Thái Lan xác nhận mua 6 tên lửa hành trình Harpoon Block II của Mỹ

VOV.VN - Hải quân Hoàng gia Thái Lan đã lên tiếng xác nhận đã đặt mua 6 tên lửa hành trình Harpoon Block II từ Mỹ.

Loại tên lửa sẽ được chuyển giao cho Thái lan là 5 quả tên lửa phóng từ tàu mặt nước RGM-84L và 1 quả RTM-84L. Đây là một phần trong dự án tăng cường sức mạnh cho hải quân được đưa ra từ năm 2014. Dự kiến, các tên lửa mới của Thái Lan sẽ được trang bị cho tàu khu trục lớp DW3000 do Hàn Quốc sản xuất và được bàn giao vào năm 2018.

Tên lửa hành trình Harpoon Block II của Mỹ. Ảnh: Hải quân Mỹ

Trước đó, cả Thủ tướng Prayuth Chan-o-cha lẫn Bộ trưởng Quốc phòng Prawit Wongsuwon đều phủ nhận thông tin Thái Lan mua tên lửa của Mỹ. 

Chính vì vậy, Chính phủ và Hải quân Thái Lan đã bị dư luận chỉ trích sau khi xuất hiện thông tin chính thức từ Mỹ rằng nước này đã ký hợp đồng bán các tên lửa hành trình cho Bangkok với chi phí ước tính là 24,9 triệu USD. Hợp đồng bao gồm cả phụ tùng, sửa chữa và hỗ trợ kỹ thuật cũng như đào tạo nhân viên vận hành.

Theo người phát ngôn của Hải quân Hoàng gia Thái Lan Jumpol việc mua tên lửa hành trình của Mỹ để trang bị cho các loại tàu khu trục nhỏ nhằm mục đích tập trận. Đây là đợt mua vũ khí thứ 3 của Thái Lan, sẽ có thêm một đợt mua sắm vũ khí nữa và tất cả đều sẽ diễn ra minh bạch.

Còn theo các nhà phân tích, dự kiến việc Mỹ cung cấp loại tên lửa hành trình này cho Thái Lan nhằm tăng cường việc bảo vệ các tuyến đường biển quan trọng mà Thái Lan quản lý./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lạnh nhạt với Mỹ, Thái Lan sẽ sắm tàu ngầm “đắt đỏ” của Trung Quốc
Lạnh nhạt với Mỹ, Thái Lan sẽ sắm tàu ngầm “đắt đỏ” của Trung Quốc

VOV.VN - Hải quân Thái Lan đã lên tiếng bảo vệ kế hoạch mua 3 tàu ngầm Trung Quốc trước những chỉ trích về việc có cần mua những chiếc tàu ngầm này không.

Lạnh nhạt với Mỹ, Thái Lan sẽ sắm tàu ngầm “đắt đỏ” của Trung Quốc

Lạnh nhạt với Mỹ, Thái Lan sẽ sắm tàu ngầm “đắt đỏ” của Trung Quốc

VOV.VN - Hải quân Thái Lan đã lên tiếng bảo vệ kế hoạch mua 3 tàu ngầm Trung Quốc trước những chỉ trích về việc có cần mua những chiếc tàu ngầm này không.

Thái Lan tiếp tục mua thêm xe tăng của Trung Quốc
Thái Lan tiếp tục mua thêm xe tăng của Trung Quốc

VOV.VN - Ngày 9/5, Tư lệnh Lục quân Thái Lan, Đại tướng Chalermchai Sithisat cho biết, nước này sẽ mua thêm 34 xe bọc thép và 11 xe tăng VT-4 của Trung Quốc.

Thái Lan tiếp tục mua thêm xe tăng của Trung Quốc

Thái Lan tiếp tục mua thêm xe tăng của Trung Quốc

VOV.VN - Ngày 9/5, Tư lệnh Lục quân Thái Lan, Đại tướng Chalermchai Sithisat cho biết, nước này sẽ mua thêm 34 xe bọc thép và 11 xe tăng VT-4 của Trung Quốc.

Thái Lan sắp có thay đổi lớn trong bộ máy lãnh đạo quân đội
Thái Lan sắp có thay đổi lớn trong bộ máy lãnh đạo quân đội

VOV.VN - Theo đó, Trung tướng giữ vai trò quan trọng trong cuộc đảo chính quân sự tháng 5/2014 được mở đường để có thể trở thành Tư lệnh Lục quân Thái Lan.

Thái Lan sắp có thay đổi lớn trong bộ máy lãnh đạo quân đội

Thái Lan sắp có thay đổi lớn trong bộ máy lãnh đạo quân đội

VOV.VN - Theo đó, Trung tướng giữ vai trò quan trọng trong cuộc đảo chính quân sự tháng 5/2014 được mở đường để có thể trở thành Tư lệnh Lục quân Thái Lan.