Bất thường số người nhập viện vì đánh nhau dịp Tết

Bản tin thời sự sáng nay (20/2) có những nội dung đáng chú ý sau:

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định về việc quản lý, sử dụng phí cho vay lại và phần trích phí bảo lãnh cho vay lại tại Bộ Tài chính giai đoạn 2016- 2020. Trong đó, trích 40% để đưa vào quỹ tích lũy trả nợ, số tiên 60% còn lại được sử dụng để bổ sung kinh phí cho đơn vị trực tiếp thực hiện công việc quản lý nợ công tại Bộ Tài chính.

Hạn mặn đang tấn công trực diện Đồng bằng sông Cửu Long.

Tái diễn tình trạng học sinh lười đến trường sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán tại Đắc Lắc.

Trong phần tin thế giới, các nhà lãnh đạo liên minh châu Âu đồng ý 1 thỏa thuận để giữ nước Anh ở lại trong khối, dù thỏa thuận này sẽ gây một số khó khăn cho 1 số nước khác.

Chính phủ Nhật Bản tích cực thỏa thuận với các nước liên quan trong đó có Mỹ để nhanh chóng thông qua Nghị quyết trừng phạt Triều Tiên.

Trong chương trình còn có bình luận nhan đề “Tết bất thường số người nhập viện vì đánh nhau”./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên