia và thụ hưởng an sinh xã hội một cách đầy đủ.

75% dân số chưa được hưởng thụ an sinh xã hội đầy đủ

75% dân số chưa được hưởng thụ an sinh xã hội đầy đủ

VOV.VN -Khoảng 5,1 tỷ người hiện chưa được tham gia và thụ hưởng an sinh xã hội một cách đầy đủ.

20% dân số Việt Nam mắc những bệnh tâm thần thường gặp
20% dân số Việt Nam mắc những bệnh tâm thần thường gặp

VOV.VN -Tại Bến Tre và Thanh Hóa, chứng rối nhiễu tâm trí ở người trên 17 tuổi chiếm 19,2% dân số.

20% dân số Việt Nam mắc những bệnh tâm thần thường gặp

20% dân số Việt Nam mắc những bệnh tâm thần thường gặp

VOV.VN -Tại Bến Tre và Thanh Hóa, chứng rối nhiễu tâm trí ở người trên 17 tuổi chiếm 19,2% dân số.

 Khi dân số Thủ đô vượt ngưỡng 7 triệu người
Khi dân số Thủ đô vượt ngưỡng 7 triệu người

VOV.VN - Hà Nội đang chịu nhiều áp lực về giao thông, nhà ở, học hành, chữa bệnh, nước sạch sinh hoạt, vệ sinh môi trường…Đó là một thực tế

 Khi dân số Thủ đô vượt ngưỡng 7 triệu người

Khi dân số Thủ đô vượt ngưỡng 7 triệu người

VOV.VN - Hà Nội đang chịu nhiều áp lực về giao thông, nhà ở, học hành, chữa bệnh, nước sạch sinh hoạt, vệ sinh môi trường…Đó là một thực tế

Định hướng chính sách dân số Việt Nam trong giai đoạn mới
Định hướng chính sách dân số Việt Nam trong giai đoạn mới

VOV.VN -Việt Nam cần đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức và hành vi cho người dân về các vấn đề của dân số.

Định hướng chính sách dân số Việt Nam trong giai đoạn mới

Định hướng chính sách dân số Việt Nam trong giai đoạn mới

VOV.VN -Việt Nam cần đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức và hành vi cho người dân về các vấn đề của dân số.

"90 triệu người là niềm tự hào của ngành dân số"
"90 triệu người là niềm tự hào của ngành dân số"

VOV.VN-Ông Dương Quốc Trọng, Tổng Cục trưởng Tổng cục Dân số- KHHGĐ cho biết, Việt Nam tránh sinh được hơn 20 triệu trường hợp trong 20 năm

"90 triệu người là niềm tự hào của ngành dân số"

"90 triệu người là niềm tự hào của ngành dân số"

VOV.VN-Ông Dương Quốc Trọng, Tổng Cục trưởng Tổng cục Dân số- KHHGĐ cho biết, Việt Nam tránh sinh được hơn 20 triệu trường hợp trong 20 năm

Sắp tổng điều tra dân số quy mô lớn
Sắp tổng điều tra dân số quy mô lớn

VOV.VN -  Cuộc điều tra dân số quy mô lớn sẽ bắt đầu sáng 1/4/2014 và kết thúc vào ngày 20/4/2014.

Sắp tổng điều tra dân số quy mô lớn

Sắp tổng điều tra dân số quy mô lớn

VOV.VN -  Cuộc điều tra dân số quy mô lớn sẽ bắt đầu sáng 1/4/2014 và kết thúc vào ngày 20/4/2014.

Ngày dân số thế giới: Đầu tư mạnh cho thanh thiếu niên
Ngày dân số thế giới: Đầu tư mạnh cho thanh thiếu niên

VOV.VN - Trên thế giới cũng như tại Việt Nam, đây là nhóm dân số chiếm tỷ lệ lớn.

Ngày dân số thế giới: Đầu tư mạnh cho thanh thiếu niên

Ngày dân số thế giới: Đầu tư mạnh cho thanh thiếu niên

VOV.VN - Trên thế giới cũng như tại Việt Nam, đây là nhóm dân số chiếm tỷ lệ lớn.

Năm 2017, có đến 20% dân số mắc bệnh về tim mạch và tăng huyết áp
Năm 2017, có đến 20% dân số mắc bệnh về tim mạch và tăng huyết áp

VOV.VN -Tại Việt Nam, dự báo đến năm 2017, có đến 20% dân số mắc bệnh về tim mạch và tăng huyết áp.

Năm 2017, có đến 20% dân số mắc bệnh về tim mạch và tăng huyết áp

Năm 2017, có đến 20% dân số mắc bệnh về tim mạch và tăng huyết áp

VOV.VN -Tại Việt Nam, dự báo đến năm 2017, có đến 20% dân số mắc bệnh về tim mạch và tăng huyết áp.

65% dân số Đồng Nai tham gia bảo hiểm y tế
65% dân số Đồng Nai tham gia bảo hiểm y tế

VOV.VN -Trong năm 2013, tỷ lệ mắc và tử vong do các bệnh truyền nhiễm ở Đồng Nai đều giảm.

65% dân số Đồng Nai tham gia bảo hiểm y tế

65% dân số Đồng Nai tham gia bảo hiểm y tế

VOV.VN -Trong năm 2013, tỷ lệ mắc và tử vong do các bệnh truyền nhiễm ở Đồng Nai đều giảm.

Phát động giải báo chí toàn quốc về dân số kế hoạch hóa gia đình
Phát động giải báo chí toàn quốc về dân số kế hoạch hóa gia đình

VOV.VN -Mỗi tác giả, nhóm tác giả được gửi tối đa 3 tác phẩm.

Phát động giải báo chí toàn quốc về dân số kế hoạch hóa gia đình

Phát động giải báo chí toàn quốc về dân số kế hoạch hóa gia đình

VOV.VN -Mỗi tác giả, nhóm tác giả được gửi tối đa 3 tác phẩm.