Hình ảnh các nữ phi công lái tiêm kích trên thế giới

VOV.VN - Bất chấp các thiên kiến, phụ nữ ở nhiều nước vẫn đủ năng lực làm phi công máy bay tiêm kích, không hề thua kém cánh mày râu.

Đại úy Jammie Jamieson ra khỏi buồng lái của một chiếc F-22A Raptor sau khi hạ cánh ở Boeing Field, Seattle, Mỹ. Ảnh: AP.

Các nữ phi công chiến đấu cơ Libya giơ tay chào trong cuộc diễu binh ở quảng trường lớn của thủ đô Tripoli.  Ảnh: AP.
Học viên phi công Ulrike Flender – nữ học viên phi công Đức đầu tiên tốt nghiệp chương trình đào tạo phi công phản lực liên hợp giữa châu Âu và NATO. Ảnh: Không quân Mỹ.
Trung úy Jeannie Flynn, nữ phi công F-15E đầu tiên, ngồi trong buồng lái. Có thể nhìn thấy rõ Phù hiệu phi đoàn tiêm kích 555 bên vai phải của cô. Ảnh: Brad Fallen.
Các sĩ quan không quân tham gia vào màn trình diễn tốt nghiệp tại căn cứ Không quân Pakistan ở Risalpur gần Peshawar, Pakistan. Ảnh: AP.
Thiếu tá Mariam al-Mansouri, nữ phi công đầu tiên tham gia Không quân UAE, ngồi trong buồng lái chiếc tiêm kích cơ F-16. Ảnh: AFP.
Các nữ phi công đầu tiên của lực lượng tiêm kích Pakistan đứng trước các máy bay phản lực huấn luyện T-37 trong một buổi lẽ ở căn cứ không quân Risalpur gần Peshawar. Ảnh: AFP.
Một nữ phi công Trung Quốc đi cạnh một đồng đội nam. Họ cùng lại máy bay tiêm kích J-10 của Đội bay nhào lộn Bayi của Quân đội Trung Quốc. Ảnh: AFP.
Peshawar, nữ phi công chiến đấu cơ đầu tiên của Không quân Hoàng gia Anh. Cô vẫy tay từ buồng lái chiếc Tornado GR1B sau khi hạ cánh xuống Lossiemouth, Scotland. Ảnh: AFP.
Nghị sĩ Heather Wilson xuất hiện cùng với nữ Trung tá không quân Martha McSally (phải) tại một cuộc họp báo ở Quốc hội Mỹ ủng hộ việc ban hành luật bảo đảm các nữ quân nhân Mỹ không còn phải mặc đồ chùm kín người khi ở Saudi Arabia.  Ảnh: AP.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên